Khách du xuân “thả thơ” tại Đường sách TPHCM

VOV.VN -Chiều 18/2 (tức mùng 3 Tết), Ban quản lý Đường sách TPHCM phối hợp với Công ty Văn hoá Phương Nam tổ chức Chương trình “Thả thơ” tại Đường sách TPHCM. 

Đường sách TPHCM mở cửa hoạt động xuyên Tết và trở thành địa điểm thú vị cho người dân thành phố cũng như bạn đọc yêu mến văn chương tìm tới vui chơi, tham dự các hoạt động văn hoá nhân dịp đầu xuân.

Du khách hào hứng chụp ảnh cùng ông đồ.

Đây là lần đầu tiên chương trình Đối thơ - Thả thơ được tổ chức tại Đường sách TPHCM. Xuất phát từ một thú vui tao nhã của các nho sĩ thời xưa, Ban tổ chức muốn tái hiện thú chơi “Thả thơ” với sự cải tiến, mang âm hưởng văn học Việt Nam nhiều hơn.

Biểu diễn thư pháp nhận được sự chú ý của nhiều người.

Cụ thể đó là thay vì chọn những câu trong các bài thơ Đường thể thất ngôn bát cú, thì chương trình lựa chọn thơ của các tác giả nổi tiếng như: Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Đoàn Phú Tứ, Hàn Mặc Tử, Huy Cận, Xuân Diệu... để "thả". 

Các "đề bài" lần lượt là 12 câu thơ của các tác giả nói trên tương ứng với 12 tháng, 4 mùa trong năm, 12 con giáp... và có 5 đáp án được đưa ra để người chơi chọn lựa. Phần thưởng dành cho người có đáp án đúng chính là bức thư pháp viết câu thơ vừa được trả lời đúng. 

Không gian văn hoá Đối thơ - Thả thơ.

Trước đó, từ ngày 23 tháng Chạp đến sáng ngày mùng 3 Tết, Ban tổ chức cũng đưa ra cuộc thi “Đối thơ” với vế đối: “Xuân Phương Nam nắng bừng trang sách mở” và đã nhận được hơn 1.000 bài dự thi từ khắp nơi gửi về. Theo Ban tổ chức, điều này thể hiện sự quan tâm, trân trọng những giá trị nguồn cội, lịch sử của người dân.

Nhiều người nước ngoài cũng tới đường sách du xuân.

Ngoài sách, nhiều mặt hàng đậm văn hoá Tết cũng được bày bán.
Không gian chương trình Đối thơ - Thả thơ nhận được sự quan tâm, yêu mến của nhiều du khách.

Bà Mai Ngân Hoa, Trưởng bộ phận truyền thông, Công ty Văn hoá Phương Nam nói: "Khi làm hai chương trình này, mục tiêu của Ban tổ chức mong muốn biến đường sách thành một “đường thơ”. Ngoài ra, nhân dịp đầu xuân, người Việt xưa có tục khai bút đầu năm, việc cầm bút lên đối một câu thơ cũng là một nét đẹp, mở ra một năm tinh tấn, minh mẫn hơn”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường sách TP HCM: Nét độc đáo của thành phố mang tên Bác
Đường sách TP HCM: Nét độc đáo của thành phố mang tên Bác

VOV.VN - Đường sách TP HCM không chỉ là nơi mua bán sách, mà còn là nơi hội tụ, giao lưu của các độc giả yêu sách trong cả nước.

Đường sách TP HCM: Nét độc đáo của thành phố mang tên Bác

Đường sách TP HCM: Nét độc đáo của thành phố mang tên Bác

VOV.VN - Đường sách TP HCM không chỉ là nơi mua bán sách, mà còn là nơi hội tụ, giao lưu của các độc giả yêu sách trong cả nước.

Tác giả “Điệp viên hoàn hảo” tặng tượng Phạm Xuân Ẩn cho Đường sách
Tác giả “Điệp viên hoàn hảo” tặng tượng Phạm Xuân Ẩn cho Đường sách

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, Giáo sư Larry Berman gửi tặng Đường sách bức tượng nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn.  

Tác giả “Điệp viên hoàn hảo” tặng tượng Phạm Xuân Ẩn cho Đường sách

Tác giả “Điệp viên hoàn hảo” tặng tượng Phạm Xuân Ẩn cho Đường sách

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, Giáo sư Larry Berman gửi tặng Đường sách bức tượng nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn.