Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2018 có nhiều nét đổi mới

VOV.VN - Từ ngày 6-15/11, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức "Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018".

Được sự nhất trí của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, từ ngày 6-15/11, tại Nhà hát Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức "Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018".

Hội diễn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2018 với quy mô lớn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 trở thành sự kiện văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa chính trị sâu sắc tại Thủ đô Hà Nội. 

Hoạt động văn hóa tinh thần trên có sự vào cuộc trực tiếp của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Đảng ủy và BTL các Quân khu, Quân chủng, Đảng ủy BTL Bộ đội Biên phòng, đáp ứng chỉ đạo của Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng về văn hóa, "Đưa văn hóa ngang tầm với tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội", đồng thời là biểu hiện sinh động trong việc kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa cách mạng của đất nước, dân tộc. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo

Phát huy truyền thống hàng năm, hội diễn 2018 với chủ đề “Viết tiếp những bản hùng ca” sẽ gồm những tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ánh sinh động nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; khắc họa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khai thác, phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, ca ngợi tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam- Lào - Campuchia.

Hội diễn có sự tham gia của tất cả các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong quân đội đóng quân trên địa bàn cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Với 16 chương trình, vở diễn/14 đơn vị nghệ thuật, quy tụ 1.019 cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên; dự kiến 136 tiết mục ca múa nhạc tham gia (gồm hát: 90, múa: 30, hòa tấu nhạc cụ: 16), 4 vở diễn sân khấu sẽ trình diễn.

Các phóng viên đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về những hoạt động, tiêu chí chấm giải của Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm nay.

Để nâng cao chất lượng Hội diễn, đảm bảo các giá trị nghệ thuật được đánh giá trung thực, khách quan, công bằng, hội diễn sẽ có 2 Hội đồng nghệ thuật là Hội đồng nghệ thuật ca múa nhạc và Hội đồng nghệ thuật sân khấu gồm những chuyên gia có uy tín trong và ngoài quân đội, có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật trong quân đội; cân đối tỉ lệ giữa các chuyên ngành gắn với công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. 

Hội diễn sẽ diễn ra từ ngày 6-15/11 gồm các hoạt động chính: Khai mạc Hội diễn sẽ diễn ra vào ngày 6/11, từ ngày 6-14/11: Các đoàn thực hiện thi diễn. Từ ngày 10-13/11: 12 đoàn nghệ thuật sẽ biểu diễn tại 7 điểm trên địa bàn Hà Nội để phục vụ bộ đội và nhân dân, đây là một trong những điểm nhấn mới của hội diễn năm nay. Ngày 15/11: Bế mạc, Tổng kết trao giải Hội diễn. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín nhấn mạnh: " Hội diễn chuyên nghiệp toàn quan 2018 đã có những nét mới về nội dung và công tác tổ chức, tuyên truyền".

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: "Rút kinh nghiệm từ những hội diễn trước, hội diễn chuyên nghiệp toàn quan 2018 sẽ có những nét mới về nội dung và công tác tổ chức, tuyên truyền.

Các chương trình, bên cạnh việc đảm bảo số % nhất định các tác phẩm có nội dung về đề tài Lực lượng vũ trang thì còn phải có 1 tác phẩm hành khúc độc lập được sáng tác mới, dàn dựng công phu nhằm đảm bảo qua hội diễn, những tác phẩm mới sẽ đến với công chúng và phục vụ bộ đội. Các tiết mục đặc sắc lần đầu 

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền quảng bá về hội diễn còn được tuyên truyền sâu rộng đến công chúng qua các kênh tuyên truyền trên mạng Internet, mạng xã hội như Youtube, Facebook. Các đoàn nghệ thuật sẽ tham gia biểu diễn tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Vườn hoa Trung tâm Thị xã Sơn Tây,..."

“Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018” với nhiều nét đổi mới đặc sắc hứa hẹn sẽ lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội của người dân, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn học, nghệ thuật của  người quân nhân Cách mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.000 võ sinh tham gia hội diễn Lân-Sư-Rồng 2018 ở Bà Rịa Vũng Tàu
Hơn 1.000 võ sinh tham gia hội diễn Lân-Sư-Rồng 2018 ở Bà Rịa Vũng Tàu

VOV.VN - Chiều 1/1, Nhà văn hóa thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức khai mạc Hội diễn Lân - Sư - Rồng tỉnh BRVT mở rộng chào đón năm 2018. 

Hơn 1.000 võ sinh tham gia hội diễn Lân-Sư-Rồng 2018 ở Bà Rịa Vũng Tàu

Hơn 1.000 võ sinh tham gia hội diễn Lân-Sư-Rồng 2018 ở Bà Rịa Vũng Tàu

VOV.VN - Chiều 1/1, Nhà văn hóa thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức khai mạc Hội diễn Lân - Sư - Rồng tỉnh BRVT mở rộng chào đón năm 2018. 

Hội diễn Đàn, hát Dân ca 3 miền toàn quốc sẽ diễn ra tại Quảng Ninh
Hội diễn Đàn, hát Dân ca 3 miền toàn quốc sẽ diễn ra tại Quảng Ninh

VOV.VN - Hội diễn Đàn, hát Dân ca 3 miền do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh tổ chức trong 5 ngày.

Hội diễn Đàn, hát Dân ca 3 miền toàn quốc sẽ diễn ra tại Quảng Ninh

Hội diễn Đàn, hát Dân ca 3 miền toàn quốc sẽ diễn ra tại Quảng Ninh

VOV.VN - Hội diễn Đàn, hát Dân ca 3 miền do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh tổ chức trong 5 ngày.