Giao lưu Văn hóa thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4 tại Cần Thơ

VOV.VN - Mở đầu đêm khai mạc, các đoàn nghệ thuật của hai nước đã cống hiến cho các đại biểu, người dân và du khách nhiều tiết mục đặc sắc.

Tối 2/11, tại Cần Thơ, UBND thành phố phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức khai mạc Chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4. Tham dự sự kiện có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam – Vũ Tiến Lộc; đại diện Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM, lãnh đạo tập đoàn Brain Works (Nhật Bản), Tổ chức thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO), Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản.

Múa truyền thống Nhật Bản.

Mở đầu đêm khai mạc, các đoàn nghệ thuật của hai nước đã cống hiến cho các đại biểu, người dân và du khách nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa của 2 nước Việt – Nhật. Qua 4 lần tổ chức, chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản có quy mô ngày càng lớn, mang đậm dấu ấn riêng.

Lần này, doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam sẽ càng gắn kết, thông qua các hoạt động nổi bật là: Diễn đàn Hợp tác Nhật Bản – Mekong; Triển lãm Ảnh chủ đề: Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954 - 1975) và tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản; Hoạt động giao lưu thương mại với 120 gian hàng, trong đó có 30 gian hàng giới thiệu văn hóa, 90 gian hàng thương mại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của hai nước trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, du lịch – nhà hàng – khách sạn, thực phẩm - ẩm thực, giáo dục, lao động…

Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế thương mại, đầu tư quan trọng hàng đầu của nước ta, đối tác hàng đầu về viện trợ phát triển. Nhật Bản hiện đang đầu tư vào Việt Nam gần 4.000 dự án, với tổng số vốn gần 60 tỷ USD, về xuất nhập khẩu thì tổng kim ngạch giao lưu hai bên là 33 tỷ USD. Do vậy, chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản sẽ là cầu nối quan trọng, để nhân dân hai nước tìm hiểu đối tác sâu sắc hơn, phù hợp hơn, để ngày một phát triển.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Ông Vũ Tiến Lộc cho biết: "Đoàn doanh nhân Nhật Bản tham dự lần này bao gồm 120 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, hơn 30 doanh nghiệp đang đầu tư tại Việt Nam. Tôi hy vọng rằng chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản với thành phố Cần Thơ sẽ ngày càng mở rộng, sẽ ngày càng phong phú để bắt thêm một nhịp cầu, tăng cường sự hiểu biết, sự hợp tác giữa hai nước chúng ta Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới".

Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 4/11/2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển khai nhiệm vụ “từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ VN“
Triển khai nhiệm vụ “từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ VN“

VOV.VN - Hội nghị tập huấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ “từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam” vừa được tổ chức tại Đà Lạt.

Triển khai nhiệm vụ “từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ VN“

Triển khai nhiệm vụ “từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ VN“

VOV.VN - Hội nghị tập huấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ “từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam” vừa được tổ chức tại Đà Lạt.

Người cha cứa cổ con gái vì xin đi tập văn nghệ biểu diễn Trung thu
Người cha cứa cổ con gái vì xin đi tập văn nghệ biểu diễn Trung thu

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Nguyễn Văn Lý khai nhận, do không muốn con gái đi tập văn nghệ để chuẩn bị cho đêm Trung thu, nên bắt cháu N ở nhà.

Người cha cứa cổ con gái vì xin đi tập văn nghệ biểu diễn Trung thu

Người cha cứa cổ con gái vì xin đi tập văn nghệ biểu diễn Trung thu

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Nguyễn Văn Lý khai nhận, do không muốn con gái đi tập văn nghệ để chuẩn bị cho đêm Trung thu, nên bắt cháu N ở nhà.

Liên hoan Văn nghệ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng
Liên hoan Văn nghệ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng

VOV.VN - Liên hoan lần này thu hút gần 1.000 nam nữ diễn viên không chuyên đến từ 31 đội văn nghệ của các công đoàn cơ sở trực thuộc Bộ Xây dựng tham gia.

Liên hoan Văn nghệ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng

Liên hoan Văn nghệ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng

VOV.VN - Liên hoan lần này thu hút gần 1.000 nam nữ diễn viên không chuyên đến từ 31 đội văn nghệ của các công đoàn cơ sở trực thuộc Bộ Xây dựng tham gia.

Văn nghệ phải chiếu sáng đời sống, bồi dưỡng, nâng cao con người
Văn nghệ phải chiếu sáng đời sống, bồi dưỡng, nâng cao con người

VOV.VN -Tổng Bí thư: Văn học, nghệ thuật là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam

Văn nghệ phải chiếu sáng đời sống, bồi dưỡng, nâng cao con người

Văn nghệ phải chiếu sáng đời sống, bồi dưỡng, nâng cao con người

VOV.VN -Tổng Bí thư: Văn học, nghệ thuật là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam