Du khách chen chúc trẩy hội chùa Thầy

(VOV) - Hàng nghìn du khách đổ về lễ hội chùa Thầy khiến cho những lối đi thăm quan các động tắc ứ. 

Hội chùa Thầy diễn ra từ ngày mùng 5 - 7/3 Âm lịch hàng năm. Hội chùa Thầy không chỉ có những nghi thức tôn giáo như lễ tắm tượng, lễ cúng Phật, chạy đàn mà còn có trò múa rối nước gần gũi, sinh động, mang đậm sắc thái dân gian. Ngoài ra, quần thể chùa với núi đá, các hang động đẹp cũng là điều hấp dẫn du khách thập phương.

Trong những ngày diễn ra lễ hội có rất nhiều du khách về đây không những để dự lễ hội mà còn thưởng ngoạn thắng cảnh chùa. Trên các lối đi lên các chùa và các hang động nhỏ, cảnh chen chúc xảy ra thường xuyên. Ngay cửa hang Cắc Cớ, đường xuống nhỏ, dốc đứng, tối đen, du khách phải toát mồ hôi mới đi được xuống dưới hang. Cảnh chen chúc cũng nảy sinh hiện tượng móc túi, tuy không nhiều. 

Chùa Thầy với vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hóa lịch sử, thật sự đã tạo nên một điểm du lịch hấp dẫn du khách.

Đường lên các chùa, hang, động nhỏ luôn xảy ra tình trạng tắc ứ.
Nhiều du khách phải trèo hay len qua các khe đá để vào hang Cắc Cớ.

Chen đến ngộp thở trên cầu Nguyệt Tiên- cầu dẫn vào chùa chính của quần thể chùa Thầy.

Rối nước là một trong những màn đặc sắc nhất của lễ hội chùa Thầy. Màn rối nước được biểu diễn tại hồ Long Trì, nơi quay bộ phim nổi tiếng “Đêm hội Long Trì”. 

Các liền anh, liền chị quan họ hát phục vụ du khách.


Múa lân bắt đầu lễ hội. 

Màn múa cờ đầy màu sắc trước lễ rước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo động văn hóa ứng xử ở lễ hội
Báo động văn hóa ứng xử ở lễ hội

(VOV) - Phóng viên VOV trao đổi với PGS.TS Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam về vấn đề này.

Báo động văn hóa ứng xử ở lễ hội

Báo động văn hóa ứng xử ở lễ hội

(VOV) - Phóng viên VOV trao đổi với PGS.TS Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam về vấn đề này.

Lễ hội mùa xuân Việt - Nhật 2013 không có hoa anh đào thật
Lễ hội mùa xuân Việt - Nhật 2013 không có hoa anh đào thật

(VOV) - Thay vì những cành hoa anh đào thật như mọi năm, không gian lễ hội mùa xuân Việt - Nhật sẽ có một cây hoa anh đào bằng lụa khá lớn.

Lễ hội mùa xuân Việt - Nhật 2013 không có hoa anh đào thật

Lễ hội mùa xuân Việt - Nhật 2013 không có hoa anh đào thật

(VOV) - Thay vì những cành hoa anh đào thật như mọi năm, không gian lễ hội mùa xuân Việt - Nhật sẽ có một cây hoa anh đào bằng lụa khá lớn.

Lễ hội chọi trâu tại Phù Ninh, Phú Thọ
Lễ hội chọi trâu tại Phù Ninh, Phú Thọ

Sau hơn 60 năm gián đoạn, lễ hội này đã chính thức khôi phục vào năm 2009 và tổ chức vào giữa tháng 2 âm lịch hàng năm.

Lễ hội chọi trâu tại Phù Ninh, Phú Thọ

Lễ hội chọi trâu tại Phù Ninh, Phú Thọ

Sau hơn 60 năm gián đoạn, lễ hội này đã chính thức khôi phục vào năm 2009 và tổ chức vào giữa tháng 2 âm lịch hàng năm.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 có gì mới?
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 có gì mới?

(VOV) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ 13-19/4, tức từ 4 đến 10 tháng Ba âm lịch).

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 có gì mới?

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 có gì mới?

(VOV) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ 13-19/4, tức từ 4 đến 10 tháng Ba âm lịch).

Khai mạc Lễ hội cà phê Ban Mê Thuột lần thứ 4
Khai mạc Lễ hội cà phê Ban Mê Thuột lần thứ 4

(VOV) - Lễ hội là dịp để người trồng, doanh nghiệp chế biến có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để phát triển bền vững ngành cà phê.

Khai mạc Lễ hội cà phê Ban Mê Thuột lần thứ 4

Khai mạc Lễ hội cà phê Ban Mê Thuột lần thứ 4

(VOV) - Lễ hội là dịp để người trồng, doanh nghiệp chế biến có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để phát triển bền vững ngành cà phê.

Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4
Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4

(VOV) -Tại lễ hội, các DN trong nước đã  ký được hợp đồng bán cà phê cho đối tác nước ngoài có trị giá 300.000 USD.

Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4

Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4

(VOV) -Tại lễ hội, các DN trong nước đã  ký được hợp đồng bán cà phê cho đối tác nước ngoài có trị giá 300.000 USD.