Họa sĩ trẻ Lê Hữu Hiếu: “Không gì tuyệt hơn được cầm bút vẽ“

VOV.VN - “Mặc” là tên triển lãm đầu tay của họa sĩ trẻ Lê Hữu Hiếu, sẽ khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào ngày 3/7 tới.

20 tác phẩm trưng bày trong triển lãm của chàng kiến trúc sư trẻ mới ngoài 30 tuổi quê Hà Tĩnh này được sáng tạo từ nhiều chất liệu như: Sơn dầu, chất liệu tổng hợp và vàng bạc dán lên toan... Tất cả các tác phẩm cho công chúng thấy được sự kiên trì trong sáng tạo và niềm đam mê hội họa của anh.

Họa sĩ trẻ Lê Hữu Hiếu trò chuyện về triển lãm này:

PV: Bạn Lê Hữu Hiếu thân mến. Cái tên triển lãm khiến tôi hơi tò mò. Tại sao Hiếu lại lấy tên triển lãm với cái tên khá đặc biệt là "Mặc"?

Họa sĩ trẻ Lê Hữu Hiếu: "Mặc" ở đây không hẳn là mặc quần áo, hay mặc kệ. Mà ở đây, “Mặc” là suy nghĩ cá nhân hướng đến, tức là cái cảm giác khi vẽ tác giả đưa mình vào trạng thái một mình, không liên quan đến thế giới thực tại, gọi là “cõi riêng” của mình. "Mặc" ở đây chính là như thế.

PV: Những tác phẩm trong triển lãm này bạn đã thực hiện trong bao lâu?

Lê Hữu Hiếu, sinh ngày 2/9/1982, tại Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Anh đã tốt nghiệp Khoa Kiến trúc Đại học Xây dựng  năm 2006. Hiện tại anh là Kiến Trúc sư độc lập.

Họa sĩ trẻ Lê Hữu Hiếu: Thời gian để hoàn thành những tác phẩm cho triển lãm này thì phải được tính theo quá trình. Riêng bộ "Mặc" được thực hiện trong khoảng 4 năm, tức là tính từ năm 2009 thì bắt đầu.

PV: Qua triển lãm này Hiếu thể hiện cái nhìn về cuộc sống xung quanh của mình?

Họa sĩ trẻ Lê Hữu Hiếu: Ý nghĩa cơ bản qua triển lãm là mình muốn nói tới những điều mình đang hướng đến, với một thế giới riêng mà mình muốn mọi thứ đều đạt tới độ yên bình, tĩnh tại.

Qua cái riêng của bản thân, mình muốn đưa đến triển lãm những điều khát khao trong bản thân mỗi người hay xã hội cần phải đạt được sự yên lặng, hoặc toát lên những mưu cầu mà mình mong muốn.

PV: Số lượng tác phẩm trong triển lãm này là bao nhiêu?

Họa sĩ trẻ Lê Hữu Hiếu: Tôi vẽ thì nhiều nhưng hiện tại tác phẩm trưng bày trong triển lãm sẽ khoảng 20 bức, nhiều bức khổ rất lớn (tới 60 m2).

PV: Được biết xuất phát điểm của bạn là một Kiến Trúc sư. Niềm đam mê vẽ tranh đến với bạn khi nào?

Họa sĩ trẻ Lê Hữu Hiếu: Thực ra nói kiến trúc và mỹ thuật khác nhau thì cũng không hẳn là phải khác, nhưng mà bảo giống hoàn toàn thì không. Ở đây mình được đào tạo về mỹ thuật cơ bản trong trường. Còn về chuyện tại sao lại là vẽ tranh mà không phải là kiến trúc thì đó là việc song hành.

Còn thời điểm tại sao bây giờ lại tập trung vào mỹ thuật thì phải nói niềm đam mê vẽ mình đã có từ nhỏ, luôn luôn có ước mơ hướng đến mỹ thuật. Con đường của mình hiện tại vẫn làm kiếm trúc, còn niềm đam mê thực sự vẫn là dành cho mỹ thuật.

PV: Như bạn vừa nói vẽ là niềm đam mê. Bạn có thể cho biết lúc vẽ thì cảm xúc của bạn như thế nào?

Họa sĩ trẻ Lê Hữu Hiếu: Đối với mình vẽ là điều tuyệt vời nhất và không có điều gì trên thế gian này có thể tuyệt vời hơn việc cầm bút và vẽ. Cứ vẽ xong một tác phẩm thì mình như trở thành một người khác. Điều này không thể diễn tả bằng lời nói được.

Hội họa và kiến trúc đều là vẽ. Cứ được vẽ là sung sướng. Sự vẽ đã cho mình một cái niềm hạnh phúc vượt lên tất cả.

PV: Như vậy, hội họa là thế giới riêng đối với chúng ta?

Họa sĩ trẻ Lê Hữu Hiếu: Đối với mình đó là thế giới riêng biệt, nó tách hẳn ra khỏi cuộc sống hàng ngày. Tức là ngoài cuộc sống có bất kỳ điều gì thì hội họa là một chốn riêng, nơi mình có thể tự do trong đó.

PV: Sau triển lãm “Mặc” này, Hiếu có dự định gì tiếp theo?

Họa sĩ trẻ Lê Hữu Hiếu: Cơ bản chưa có dự định gì cụ thể, thích thì vẽ đã.

PV: Hiếu có thể nói về thông điệp của triển lãm? 

Trong một thời điểm phải đối mặt với những thất bại, khó khăn của cuộc sống, Lê Hữu Hiếu đã chọn cho mình một cách “rơi tự do”. Rất may điểm rơi đó lại chính là hội họa. Lê Hữu Hiếu vẽ để thể hiện chính mình, suy nghĩ của mình và của thế hệ 9x.

Điểm khá thú vị ở triển lãm này là nó được sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình từ một trang web khá có uy tín trong việc giới thiệu sự kiện thời sự đời sống văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội là trang web Hanoi Grapevine.

Triển lãm cũng được sự tài trợ cá nhân của một doanh nghiệp trong nước (ông Nguyễn Đức Tuyên, Chủ tịch Công ty CP Thương mại Cầu Giấy). Đây là những dấu hiệu tốt, tái khởi điểm cho việc những đơn vị, cá nhân, tổ chức trong nước tập trung quan tâm đỡ đầu sự ra mắt của các nghệ sĩ trẻ trong nước.
(Họa sĩ Lương Xuân Đoàn)


Họa sĩ trẻ Lê Hữu Hiếu: Trong cái này thì mình đang chỉ là khai thác tiếng nói bản thân. Thông điệp cơ bản là luôn luôn nuôi dưỡng đam mê đến tận cùng, để cho mình những điều hạnh phúc trong cuộc sống.

Đam mê đến tận cùng, để có được hạnh phúc. Đó là thông điệp rõ ràng nhất của triển lãm. Cảm ơn bạn Lê Hữu Hiếu và chúc bạn thành công hơn nữa trên con đường đến với hội họa./.

Một số tác phẩm có mặt tại triển lãm "Mặc":


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm hơn 1.000 chân dung giản dị của người Hà Nội
Triển lãm hơn 1.000 chân dung giản dị của người Hà Nội

VOV.VN - Đến với triển lãm, người xem được trải nghiệm những câu chuyện sống động về cuộc sống đời thường của người Hà Nội.

Triển lãm hơn 1.000 chân dung giản dị của người Hà Nội

Triển lãm hơn 1.000 chân dung giản dị của người Hà Nội

VOV.VN - Đến với triển lãm, người xem được trải nghiệm những câu chuyện sống động về cuộc sống đời thường của người Hà Nội.

Vẻ đẹp hoa sen bốn mùa qua triển lãm “Chuyện của Sen”
Vẻ đẹp hoa sen bốn mùa qua triển lãm “Chuyện của Sen”

VOV.VN - Triển lãm là dịp để công chúng Việt Nam được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa sen Hàn Quốc trong 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

Vẻ đẹp hoa sen bốn mùa qua triển lãm “Chuyện của Sen”

Vẻ đẹp hoa sen bốn mùa qua triển lãm “Chuyện của Sen”

VOV.VN - Triển lãm là dịp để công chúng Việt Nam được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa sen Hàn Quốc trong 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

Triển lãm ảnh, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Triển lãm ảnh, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

VOV.VN - Triển lãm trưng bày một số bản đồ cổ Việt Nam xuất bản thế kỷ 15 như: bản đồ "Đại Việt quốc" in trong tập Hồng Đức năm 1490…

Triển lãm ảnh, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Triển lãm ảnh, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

VOV.VN - Triển lãm trưng bày một số bản đồ cổ Việt Nam xuất bản thế kỷ 15 như: bản đồ "Đại Việt quốc" in trong tập Hồng Đức năm 1490…

Các họa sĩ hướng về biển đảo trong triển lãm “Đến với Trường Sa”
Các họa sĩ hướng về biển đảo trong triển lãm “Đến với Trường Sa”

VOV.VN - “Đến với Trường Sa” là chủ đề triển lãm mỹ thuật của 30 họa sĩ từ chuyến đi thực tế Trường Sa trở về.

Các họa sĩ hướng về biển đảo trong triển lãm “Đến với Trường Sa”

Các họa sĩ hướng về biển đảo trong triển lãm “Đến với Trường Sa”

VOV.VN - “Đến với Trường Sa” là chủ đề triển lãm mỹ thuật của 30 họa sĩ từ chuyến đi thực tế Trường Sa trở về.

Triển lãm tranh sơn mài của Việt Nam tại Nga
Triển lãm tranh sơn mài của Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Ngày 25/6 diễn ra lễ khai trương triển lãm tranh sơn mài của Việt Nam tại Thủ đô Moscow - Nga.

Triển lãm tranh sơn mài của Việt Nam tại Nga

Triển lãm tranh sơn mài của Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Ngày 25/6 diễn ra lễ khai trương triển lãm tranh sơn mài của Việt Nam tại Thủ đô Moscow - Nga.