Không nên đổi lời Quốc ca!

Theo đại biểu Quốc hội - nhà sử học Dương Trung Quốc: “Điều cần thiết bây giờ là...tăng số người hát Quốc ca, chứ không phải sửa lời”.


Đó là ý kiến của nhà sử học, Đại biểu Quốc hội - Dương Trung Quốc. Trước đó, vấn đề đổi lời Quốc ca Việt Nam đã được nhắc tới trong phiên họp sáng 4/6 của Quốc hội khóa XIII.

1. “Quốc ca là một phần của lịch sử Việt Nam. Và, chúng ta hãy nhìn Quốc ca bằng tâm thức lịch sử, chứ không nên áp đặt những cái nhìn theo tính chất thời thượng” - Nhà sử học, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói.

Trước đó, theo Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Huỳnh Thành, Quốc ca Việt Nam hiện có giai điệu hào hùng và đi vào lòng người. Tuy nhiên, để phù hợp với thời kỳ phát triển mới của đất nước, việc thay lời cho Quốc ca cần được đặt ra. Điển hình, đại biểu Thành lấy ví dụ về  yêu cầu cần thay đổi nội dung của câu Quốc ca số 6 (Đường vinh quang xây xác quân thù). Với đề xuất này, Quốc ca Việt Nam sẽ có lời mới, dựa trên nền nhạc bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao.

Nhạc sĩ Văn Cao, tác giả Quốc ca

“Vấn đề thay đổi Quốc ca đã từng được đặt ra một số lần, trong đó phải kể tới đợt vận động sáng tác Quốc ca mới vào đầu thập niên 1980. Cuối cùng thì những ý tưởng ấy cũng không đi tới kết quả nào. Bởi thực tế, từ khi ra đời và trải qua nhiều biến động của lịch sử, Quốc ca đã  trở nên quen thuộc, gần gũi và được mọi người dânViệt Nam chấp nhận rồi” - ông Dương Trung Quốc cho biết.

Theo ông Dương Trung Quốc, thay vì đặt vấn đề trên, những cơ quan chức năng nên chú ý đưa ra những yêu cầu về nghi thức bắt buộc khi hát Quốc ca. “ Điều cần thiết bây giờ là... tăng số người hát Quốc ca, chứ không phải sửa lời”.

"Hiện tại, rất nhiều sự kiện trang trọng vẫn chỉ sử dụng Quốc thiều (phần nhạc nền Quốc ca) và đó là điều không hay chút nào” - ông Dương Trung Quốc nói thêm - “ Bởi, hát Quốc ca là dịp để mỗi cá nhân thể hiện ý thức chính trị của mình. Ở một số trường khiếm thính, các em học sinh vẫn hát Quốc ca theo ngôn ngữ đặc thù của mình - trong khi rất đông người lớn hiện nay lại không làm điều đó và ỷ lại vào... băng đĩa nhạc. Đó là điều rất nên suy nghĩ”.

Quốc ca Việt Nam đã được sử dụng liên tục trong gần 70 năm kể từ khi ra đời

2. Quốc ca Việt Nam được cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944 với tên gọi ban đầu Tiến quân ca và được Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa chính thức chọn là Quốc ca vào năm 1946 – sau khi mời ông sửa lại một vài chi tiết nhỏ so với nguyên gốc ban đầu. 

Trong một cuộc trao đổi, đại diện gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao cho biết: nguyện vọng cá nhân của phía gia đình vẫn là giữ nguyên phần lời cho bài Quốc ca này. (Về mặt lý thuyết, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao là chủ sở hữu bản quyền Quốc ca. Nhưng nếu việc đổi lời Quốc ca được thông qua thì sẽ áp dụng theo điều 7.3 của Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, nhằm đảm bảo một số lợi ích đặc biệt, Nhà nước có quyền hạn chế chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền của mình)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng
Phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng

(VOV) - Đảng, Nhà nước và nhân dân mong muốn người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng

Phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng

(VOV) - Đảng, Nhà nước và nhân dân mong muốn người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng.

Phát huy giá trị của các bài hát cách mạng
Phát huy giá trị của các bài hát cách mạng

(VOV) - Chương trình "Bàn tròn âm nhạc" bàn về đề án tổ chức cuộc thi định kỳ hát các bài hát về 2 cuộc kháng chiến và Bác Hồ trên toàn quốc.

Phát huy giá trị của các bài hát cách mạng

Phát huy giá trị của các bài hát cách mạng

(VOV) - Chương trình "Bàn tròn âm nhạc" bàn về đề án tổ chức cuộc thi định kỳ hát các bài hát về 2 cuộc kháng chiến và Bác Hồ trên toàn quốc.