Lai Châu: Gìn giữ văn hóa dân tộc từ các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa

VOV.VN - Huyện vùng cao Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có 14 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 95%.

Các dân tộc ở đây có một kho tàng văn hóa dân tộc phong phú với tập tục sinh hoạt cộng đồng, lễ hội dân gian truyền thống, những câu truyện cổ tích, sử thi,  những câu hát dân ca, dân vũ say đắm lòng người. Việc thành lập các câu lạc bộ  giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc tại huyện Sìn Hồ đã góp phần vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào.

Câu lạc bộ Dao tham gia hội thi.

Tham gia câu lạc bộ người Dao bảo tồn văn hóa, bà Tẩn San Chiêm ở bản Gàng Lân, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, hội viên câu lạc bộ đã được truyền đạt và  hiểu hơn về các nghi lễ, phong tục tập quán của dân tộc mình như: lễ cấp sắc, Lễ mở đàn tế các thần linh, Lễ cầu an đầu năm, lễ cúng cơm…Đặc biệt , các bà, các chị em còn luyện cho nhau hát dân ca, dân vũ, dạy nhau thêu thùa các bộ trang phục truyền thống với nhiều mẫu mã đẹp hơn.

Chị Tẩn Mý Chài, chủ nhiệm câu lạc bộ người Dao giữ gìn văn hoá dân tộc, xã Tả Phìn chia sẻ: “Từ xa xưa những bài hát dân ca Dao chỉ được sáng tác và thể hiện một cách ngẫu hứng thôi, chị em phụ nữ Dao thì hay e dè thể hiện chốn đông người, cùng với đó là sự giao thoa nhiều luồng văn hoá cho nên nhiều lớp trẻ không còn biết hát dân ca Dao. Khi thành lập câu lạc bộ người Dao gìn giữ văn hoá  dân tộc thì tôi cùng nhiều chị em đã tham gia. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chị em thường dắt theo con nhỏ và mang theo vải thổ cẩm để khi mẹ luyện hát thì con cũng luyện hát theo, miệng thì hát nhưng tay vẫn chỉ cho nhau làm sao  thêu nên bộ trang phục đẹp của dân tộc mình.”

Góp phần phát triển du lịch trên cao nguyên Sìn Hồ, từ năm 2016, các cấp Hội phụ nữ huyện đã tập trung duy trì, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyển đồng bào giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc thông qua việc thành lập các câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa dân tộc.

Sau hơn 3 năm hoạt động, các câu lạc bộ ngày càng có nhiều hội viên tham gia. Như xã Tả Phìn có đến 75% là đồng bào Dao, với gần 3.000 nhân khẩu thì có tới gần 100 chị em phụ nữ Dao tham gia sinh hoạt thường xuyên. Các câu lạc bộ đã mở nhiều đợt truyền dạy hát dân ca, dân vũ, thêu thùa, đồng thời tổ chức nhiều cuộc giao lưu dân ca quy mô đơn vị dân cư đến liên xã, liên huyện, liên tỉnh.  

Chị em phụ nữ Dao tham gia hát dân ca trong buổi truyền thông.

Chị Tẩn Mý Chài cũng cho biết thêm:“ Khi câu lạc bộ được thành lập, được sự hưởng ứng rất cao của nhiều chị em phụ nữ Dao, bởi chi em rất yêu văn hoá phong tục của dân tộc mình. Mỗi dịp có các cuộc giao lưu là chị em lại nhiệt tình tham gia và đạt nhiều giải cao. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục kết nạp thêm hội viên là anh em trai, các cháu nhỏ, nhất là những người già am hiểu về ngôn ngữ chữ nôm Dao của dân tộc mình để truyền dạy cho lớp con cháu mai sau. Để duy trì hoạt động của câu lạc bộ có hiệu quả, trong thời gian tới chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, tạo thêm nguồn kinh phí hỗ trợ cho câu lạc bộ mở những lớp dạy chữ nôm Dao.”

Đến nay huyện Sìn Hồ đã phát triển được 4 câu lạc bộ gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc tại xã Sà Dề Phìn, xã Nặm Tăm, Thị trấn và xã Tả Phìn. Đây là các xã có đông đồng bào Dao, Mông, Thái sinh sống. Với nhiều hoạt động, các câu lạc bộ đã góp phần vào việc duy trì, bảo tồn văn hóa dân tộc, nhất là phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống.

Về hướng tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động của các câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa dân tộc, Bà Chẻo Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Sìn Hồ cho biết: “Chúng tôi đã thành lập được các câu lạc bộ bảo tồn văn hoá dân tộc. Tổ chức sinh hoạt bằng cách ngồi thêu với nhau để chia sẻ cách làm trang phục hoặc tổ chức các buổi  sinh hoạt bằng các hình thức văn hoá văn nghệ rất ý nghĩa. Chúng tôi có định hướng cho cơ sở giữ gìn trang phục dân tộc làm sao giúp cho lớp trẻ biết làm được bộ trang phục của dân tộc,  hiểu được ý nghĩa của nó ra làm sao. Định hướng cho cơ sở dạy con mình biết nói tiếng dân tộc để giữ gìn tiếng nói, bảo tồn được phong tục tập quán văn hoá của dân tộc mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Dao Lai Châu “giữ hồn” văn hóa dân tộc
Người Dao Lai Châu “giữ hồn” văn hóa dân tộc

VOV.VN - Những nét văn hóa dân tộc đặc trưng ấy đang mang lại lợi thế cho người dân trong phát triển du lịch cộng đồng.

Người Dao Lai Châu “giữ hồn” văn hóa dân tộc

Người Dao Lai Châu “giữ hồn” văn hóa dân tộc

VOV.VN - Những nét văn hóa dân tộc đặc trưng ấy đang mang lại lợi thế cho người dân trong phát triển du lịch cộng đồng.

Độc đáo đám cưới người Dao đỏ ở Lục Yên, Yên Bái
Độc đáo đám cưới người Dao đỏ ở Lục Yên, Yên Bái

VOV.VN - Đám cưới là một trong những sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Dao đỏ ở Yên Bái, chứa đựng những giá trị về văn hoá, lịch sử và giáo dục.

Độc đáo đám cưới người Dao đỏ ở Lục Yên, Yên Bái

Độc đáo đám cưới người Dao đỏ ở Lục Yên, Yên Bái

VOV.VN - Đám cưới là một trong những sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Dao đỏ ở Yên Bái, chứa đựng những giá trị về văn hoá, lịch sử và giáo dục.

Tận mắt xem lễ Cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Tuyên Quang
Tận mắt xem lễ Cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Tuyên Quang

VOV.VN - Gần 20 năm nay, người Dao đỏ ở thôn Phia Chang, xã Sơn Phú, huyện Na Hang (Tuyên Quang) mới có 1 lễ cấp sắc 7 đèn.

Tận mắt xem lễ Cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Tuyên Quang

Tận mắt xem lễ Cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Tuyên Quang

VOV.VN - Gần 20 năm nay, người Dao đỏ ở thôn Phia Chang, xã Sơn Phú, huyện Na Hang (Tuyên Quang) mới có 1 lễ cấp sắc 7 đèn.