Hàng nghìn người đội mưa rét về trảy hội Lim

(VOV) - Sáng 22/2 (tức 13 tháng Giêng), hàng nghìn người đã đội mưa, rét về trảy hội Lim.

Tại các đình, đền, chùa các làng thuộc xã Nội Duệ, thị trấn Lim, xã Liên Bão - huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã diễn ra nghi thức tế lễ, dâng hương theo nghi thức truyền thống.

Tại trung tâm đồi Lim, có 4 chòi hát cùng một sân khấu lớn với hàng trăm liền anh khăn xếp áo the, liền chị áo mớ ba, mớ bẩy, nón thúng quai thao thể hiện những làn điệu dân ca Quan họ. Những lời ca đối đáp trong nhà, trên sân đình, trước cửa chùa hay trên thuyền rồng giữa dòng Tiêu Tương và trên các ao, hồ thu hút đông đảo người xem.


Du khách đã được giao lưu, cảm nhận những câu dân ca Quan họ với các liền anh liền chị hát mà không qua thiết bị âm thanh, trừ sân khấu chính tại khu vực đồi Lim. Tiếng hát Quan họ và không gian sinh hoạt lễ hội không ồn ào, lộn xộn mà quy củ, tái hiện được nét đẹp của lễ hội Lim xưa. Đặc biệt, BTC hội Lim đã quán triệt nghiêm cấm các liền anh liền chị ngả nón xin tiền tại các lán Quan họ.

Theo Ban tổ chức (BTC), hội Lim 2013 sẽ có khoảng 7-8 vạn du khách về trảy hội. Ngày mai, thứ 7 23/2, vì là ngày nghỉ nên nhiều người sẽ tiếp tục về du xuân, thưởng thức những làn điệu Quan họ.

Một số hình ảnh hội Lim 2013./.

Những câu dân ca Quan Họ đằm thắm được cất lên tại nhiều nơi trong hội.



Hội thi thơ của các liền anh, liền chị.


Kể già trẻ lớn bé, ai nấy đều tích cực tham gia vào lễ tế rước trong ngày chính hội Lim


Ngoài hát Quan họ, trò đấu vật luôn hấp dẫn đông đảo người xem


Trò chơi dân gian đánh đu cũng thu hút nhiều người...thử sức
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phố cổ Hội An và những mảng xanh quyến rũ
Phố cổ Hội An và những mảng xanh quyến rũ

(VOV) - Phố cổ Hội An có những mảng xanh tuyệt đẹp, đẹp đến nao lòng, tạo nên nét riêng của Hội An.

Phố cổ Hội An và những mảng xanh quyến rũ

Phố cổ Hội An và những mảng xanh quyến rũ

(VOV) - Phố cổ Hội An có những mảng xanh tuyệt đẹp, đẹp đến nao lòng, tạo nên nét riêng của Hội An.

 Xử lý nghiêm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội
Xử lý nghiêm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội

(VOV) - Thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức, tập thể cơ quan sử dụng xe công đi lễ hội. 

 Xử lý nghiêm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội

(VOV) - Thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức, tập thể cơ quan sử dụng xe công đi lễ hội. 

Lễ hội Lồng tông được công nhận là Di sản phi vật thể
Lễ hội Lồng tông được công nhận là Di sản phi vật thể

(VOV) - Lễ hội Lồng tông của người Tày tỉnh Tuyên Quang vừa được công nhận là Di sản phi vật thể Quốc gia.

Lễ hội Lồng tông được công nhận là Di sản phi vật thể

Lễ hội Lồng tông được công nhận là Di sản phi vật thể

(VOV) - Lễ hội Lồng tông của người Tày tỉnh Tuyên Quang vừa được công nhận là Di sản phi vật thể Quốc gia.

Quảng Ninh: Sẵn sàng khai hội Yên Tử
Quảng Ninh: Sẵn sàng khai hội Yên Tử

(VOV) -20h tối 18/2 (tức 9 tháng Giêng âm lịch), lễ hội Yên Tử 2013 chính thức khai hội tại sân chùa Trình.

Quảng Ninh: Sẵn sàng khai hội Yên Tử

Quảng Ninh: Sẵn sàng khai hội Yên Tử

(VOV) -20h tối 18/2 (tức 9 tháng Giêng âm lịch), lễ hội Yên Tử 2013 chính thức khai hội tại sân chùa Trình.

Du khách đổ về Yên Tử trước giờ khai hội
Du khách đổ về Yên Tử trước giờ khai hội

(VOV) - Tối mùng 9 Tết (18/2), Lễ hội Yên Tử 2013 mới chính thức diễn ra nhưng rất đông du khách đã đổ về đây trong những ngày đầu Xuân này.

Du khách đổ về Yên Tử trước giờ khai hội

Du khách đổ về Yên Tử trước giờ khai hội

(VOV) - Tối mùng 9 Tết (18/2), Lễ hội Yên Tử 2013 mới chính thức diễn ra nhưng rất đông du khách đã đổ về đây trong những ngày đầu Xuân này.