Không di chuyển Thảo cầm viên Sài Gòn về Củ Chi

“Việc xây dựng một thảo cầm viên mới cho xứng tầm khu vực là chủ trương của thành phố, nhưng không thể dẹp bỏ Thảo cầm viên Sài Gòn”.

Ngày 8/6, một lãnh đạo của Công ty TNHH một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn đã khẳng định không chuyển Thảo cầm viên Sài Gòn về Củ Chi và cho biết sẽ có quy hoạch, cải tạo lại Thảo cầm viên để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Về các thông tin cho rằng thành phố sẽ đập bỏ Thảo cầm viên Sài Gòn để xây trung tâm thương mại cao tầng, còn toàn bộ cơ sở sẽ chuyển về công viên ở Củ Chi, vị này khẳng định là không chính xác.

Trẻ em thích thú xem voi tại Thảo cầm viên Sài Gòn trong Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 - Ảnh: Thuận Thắng.

“Việc xây dựng một thảo cầm viên mới cho xứng tầm khu vực là chủ trương của thành phố, nhưng không thể dẹp bỏ Thảo cầm viên Sài Gòn mà người dân vẫn quen gọi với cái tên “Sở thú”. Khi cải tạo sở thú, những tòa nhà xây dựng mới không còn phù hợp sẽ bỏ, còn giữ lại công trình cũ đặc thù kiến trúc do người Pháp xây dựng. Chúng tôi sẽ phát triển tốt hơn về mảng thực vật, góp phần tăng mảng xanh cho thành phố. Còn những loài động vật, thú lớn cần diện tích đất lớn sẽ chuyển một phần lên Củ Chi khi dự án hoàn thành” - vị này nói.

Cũng theo vị lãnh đạo nói trên, ở Củ Chi có diện tích lớn, phù hợp với điều kiện sống tự nhiên của một số loài thú lớn, nhưng không phải đưa tất cả con thú đi mà phải có chọn lọc. Bởi vì có những con thú lớn rất khó vận chuyển, hươu cao cổ khi trưởng thành có thể cao tới 7 - 8m, hoặc voi, hà mã nặng mấy tấn đưa lên xe cũng rất khó. Với những con thú lớn này, Thảo cầm viên vẫn duy trì nuôi bằng cách cải tạo lại chuồng trại cho tốt hơn.

Dự án ở Củ Chi là công viên Sài Gòn Safari, được TP.HCM chỉ đạo triển khai từ năm 2004. Theo quy hoạch, dự án này thuộc địa bàn hai xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng với diện tích hơn 485ha, cách trung tâm TP khoảng 50km.

Nguồn vốn dự tính đầu tư cho dự án này lên đến 500 triệu USD. Công viên Sài Gòn Safari được đánh giá là công viên khu du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam, có tầm cỡ khu vực Đông Nam Á với chức năng bảo tồn, nghiên cứu, trưng bày, nhân giống các loài thú quý hiếm trên thế giới và Việt Nam.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn, dự án này đang trong giai đoạn thiết kế quy hoạch 1/2.000, đã chọn được nhà thầu Singapore thực hiện. Tuy nhiên, do một số vấn đề vướng mắc trong đơn giá thiết kế tư vấn nước ngoài nên dự án vẫn chưa triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Xiếc thú và ảo thuật đặc biệt chào đón Trung thu
Đại hội Xiếc thú và ảo thuật đặc biệt chào đón Trung thu

(VOV) -Chương trình gồm những tiết mục thể hiện sự khéo léo, mạo hiểm và những tiết mục ảo thuật, xiếc hề hài hước.

Đại hội Xiếc thú và ảo thuật đặc biệt chào đón Trung thu

Đại hội Xiếc thú và ảo thuật đặc biệt chào đón Trung thu

(VOV) -Chương trình gồm những tiết mục thể hiện sự khéo léo, mạo hiểm và những tiết mục ảo thuật, xiếc hề hài hước.

Những pha biểu diễn “sởn gai ốc” ở Thảo Cầm Viên
Những pha biểu diễn “sởn gai ốc” ở Thảo Cầm Viên

Nếu như các tiết mục xiếc khiến người xem “rùng mình” và thán phục, thì những trò đùa giỡn của du khách với… voi khiến người ta phải giật mình lo lắng

Những pha biểu diễn “sởn gai ốc” ở Thảo Cầm Viên

Những pha biểu diễn “sởn gai ốc” ở Thảo Cầm Viên

Nếu như các tiết mục xiếc khiến người xem “rùng mình” và thán phục, thì những trò đùa giỡn của du khách với… voi khiến người ta phải giật mình lo lắng

Cây me trăm tuổi bật gốc xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên
Cây me trăm tuổi bật gốc xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên

Cơn mưa lớn vào chiều tối kèm theo gió mạnh làm cây nằm ở góc khuôn viên Thảo Cầm Viên (đường Nguyễn Thị Minh Khai) bật gốc

Cây me trăm tuổi bật gốc xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên

Cây me trăm tuổi bật gốc xô đổ tường rào Thảo Cầm Viên

Cơn mưa lớn vào chiều tối kèm theo gió mạnh làm cây nằm ở góc khuôn viên Thảo Cầm Viên (đường Nguyễn Thị Minh Khai) bật gốc