Kiểm kê di sản Đờn ca tài tử lần 2

Việc kiểm kê lần này nhằm hoàn tất hồ sơ trình lên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO).

Từ cuối tháng 10/2012 đến tháng 4/2013, tỉnh Vĩnh Long sẽ triển khai thực hiện việc kiểm kê di sản “Nghệ thuật đờn ca tài tử lần 2”, theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch để Việt Nam sớm hoàn tất hồ sơ trình lên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO), chính thức công nhận đờn ca tài tử của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Theo đó, các địa phương sẽ thống kê cụ thể, chính xác về số lượng các câu lạc bộ, đội, nhóm đờn ca tài tử; số lượng nghệ nhân; số lượng người có khả năng truyền dạy, khả năng thực hành về nghệ thuật đờn ca tài tử; các hoạt động liên quan đến nghệ thuật này tại địa phương; hiện trạng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm đờn ca tài tử; các tư liệu, hiện vật, văn bản liên quan; kế hoạch hành động và biện pháp bảo vệ, bảo tồn nghệ thuật này trong thời gian tới.
Về tài tử, việc kiểm kê đánh giá theo 2 bậc: nghệ nhân đờn ca tài tử (là nhạc sư, thầy đàn; nghệ sĩ điêu luyện, có giọng ca hay 15/20 bản tổ; có truyền bá dạy nghề cho lớp trẻ) và người biết chơi đờn ca tài tử (được các nghệ nhân truyền dạy, tham gia nhiều cuộc chơi, thi, liên hoan đờn ca tài tử; biết ca một trong các hơi Bắc, Hạ, Nam, Oán và Vọng cổ). Về câu lạc bộ (hoặc nhóm) đờn ca tài tử, chỉ kiểm kê các câu lạc bộ (hoặc nhóm) có số thành viên tối thiểu là 4 người và dàn nhạc có từ 2-3 cây đàn trở lên; có lịch sinh hoạt định kỳ; có quyết định cho phép hoạt động của cấp có thẩm quyền.
Cũng trong thời gian này, Vĩnh Long sẽ tổ chức làm phim tư liệu, ghi hình, ghi tiếng làm tư liệu cho hồ sơ đờn ca tài tử của tỉnh tại 2 huyện Bình Minh và Vũng Liêm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sóc Trăng bế mạc Liên hoan Đờn ca Tài tử
Sóc Trăng bế mạc Liên hoan Đờn ca Tài tử

Liên hoan thu hút 11 đội đờn ca tài tử ở tất cả các huyện, thành phố tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng bế mạc Liên hoan Đờn ca Tài tử

Sóc Trăng bế mạc Liên hoan Đờn ca Tài tử

Liên hoan thu hút 11 đội đờn ca tài tử ở tất cả các huyện, thành phố tỉnh Sóc Trăng

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ 2011
Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ 2011

Nội dung thi tài tại liên hoan gồm: Ca bài bản, ca ra bộ, ca vọng cổ và hòa tấu nhạc cụ với thời lượng mỗi chương trình từ 35 đến 45 phút.

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ 2011

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ 2011

Nội dung thi tài tại liên hoan gồm: Ca bài bản, ca ra bộ, ca vọng cổ và hòa tấu nhạc cụ với thời lượng mỗi chương trình từ 35 đến 45 phút.

Đề xuất di sản văn hóa thế giới cho Đờn ca tài tử Nam Bộ
Đề xuất di sản văn hóa thế giới cho Đờn ca tài tử Nam Bộ

Bộ môn nghệ thuật mang đậm dấu ấn của thời kỳ khẩn hoang vùng đất phương Nam này đang được hoàn tất hồ sơ để gửi đến UNESCO

Đề xuất di sản văn hóa thế giới cho Đờn ca tài tử Nam Bộ

Đề xuất di sản văn hóa thế giới cho Đờn ca tài tử Nam Bộ

Bộ môn nghệ thuật mang đậm dấu ấn của thời kỳ khẩn hoang vùng đất phương Nam này đang được hoàn tất hồ sơ để gửi đến UNESCO

“Nghệ thuật đờn ca tài tử và những lối hòa đàn ngẫu hứng”
“Nghệ thuật đờn ca tài tử và những lối hòa đàn ngẫu hứng”

Hội thảo nhằm tuyên truyền tầm quan trọng của việc sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể vô giá này rộng khắp trong nước và quốc tế.  

“Nghệ thuật đờn ca tài tử và những lối hòa đàn ngẫu hứng”

“Nghệ thuật đờn ca tài tử và những lối hòa đàn ngẫu hứng”

Hội thảo nhằm tuyên truyền tầm quan trọng của việc sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể vô giá này rộng khắp trong nước và quốc tế.  

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ
Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ

Liên hoan chính thức khai mạc vào lúc 19h30 tối 26/9 tại Sóc Trăng.  

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ

Liên hoan chính thức khai mạc vào lúc 19h30 tối 26/9 tại Sóc Trăng.