“Làm cáp treo Sơn Đoòng không phá hoại di sản thiên nhiên”

VOV.VN - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình.

Như VOV.VN đã phản ánh, dự án xây dựng cáp treo vào hang Sơn Đoòng đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN bên lề kỳ họp Quốc hội, Đại biểu chuyên trách Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình khẳng định, việc xây dựng cáp treo Sơn Đoòng hoàn toàn không phá hoại di sản thiên nhiên như nhiều lo ngại trước đó.

Ông Nguyễn Ngọc Phương phát biểu tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII (Ảnh: Duy Linh).
“Nói xây dựng cáp treo là phá hoại di sản Thiên nhiên Thế giới là hoàn toàn sai vì chưa hiểu thực tế vấn đề. Cáp treo Sơn Đoòng học tập theo mô hình cáp treo ở Bà Nà (Đà Nẵng), có nghĩa là những trụ cột thiết kế đặt ở chỗ không có cây, tất cả đường cáp trên cao tôn vinh vẻ đẹp cảnh quan, giữ gìn thiên nhiên. Con người đi trên cáp treo đó có thể tận hưởng, quan sát hệ sinh thái”. – ông Phương nói.

Về vấn đề lo ngại trong quá trình thi công, ông Phương cho biết, UBND tỉnh Quảng Bình đã rà soát rất kỹ phương án xây dựng của đối tác là Tập đoàn Sun Group, đồng thời yêu cầu đối tác phải đảm bảo yếu tố môi trường.

“Việc thi công và sử dụng cáp treo đã có kinh nghiệm, trong quá trình rà soát, thiết kế, thi công sẽ đảm bảo an toàn với di sản. Đánh giá tác động của cáp treo tới môi trường, UBND tỉnh Quảng Bình đã thực hiện rất kỹ đồng thời yêu cầu phía đối tác trong quá trình thi công phải đảm bảo yếu tố môi trường”. – ông Phương cho biết.

Kể từ khi được phát hiện, hang Sơn Đoòng luôn là một địa điểm bí ẩn và thu hút nhiều du khách. Lượng khách được đặt chân tới hang động kỳ vỹ này rất ít, một năm chỉ khoảng vài trăm người. Hơn thế, số lượng người tới Sơn Đoòng chủ yếu lại là du khách nước ngoài. Người Việt Nam chủ yếu biết tới hang động này qua báo chí, vài bức ảnh hay những video clip ngắn trên mạng. Theo ông Nguyễn Ngọc Phương, việc xây dựng cáp treo sẽ mở ra một cơ hội lớn cho những người yêu Sơn Đoòng có thể tận mắt thấy hang động thuộc loại đẹp nhất thế giới này.

Hình ảnh hang Sơn Đoòng trên tạp chí National Geographic. 
“Du lịch hiện tại ở Sơn Đoòng là du lịch mạo hiểm, danh sách đăng ký chờ tham gia đã kín hết năm 2015. Nguyên nhân vấn đề này là kinh phí tham gia rất đắt đỏ, việc đảm bảo điều kiện tới hang là có hạn. Một hành khách khi tham gia sẽ phải có rất nhiều người đi cùng. Chính vì thế, khi cáp treo vào hoạt động tất cả các chi phí sẽ hạ và như vậy lượng người biết tới Sơn Đoòng chắc chắn sẽ nhiều hơn”. – ông Phương khẳng định.

Không thể phủ nhận Sơn Đoòng là một “báu vật” mà thiên nhiên đã ban tặng cho Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Vấn đề ở đây là người ta sử dụng báu vật đó như thế nào. Có nhiều thứ quý giá trên thế giới, họ để cho công chúng chiêm ngưỡng. Cũng có những thứ, người quản lý cho người dân được chiêm ngưỡng một năm vài lần hoặc là đóng cửa hoàn toàn.

Sơn Đoòng hiện tại vẫn gần như đóng cửa hoàn toàn với du khách. Vẫn biết là mục đích tối thượng của thiên nhiên không phải là lúc nào cũng để phục vụ kinh tế cho con người. Có những giá trị lớn hơn đồng tiền. Như ở nước Mỹ, người ta đã đóng cửa hang Lechuguilla, hang động dài thứ 7 trên thế giới, vĩnh viễn đối với du khách. Tuy nhiên, đó là ở những khu vực đã mạnh về kinh tế. Trước đây, nước Mỹ cũng đã sử dụng hang Lechuguilla để phục vụ mục đích kinh doanh, khi đạt được mục tiêu họ mới ngừng sử dụng nó.

Muốn thăm Sơn Đoòng hiện tại, du khách phải bỏ ra trên dưới 3.000 USD (Ảnh: National Geographic).
(Ảnh: National Geographic).

Các nhà thám hiểm sững sờ trước vẻ đẹp của hang (Ảnh: National Geographic).

Quảng Bình hiện tại là một tỉnh nghèo, các tiềm lực phát triển kinh tế, xã hội là gần như không có, đầu tư của Nhà nước có mức độ. Chính vì thế, muốn thoát nghèo thì buộc phải sử dụng nội lực của địa phương. Việc khai thác sẵn có là hang động là mũi nhọn và đó là một “mỏ vàng” về du lịch. Tuy nhiên mức độ khai thác như thế nào thì phải tính toán.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Phương khẳng định, bản thân ông ủng hộ dự án xây dựng cáp treo Sơn Đoòng. Ông cũng cho biết, tất cả những thiết kế, triển khai đều đã có báo cáo, xin ý kiến của Bộ VH-TT&DL, đảm bảo tránh việc vi phạm những quy định của UNESCO về bảo tồn văn hóa và du lịch thiên nhiên.

Ông Phương cho hay, tỉnh Quảng Bình cũng đã có những hành động cụ thể. Đó là đưa dự án để giải quyết dân vùng đệm, tránh cho họ buộc phải phá rừng. Tỉnh cũng tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân và du khách khi tới Phong Nha – Kẻ Bàng phải có ý thức bảo vệ môi trường. Ngoài ra, còn có những quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi bằng nhiều hình thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hang Sơn Đoòng rộng và cao nhất thế giới
Hang Sơn Đoòng rộng và cao nhất thế giới

Trước đây, Sơn Đoòng được công bố rộng 200m, cao 150 m. Nay đoàn thám hiểm phát hiện một phòng động rộng và cao nhất thế giới, phá bỏ kỷ lục cũ đã được công bố trước đó.  

Hang Sơn Đoòng rộng và cao nhất thế giới

Hang Sơn Đoòng rộng và cao nhất thế giới

Trước đây, Sơn Đoòng được công bố rộng 200m, cao 150 m. Nay đoàn thám hiểm phát hiện một phòng động rộng và cao nhất thế giới, phá bỏ kỷ lục cũ đã được công bố trước đó.  

Phóng sự về hang động Sơn Đoòng được phát đến hơn 60 quốc gia
Phóng sự về hang động Sơn Đoòng được phát đến hơn 60 quốc gia

Hang Sơn Đoòng được phát hiện vào năm 2009, rộng 200 m, cao 150 m, đủ sức chứa cả một toà nhà cao 40 tầng của thành phố New York

Phóng sự về hang động Sơn Đoòng được phát đến hơn 60 quốc gia

Phóng sự về hang động Sơn Đoòng được phát đến hơn 60 quốc gia

Hang Sơn Đoòng được phát hiện vào năm 2009, rộng 200 m, cao 150 m, đủ sức chứa cả một toà nhà cao 40 tầng của thành phố New York

Tạp chí Tây Ban Nha ca ngợi cảnh đẹp hang Sơn Đoòng
Tạp chí Tây Ban Nha ca ngợi cảnh đẹp hang Sơn Đoòng

Sơn Đoòng thuộc Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, vượt hang động được xếp hạng lớn nhất thế giới trước đó là hang Deer ở Malaysia

Tạp chí Tây Ban Nha ca ngợi cảnh đẹp hang Sơn Đoòng

Tạp chí Tây Ban Nha ca ngợi cảnh đẹp hang Sơn Đoòng

Sơn Đoòng thuộc Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, vượt hang động được xếp hạng lớn nhất thế giới trước đó là hang Deer ở Malaysia

Quảng Bình: Phát hiện hang động đẹp hơn Sơn Đoòng
Quảng Bình: Phát hiện hang động đẹp hơn Sơn Đoòng

Hang động Vả được các chuyện gia đánh giá về cấu trúc thạch nhũ đẹp hơn cả hang cả Sơn Đoòng.  

Quảng Bình: Phát hiện hang động đẹp hơn Sơn Đoòng

Quảng Bình: Phát hiện hang động đẹp hơn Sơn Đoòng

Hang động Vả được các chuyện gia đánh giá về cấu trúc thạch nhũ đẹp hơn cả hang cả Sơn Đoòng.  

Làm cáp treo vào động Sơn Đoòng: Nhiều ý kiến trái chiều
Làm cáp treo vào động Sơn Đoòng: Nhiều ý kiến trái chiều

VOV.VN - Dự kiến, tuyến cáp treo dài hơn 10km, xuất phát từ trước cửa động Tiên Sơn, có các ga tại động Phong Nha, Thiên Đường, suối Trạ Ang, động Sơn Đoòng.

Làm cáp treo vào động Sơn Đoòng: Nhiều ý kiến trái chiều

Làm cáp treo vào động Sơn Đoòng: Nhiều ý kiến trái chiều

VOV.VN - Dự kiến, tuyến cáp treo dài hơn 10km, xuất phát từ trước cửa động Tiên Sơn, có các ga tại động Phong Nha, Thiên Đường, suối Trạ Ang, động Sơn Đoòng.

NHK phát sóng phim 3D về hang Sơn Đoòng
NHK phát sóng phim 3D về hang Sơn Đoòng

“Hãy cảm nhận sự vĩ đại của thiên nhiên” là phóng sự do hãng Kyodo thực hiện bằng kỹ thuật 3D về hang Sơn Đoòng.

NHK phát sóng phim 3D về hang Sơn Đoòng

NHK phát sóng phim 3D về hang Sơn Đoòng

“Hãy cảm nhận sự vĩ đại của thiên nhiên” là phóng sự do hãng Kyodo thực hiện bằng kỹ thuật 3D về hang Sơn Đoòng.