Kết nối bảo tàng lịch sử với công chúng trẻ

(VOV) - Câu lạc bộ tình nguyện viên của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một cầu nối mới giữa bảo tàng và công chúng, nhất là công chúng trẻ.

Sân chơi của công chúng trẻ

Đầu năm 2013, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tuyển được 75 bạn trẻ trong số 300 nộp hồ sơ để làm tình nguyện viên của bảo tàng. Họ hiện đang học ở nhiều trường Đại học, Trung học phổ thông ở Hà Nội, nhưng có một điểm chung là yêu thích và trân trọng những giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.

Qua một tháng làm tình nguyện viên, các bạn trẻ đã góp phần tuyên truyền, quảng bá có hiệu quả hình ảnh, hoạt động của Bảo tàng thông qua các bài viết, phim ngắn...Những bạn trẻ này đã được trao giấy chứng nhận là những tình nguyện viên trẻ đầu tiên của bảo tàng.

Từ thành công này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã thành lập Câu lạc bộ Tình nguyện viên, nhằm thực hiện tốt hơn việc kết nối bảo tàng với công chúng, nhất là công chúng trẻ. Các bạn học sinh, sinh viên tham gia Câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện viên của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hầu hết là những người có sự đam mê, yêu thích tìm hiểu các kiến thức về lịch sử - văn hóa dân tộc.

Phó Giám đốc Bảo tàng LSQG Nguyễn Mạnh Hà trao quyết định và hoa cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ

Các bạn trẻ được chia thành nhiều tiểu ban khác nhau như: tiểu ban nội dung chịu trách nhiệm xây dựng những nội dung sự kiện tổ chức tại bảo tàng; nhóm kỹ thuật phụ trách quay phim, chụp ảnh và làm các Video clip để quảng bá cho hoạt động của bảo tàng; nhóm nhân sự thì chịu trách nhiệm xây dựng các đề án để tuyền tình nguyện viên cho các đợt tiếp theo.v.v...

Lê Vũ Thúy Hậu - sinh viên năm thứ 3, Đại học Ngoại thương Hà Nội mong muốn việc tham gia các hoạt động của CLB sẽ củng cố thêm nền tảng kiến thức về lịch sử, tự tin hơn khi giao lưu với bạn bè quốc tế.

“Em nghĩ là việc bảo tồn và phát triển văn hóa của một quốc gia là một điều rất quan trọng. Việt Nam có nét văn hóa đặc trưng riêng và em muốn giới thiệu nét văn hóa ấy với các bạn bè thế giới. Sau này nếu có cơ hội được du học thì em sẽ thể giới thiệu được lịch sử nước mình cho bạn bè các nước khác”- Thúy Hậu bày tỏ.

CLB không chỉ là nơi để các bạn sinh viên có thêm cơ hội tìm hiểu sâu về lịch sử, văn hóa qua các hiện vật tại Bảo tàng mà họ còn được gặp gỡ, giao lưu với các nhà sử học uy tín; rèn luyện khả năng ngoại ngữ qua các hoạt động giao lưu văn hóa với tình nguyện viên, du khách quốc tế đến bảo tàng. Đó cũng là điều thu hút Nghiêm Thu Hà, sinh viên năm thứ 4, khoa Tiếng Pháp, Đại học Ngoại ngữ (Đại học quốc gia Hà Nội) tham gia CLB.

Để bảo tàng thực sự là của giới trẻ

Hơn một năm qua, Phan Thu Hà, sinh viên năm thứ 4, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã tự nguyện tham gia các hoạt động của Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Hà được các cán bộ của bảo tàng và các bạn tín nhiệm bầu chọn là Phó Chủ nhiệm thường trực của Câu lạc bộ tình nguyện viên.

Công việc này giúp cho Hà không những nâng cao kiến thức về lịch sử - văn hóa, mà còn thành thạo hơn trong việc lập kế hoạch, viết các bài viết, báo cáo và có thêm rất nhiều bạn bè mới.


Phó Giám đốc Bảo tàng LSQG trao giấy chứng nhận cho các tình nguyện viên trẻ đầu tiên của bảo tàng

Phan Thu Hà cho rằng có rất nhiều khó khăn để duy trì hoạt động của CLB, bởi từ trước đến nay, người ta vẫn nghĩ rằng lịch sử là khô khan. Việc truyền bá lịch sử đến với giới trẻ như thế nào để thu hút họ mà không làm sai lệch thông tin là một điều khó. Nhiều lúc các thành viên trong CLB cũng thấy nản. Nhưng rồi "cái khó ló cái khôn", càng khó khăn thì các bạn trẻ càng hứng thú và cố gắng tìm cách khắc phục những trở ngại ấy.

Theo Phan Thu Hà, bảo tàng là một kênh học tập rất tốt của các bạn trẻ và vì thế Hà có hoài bão là xây dựng mạng lưới kết nối của tình nguyện viên của tất cả các bảo tàng ở nước ta, để bảo tàng sẽ thực sự là của giới trẻ.

Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện viên của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, chị Tô Thị Thùy Lâm - Phó trưởng phòng Truyền thông cho rằng Câu lạc bộ Tình nguyện viên của bảo tàng không chỉ là nơi tập hợp các bạn trẻ yêu lịch sử - văn hóa dân tộc, mà các em là những cánh tay nối dài cho các hoạt động của bảo tàng, những đại sứ trẻ tuổi để nói lên tiếng nói của lớp trẻ về cách gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử của dân tộc.     

Trước đây, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã duy trì các mô hình câu lạc bộ "Em yêu lịch sử", "Giờ học lịch sử"...dành riêng cho các em học sinh từ cấp tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông theo hướng học mà chơi, chơi mà học, sinh động, dễ học, dễ nhớ, đưa lịch sử đến gần hơn với các bạn trẻ.

Việc thành lập CLB Tình nguyện viên của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tạo một sân chơi bổ ích để các bạn trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động lịch sử - văn hóa và tìm thấy niềm hứng thú từ các hoạt động ấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưng bừng vui Xuân ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Tưng bừng vui Xuân ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

(VOV) - Công chúng lần đầu tiên được tìm hiểu những nét văn hóa của các dân tộc ở Yên Bái tại Bảo tàng Dân tộc học.

Tưng bừng vui Xuân ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Tưng bừng vui Xuân ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

(VOV) - Công chúng lần đầu tiên được tìm hiểu những nét văn hóa của các dân tộc ở Yên Bái tại Bảo tàng Dân tộc học.

Bảo tàng Động đất Kobe - nơi trưng bày...nỗi sợ hãi
Bảo tàng Động đất Kobe - nơi trưng bày...nỗi sợ hãi

(VOV) - Ở Nhật Bản, có một bảo tàng đặc biệt trưng bày về các trận động đất. Bên cạnh nỗi sợ hãi, người ta học được nhiều thứ từ nơi đây.

Bảo tàng Động đất Kobe - nơi trưng bày...nỗi sợ hãi

Bảo tàng Động đất Kobe - nơi trưng bày...nỗi sợ hãi

(VOV) - Ở Nhật Bản, có một bảo tàng đặc biệt trưng bày về các trận động đất. Bên cạnh nỗi sợ hãi, người ta học được nhiều thứ từ nơi đây.

Bảo tàng Hà Nội lọt vào...Top 10 công trình đẹp bị "ngó lơ"
Bảo tàng Hà Nội lọt vào...Top 10 công trình đẹp bị "ngó lơ"

Trong danh sách 10 tòa nhà có kiến trúc đẹp bị ngó lơ mà trang web du lịch VirtualTourist đưa ra, bảo tàng Hà Nội đứng thứ 4.

Bảo tàng Hà Nội lọt vào...Top 10 công trình đẹp bị "ngó lơ"

Bảo tàng Hà Nội lọt vào...Top 10 công trình đẹp bị "ngó lơ"

Trong danh sách 10 tòa nhà có kiến trúc đẹp bị ngó lơ mà trang web du lịch VirtualTourist đưa ra, bảo tàng Hà Nội đứng thứ 4.

Tăng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Tăng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

(VOV) - Mức giá mới được áp dụng theo Thông tư số số 27/2013/TT-BTC thay thế Quyết định số 34/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Tăng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tăng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

(VOV) - Mức giá mới được áp dụng theo Thông tư số số 27/2013/TT-BTC thay thế Quyết định số 34/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Bảo tàng Dân tộc học tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc vui Tết
Bảo tàng Dân tộc học tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc vui Tết

(VOV) - Nhiều chương trình với các tiết mục biểu diễn, trò chơi dân gian đặc sắc sẽ được diễn ra trong dịp Tết Nguyên Đán tại Bảo Tàng.

Bảo tàng Dân tộc học tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc vui Tết

Bảo tàng Dân tộc học tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc vui Tết

(VOV) - Nhiều chương trình với các tiết mục biểu diễn, trò chơi dân gian đặc sắc sẽ được diễn ra trong dịp Tết Nguyên Đán tại Bảo Tàng.

Phát động thi sáng tác logo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Phát động thi sáng tác logo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

(VOV) - Ban tổ chức khuyến kích sáng tạo logo mang phong cách hiện đại, thể hiện được trên nhiều chất liệu và hình thức khác nhau.

Phát động thi sáng tác logo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Phát động thi sáng tác logo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

(VOV) - Ban tổ chức khuyến kích sáng tạo logo mang phong cách hiện đại, thể hiện được trên nhiều chất liệu và hình thức khác nhau.