Dự án cáp treo Sơn Đoòng: Có nên làm hay không?

VOV.VN - Ngành du lịch vẫn chưa có một tiếng nói quyết liệt nào về vấn đề làm cáp treo tại hang Sơn Đoòng.

 Đừng tác động quá nhiều đến hang Sơn Đoòng.

Ông Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Lửa Việt & Tavitour: Bản thân tôi không chỉ phản đối việc làm cáp treo tại hang Sơn Đoòng mà trước đây tôi cũng từng phản ứng quyết liệt việc làm cáp treo ở Phan Si Phăng. Nếu làm cáp treo ở Phan Si Phăng phá hoại thiên nhiên một thì mức độ đó sẽ tăng lên gấp ba ở hang Sơn Đoòng. Điều đó sẽ tạo nên một tiền lệ xấu ở Việt Nam - không có việc gì con người không thể làm được nếu có tiền cho dù việc đó làm ảnh hưởng tới môi trường, di sản…

Là một nhà kinh doanh lữ hành, tôi không tin là có thể thu hồi số vốn 3.000 tỷ bằng cáp treo được. Tuy hiện tại, với giá cho một tour thám hiểm hang Sơn Đoòng lên tới 3.000 USD/một người (khá cao so với thu nhập của người Việt Nam) và với số lượng hạn chế nhưng như vậy điều chúng ta vẫn giữ lại được đó là thương hiệu vô giá của Sơn Đoòng. Còn khi chúng ta làm một hệ thống cáp treo thì tiền chưa chắc đã thu được nhiều hơn nhưng sẽ phá đi vẻ đẹp thiên nhiên của hang Sơn Đoòng do tác động của nhiều yếu tố.

Ông Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Lửa Việt & Tavitour
Nếu các nhà lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, nhà đầu tư thực sự muốn phát triển du lịch ở tỉnh thì hãy đầu tư vào Phong Nha và các hệ thống nhà hàng, đường xá trước. Vì tại Phong Nhà các dịch vụ vẫn còn chưa thực sự quy củ và đạt yêu cầu để xứng tầm là điểm đến du lịch. Còn tại động Thiên Đường thì khá tốt tuy nhiên hệ thống nhà hàng cũng chưa thực sự ổn. Bởi muốn thu hút khách du lịch và kéo họ quay lại với mình thì phải có có một hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ tốt.

Còn về mức giá để nhiều người có cơ hội được thám hiểm hang Sơn Đoòng thì ta có thể nghiên cứu để có những mức giá khác nhau sao cho phù hợp với nhiều người. Vì giá trị nhân tạo có thể làm lại được, nhưng giá trị thiên nhiên nếu đã mất thì không thể khôi phục.

Như ở núi Kinabalu của Malaysia được xem là cao nhất Đông Nam Á – một điểm du lịch rất lý tưởng nhưng họ cũng chỉ cho 120 người lên thăm quan/ngày và được làm rất bài bản mà cũng không cần cáp treo. Vì vậy, tôi chỉ mong mọi người hãy đừng tác động quá nhiều đến hang Sơn Đoòng.

Bên cạnh đó, tôi cũng hơi khó hiểu khi đến bây giờ lãnh đạo ngành du lịch vẫn chưa có một tiếng nói quyết liệt nào về vấn đề làm cáp treo tại hang Sơn Đoòng khi rất nhiều đơn vị doanh nghiệp đã phản đối.

Chưa phải thời điểm chín muồi để làm cáp treo

Ông Trần Thế Dũng – PGĐ Công ty Du lịch Thế hệ trẻ: Là một người gắn bó và có nhiều nghiên cứu, khảo sát với Phong Nha - Kẻ Bàng, tôi thấy việc triển khai dự án cáp treo lên hang Sơn Đoòng là lợi bất cập hại vì đây chưa phải thời điểm chín muồi để làm điều đó. Ngoài ra, khi ta làm cáp treo thì đồng nghĩa chúng ta phải làm hàng loạt các cơ sở khác để hỗ trợ  (nhà ga và nhà hàng, dịch vụ đi kèm… chính điều này sẽ phá vỡ đi cảnh quan thiên nhiên quý giá của hàng Sơn Đoòng và mất đi tính nguyên bản của nó.

Ông Trần Thế Dũng – PGĐ Công ty Du lịch Thế hệ trẻ
Đồng thời, với những kinh nghiệm làm du lịch đã có, tôi nhận thấy hệ thống du lịch của mình, phần lớn việc phát triển du lịch lúc đầu còn e dè nhưng sau khi bước đầu đã được suôn sẻ thì quá trình về sau luôn được phát triển một cách thiếu khoa học.

Ví dụ như ở tại Vịnh Hạ Long khi chưa được công nhận là một kỳ quan thế giới thì giá cả, dịch vụ mọi thứ đều khá tốt và phù hợp với người dân, nhưng khi đã được công nhận là kỳ quan thế giới thì hàng loạt dịch vụ được tăng giá; hay như ở Bà Nà, khi mới có cáp treo thì giá chỉ hơn 200.000 đồng/người nhưng bây giờ đã lên gần gấp đôi.

Cũng vì vậy, theo tôi mức giá 500.000 đồng/người để vào hang Sơn Đoòng sau khi xong dự án cáp treo cũng sẽ không dừng ở con số đó. Mức giá này được đưa ra chỉ là để thuyết phục sự đồng tình của mọi người về dự án cáp treo. Vì nếu chúng ta so sánh thì việc bỏ ra 500.000 đồng để được đến hang Sơn Đoòng khi xong cáp treo so với mức giá 3.000 USD hiện tại được áp dụng thì quả thật sẽ rất thuyết phục được người dân. Ngay bản thân tôi, một người làm du lịch hơn 30 năm khi nghe về mức giá này cũng cảm thấy hào hứng.

Vì vậy, tôi mong các bên có thẩm quyền hãy cân nhắc và tính toán thật kỹ trước khi triển khai dự án này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm cáp treo vào động Sơn Đoòng: Nhiều ý kiến trái chiều
Làm cáp treo vào động Sơn Đoòng: Nhiều ý kiến trái chiều

VOV.VN - Dự kiến, tuyến cáp treo dài hơn 10km, xuất phát từ trước cửa động Tiên Sơn, có các ga tại động Phong Nha, Thiên Đường, suối Trạ Ang, động Sơn Đoòng.

Làm cáp treo vào động Sơn Đoòng: Nhiều ý kiến trái chiều

Làm cáp treo vào động Sơn Đoòng: Nhiều ý kiến trái chiều

VOV.VN - Dự kiến, tuyến cáp treo dài hơn 10km, xuất phát từ trước cửa động Tiên Sơn, có các ga tại động Phong Nha, Thiên Đường, suối Trạ Ang, động Sơn Đoòng.

“Làm cáp treo Sơn Đoòng không phá hoại di sản thiên nhiên”
“Làm cáp treo Sơn Đoòng không phá hoại di sản thiên nhiên”

VOV.VN - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình.

“Làm cáp treo Sơn Đoòng không phá hoại di sản thiên nhiên”

“Làm cáp treo Sơn Đoòng không phá hoại di sản thiên nhiên”

VOV.VN - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình.

Chuyên gia "mổ xẻ" dự án cáp treo vào hang Sơn Đoòng
Chuyên gia "mổ xẻ" dự án cáp treo vào hang Sơn Đoòng

VOV.VN - Cáp treo có thể cần thiết, nhưng không nên chỗ nào cũng làm cáp treo. Đó là quan điểm của GS.TS khoa học Đặng Huy Huỳnh.

Chuyên gia "mổ xẻ" dự án cáp treo vào hang Sơn Đoòng

Chuyên gia "mổ xẻ" dự án cáp treo vào hang Sơn Đoòng

VOV.VN - Cáp treo có thể cần thiết, nhưng không nên chỗ nào cũng làm cáp treo. Đó là quan điểm của GS.TS khoa học Đặng Huy Huỳnh.

Dự án cáp treo Sơn Đoòng: Phải tính yếu tố bảo vệ di sản
Dự án cáp treo Sơn Đoòng: Phải tính yếu tố bảo vệ di sản

VOV.VN -“Chúng ta phát triển kinh tế luôn luôn phải bảo vệ giá trị văn hóa, nhất là những di tích tầm cỡ”- Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên.

Dự án cáp treo Sơn Đoòng: Phải tính yếu tố bảo vệ di sản

Dự án cáp treo Sơn Đoòng: Phải tính yếu tố bảo vệ di sản

VOV.VN -“Chúng ta phát triển kinh tế luôn luôn phải bảo vệ giá trị văn hóa, nhất là những di tích tầm cỡ”- Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên.

Quảng Bình họp báo về dự án cáp treo Sơn Đoòng
Quảng Bình họp báo về dự án cáp treo Sơn Đoòng

VOV.VN - Chiều 4/11, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Họp báo về việc triển khai Dự án cáp treo vào hang động Sơn Đoòng.

Quảng Bình họp báo về dự án cáp treo Sơn Đoòng

Quảng Bình họp báo về dự án cáp treo Sơn Đoòng

VOV.VN - Chiều 4/11, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Họp báo về việc triển khai Dự án cáp treo vào hang động Sơn Đoòng.

Tờ New York Times viết về kỳ quan Sơn Đoòng
Tờ New York Times viết về kỳ quan Sơn Đoòng

VOV.VN - Tác giả David W.Lloyd mô tả, những ngày khám phá Sơn Đoòng là chuỗi thời gian phiêu lưu thú vị nhất trong cuộc đời ông.

Tờ New York Times viết về kỳ quan Sơn Đoòng

Tờ New York Times viết về kỳ quan Sơn Đoòng

VOV.VN - Tác giả David W.Lloyd mô tả, những ngày khám phá Sơn Đoòng là chuỗi thời gian phiêu lưu thú vị nhất trong cuộc đời ông.