Hình ảnh nhà thờ Tổ đã dừng thi công của nghệ sĩ hài Hoài Linh

Sau khi bị chính quyền địa phương yêu cầu ngừng thi công để chờ bổ sung giấy tờ, thủ tục, dự án xây nhà thờ Tổ của Hoài Linh đã tạm đóng cửa.

Hiện, dự án xây nhà thờ Tổ tạm thời đóng cửa sau khi UBND quận 9 yêu cầu nam nghệ sĩ hoàn tất các thủ tục pháp lý. Trước đây công nhân hoạt động liên tục để bảo đảm tiến độ thi công nhưng giờ chỉ có người trông nom nhà thờ.
Hoài Linh chọn vùng đất cách xa khu dân cư với cảnh sông nước hữu tình. Lối đi vào nhà thờ được án ngữ bởi 2 con rồng uy nghiêm nằm vắt qua dòng sông. Các nhà điêu khắc vẫn chưa hoàn thành khâu chạm trổ và trang trí.
Nhà thờ Tổ của Hoài Linh được xây dựng theo phong cách nhà thờ xưa của miền Bắc. Công trình được khởi công vào năm 2014 với diện tích trên 7.000 m2.
Bức tường bao bọc nhà thờ chỉ vừa xong khâu chạm trổ, vẫn chưa kịp sơn phết.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết, họ đã yêu cầu Hoài Linh tạm ngừng công trình cho đến khi có giấy phép ở một số hạng mục. Nhưng phía danh hài lại khẳng định, đền thờ Tổ đã hoàn thiện, chỉ còn sân vườn.
Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều hạng mục bị bỏ dở. Trước đó, báo Pháp luật TP HCM đã đưa tin 3 hạng mục được xây trên đất nông nghiệp đã bị phạt hành chính.
Một mái đình đang thi công đã bị bỏ dở vì chờ giải quyết. Phía gian này chỉ vừa xây dựng căn bản bởi thiếu vật liệu.
Phía trước đất đá vẫn còn ngổn ngang, mọi thứ còn bừa bãi. Hiện nay, Hoài Linh có chuyến lưu diễn ở Canada nên người hâm mộ khá lo lắng cho tâm huyết của anh.
Ba tảng đá nằm trước đền thờ được khắc chữ kỳ công. Theo tiết lộ của những đồng nghiệp, Hoài Linh sống rất đơn giản và tin vào tâm linh. Vì thế, anh đã dốc hết sức lực, tiền tài để hoàn thiện tâm nguyện của đời mình.
Nhiều gian khác cũng chưa hoàn thiện. Trước đó "Sáu Bảnh" chia sẻ, công trình sẽ sớm hoàn thành trong năm 2016. Tuy nhiên, vì gặp trục trặc giấy tờ và thiếu vật liệu, dự án sẽ còn kéo dài.
Khán giả hâm mộ mong đợi Hoài Linh sẽ sớm giải quyết vụ việc để hoàn thành tâm nguyện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh cãi nhau trên ghế giám khảo
Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh cãi nhau trên ghế giám khảo

Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh lại tiếp tục cãi nhau trên ghế giám khảo sau lần hoà giải trong tập 7 'Bước nhảy ngàn cân'.

Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh cãi nhau trên ghế giám khảo

Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh cãi nhau trên ghế giám khảo

Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh lại tiếp tục cãi nhau trên ghế giám khảo sau lần hoà giải trong tập 7 'Bước nhảy ngàn cân'.

Cuộc đời Hoài Linh đổi thay chỉ vì 1 câu nói
Cuộc đời Hoài Linh đổi thay chỉ vì 1 câu nói

Những câu nói không hề đặc biệt thế nhưng nó lại làm thay đổi số phận của một con người, trong đó có Hoài Linh, Vũ Ngọc Đãng và Trường Giang.

Cuộc đời Hoài Linh đổi thay chỉ vì 1 câu nói

Cuộc đời Hoài Linh đổi thay chỉ vì 1 câu nói

Những câu nói không hề đặc biệt thế nhưng nó lại làm thay đổi số phận của một con người, trong đó có Hoài Linh, Vũ Ngọc Đãng và Trường Giang.

Con nuôi Hoài Linh hào hứng giả làm Quách Tuấn Du
Con nuôi Hoài Linh hào hứng giả làm Quách Tuấn Du

VOV.VN -Tập 11 của chương trình truyền hình Gương mặt thân quen nhí 2015 sẽ lên sóng vào tối ngày 11/12 với những tiết mục bất ngờ, ấn tượng...

Con nuôi Hoài Linh hào hứng giả làm Quách Tuấn Du

Con nuôi Hoài Linh hào hứng giả làm Quách Tuấn Du

VOV.VN -Tập 11 của chương trình truyền hình Gương mặt thân quen nhí 2015 sẽ lên sóng vào tối ngày 11/12 với những tiết mục bất ngờ, ấn tượng...

Hoài Linh: Có danh hiệu NSƯT là vui không thể tả
Hoài Linh: Có danh hiệu NSƯT là vui không thể tả

VOV.VN - Đó là tâm sự của danh hài Hoài Linh khi nói về danh hiệu NSƯT anh vừa được trao tặng sáng (10/1) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hoài Linh: Có danh hiệu NSƯT là vui không thể tả

Hoài Linh: Có danh hiệu NSƯT là vui không thể tả

VOV.VN - Đó là tâm sự của danh hài Hoài Linh khi nói về danh hiệu NSƯT anh vừa được trao tặng sáng (10/1) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nếu muốn tiếp tục xây nhà thờ tổ, Hoài Linh phải đóng hơn 20 tỉ đồng?
Nếu muốn tiếp tục xây nhà thờ tổ, Hoài Linh phải đóng hơn 20 tỉ đồng?

Theo các luật sư, sau khi đóng phạt vì công trình nhà thờ tổ không có giấy phép xây dựng, Hoài Linh phải hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Nếu muốn tiếp tục xây nhà thờ tổ, Hoài Linh phải đóng hơn 20 tỉ đồng?

Nếu muốn tiếp tục xây nhà thờ tổ, Hoài Linh phải đóng hơn 20 tỉ đồng?

Theo các luật sư, sau khi đóng phạt vì công trình nhà thờ tổ không có giấy phép xây dựng, Hoài Linh phải hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.