Khán giả Thủ đô thích thú với màn nhảy tango của vũ công người Argentina

VOV.VN - Cặp đôi vũ công Roberto Castillo và Julieta Biscione đã có màn trình diễn tango ấn tượng ngay tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Tối 25/5, cặp đôi vũ công người Argentina - Roberto Castillo và Julieta Biscione cùng nhiều đại diện đến từ câu lạc bộ Tango Hanoi đã có màn trình diễn và giao lưu với khán giả tại khu vực phố đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây là chương trình do Đại sứ quán nước Cộng hoà Argentina. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 208 năm Cách mạng tháng Năm - Quốc khánh Cộng hoà Argentina (25/5/1810 - 25/5/2018), nhằm quảng bá rộng rãi hơn tới người dân Việt Nam về văn hóa của đất nước Argentina.

Vũ công Roberto Castillo và Julieta Biscione.

Trong buổi giao lưu với khán giả tối 25/5, hai vũ công đã thể hiện điệu nhảy Argentine Tango tình tứ, say đắm mãnh liệt làm mê đắm lòng người. Hai thân mình xa nhau, đôi chân di chuyển khi nhanh khi chậm, người vũ công như dùng đôi chân mình để vẽ trên sàn nhảy đầy thu hút. Hai vũ công còn có màn giao lưu với các thành viên trong câu lạc bộ Tango Hanoi để trao đổi, khám phá và trải nghiệm những cảm xúc mới cũng như trình diễn kỹ thuật nhảy sáng tạo và đặc sắc.

Màn trình diễn thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả thủ đô.

Khán giả Trần Đình Luận ở Cầu Giấy chia sẻ: "Màn trình diễn của hai vũ công Roberto Castillo và Julieta Biscione vô cùng tuyệt vời. Tôi rất vui và phấn khích khi được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn thú vị và chìm trong không khí sôi động với những điệu nhảy truyền thống của Argentina". 

"Vũ công" nhí nhún nhảy theo điệu nhạc.

Roberto Castillo và Julieta Biscione là hai vũ công Tango nổi tiếng, bắt đầu sự nghiệp nhảy đôi từ năm 2005. Trong suốt 13 năm gắn bó, cặp đôi này đã gây dựng được phong cách nhảy riêng, cùng phát triển Salon Tango riêng. Năm 2015, Roberto-Julieta đảm nhiệm vai trò điều phối viên tại Tổ chức Tango Quốc gia Argentina. Cặp đôi này đã biểu diễn tại nhiều nhà hát nổi tiếng trên khắp thế giới, tham gia các Festival Tango tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Phần giao lưu nhảy tango với khán giả.

Tango không đơn thuần chỉ là một điệu nhảy mà đó còn là di sản văn hóa phi vật thể của đất nước Argentina giàu bản sắc. Người Argentina gửi gắm cả hồn mình vào từng nhịp bước của Tango. Âm nhạc, chất thơ của tango vừa là biểu trưng, vừa cổ vũ tính đa dạng và đối thoại trong văn hóa.

Ra đời trên 100 năm tại khu vực hạ lưu dòng sông Bạc, ngày nay điệu nhảy đầy say đắm và mê hoặc này đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu tại các quốc gia Nam Mỹ và lan tỏa đến các quốc gia châu Á như Việt Nam. Phong trào tập luyện vũ điệu tango Argentina ở Việt Nam dần phát triển, hứa hẹn trở thành sân chơi hấp dẫn cho người dân và du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cặp đôi vũ công tango nổi tiếng Argentina sẽ biểu diễn tại Hà Nội
Cặp đôi vũ công tango nổi tiếng Argentina sẽ biểu diễn tại Hà Nội

VOV.VN - Cặp đôi vũ công người Argentina cùng đại diện CLB Tango Hanoi sẽ trình diễn và giao lưu với người dân tại phố đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cặp đôi vũ công tango nổi tiếng Argentina sẽ biểu diễn tại Hà Nội

Cặp đôi vũ công tango nổi tiếng Argentina sẽ biểu diễn tại Hà Nội

VOV.VN - Cặp đôi vũ công người Argentina cùng đại diện CLB Tango Hanoi sẽ trình diễn và giao lưu với người dân tại phố đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tổ chức lớp học nhảy miễn phí nhân ngày hội Tango Quốc gia Argentina
Tổ chức lớp học nhảy miễn phí nhân ngày hội Tango Quốc gia Argentina

VOV.VN - Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện nhằm quảng bá văn hóa, du lịch và thương mại do Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam tổ chức.

Tổ chức lớp học nhảy miễn phí nhân ngày hội Tango Quốc gia Argentina

Tổ chức lớp học nhảy miễn phí nhân ngày hội Tango Quốc gia Argentina

VOV.VN - Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện nhằm quảng bá văn hóa, du lịch và thương mại do Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam tổ chức.