Lễ Hạ nêu và khai ấn Tân niên tặng chữ đầu xuân ở Đại Nội Huế

VOV.VN -Sáng 31/1, tại di tích Thế Miếu và điện Long An-Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ hạ nêu, khai ấn Tân niên và tặng chữ.

Đây là một nghi lễ đầu năm nhắc mọi người thời điểm nghỉ Tết đã hết, quay về với công việc thường nhật trong năm mới.

Mô phỏng theo nghi thức thời xưa, lễ hạ nêu bao gồm các phần như cúng nêu, nhạc lễ (đại nhạc, tiểu nhạc, đánh chuông trống) và tiến hành hạ cây nêu.

Cùng lúc, các ấn vàng tượng trưng và lễ phẩm treo ở ngọn nêu được lấy xuống.

 Cây nêu ở sân trước Thế Miếu được hạ trước rồi sau đó là đến cây nêu ở điện Long An. Trước đó vào ngày 23 tháng Chạp, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã làm lễ thướng tiêu (dựng cây nêu) để treo ấn đón Tết...

Sau lễ Hạ nêu là phần khai ấn cung chúc tân xuân. 

Khai ấn là nghi thức mở đầu cho một năm làm việc của bộ máy hành chính Trung ương xưa với hy vọng cả năm mọi việc suôn sẻ, nhiều thành công, đất nước được thái bình thịnh trị.

Năm nay, ngoài việc miễn phí vé tham quan các điểm di tích trong 3 ngày Tết, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế còn tổ chức nhiều hoạt động tái hiện Tết trong cung đình xưa phục vụ  người dân và du khách.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết:"Cây nêu ở trong cung đình ngoài ý nghĩa mang tinh thần dân gian từ xa xưa còn có ý nghĩa báo hiệu Tết và kết thúc Tết. Dựng nêu là báo hiệu Tết đã đến, khi hạ nêu kết thúc Tết. Theo truyền thống xưa, chúng tôi  tổ chức lễ hạ nêu khai ấn, trông cái ấn này gồm có 4 chữ, một lời chúc tốt đẹp về đầu năm Phú - Thọ -  Khang - Ninh. Đây là hoạt động vui tươi chứ không  phải hoạt động tâm linh. Chúng tôi tặng du khách chữ  như một lời chúc đầu năm".


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưng bừng lễ hạ nêu, khai ấn tặng chữ đầu xuân ở Đại nội Huế
Tưng bừng lễ hạ nêu, khai ấn tặng chữ đầu xuân ở Đại nội Huế

VOV.VN -Từ mùng 1 đến mùng 7 Tết, Di sản Huế đón 150 nghìn lượt khách đến tham quan, trong đó có 50 nghìn lượt khách quốc tế. 

Tưng bừng lễ hạ nêu, khai ấn tặng chữ đầu xuân ở Đại nội Huế

Tưng bừng lễ hạ nêu, khai ấn tặng chữ đầu xuân ở Đại nội Huế

VOV.VN -Từ mùng 1 đến mùng 7 Tết, Di sản Huế đón 150 nghìn lượt khách đến tham quan, trong đó có 50 nghìn lượt khách quốc tế. 

Bảo đảm an ninh trật tự Lễ Khai ấn Đền Kiếp Bạc 2019
Bảo đảm an ninh trật tự Lễ Khai ấn Đền Kiếp Bạc 2019

VOV.VN -Từ 22 giờ đêm nay (14/9, tức 16/8 âm lịch), sẽ diễn ra lễ khai ấn Đền Kiếp Bạc, một trong những nghi lễ quan trọng của Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019.

Bảo đảm an ninh trật tự Lễ Khai ấn Đền Kiếp Bạc 2019

Bảo đảm an ninh trật tự Lễ Khai ấn Đền Kiếp Bạc 2019

VOV.VN -Từ 22 giờ đêm nay (14/9, tức 16/8 âm lịch), sẽ diễn ra lễ khai ấn Đền Kiếp Bạc, một trong những nghi lễ quan trọng của Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019.

Linh thiêng Lễ khai ấn đền Kiếp Bạc 2019
Linh thiêng Lễ khai ấn đền Kiếp Bạc 2019

VOV.VN - Đêm qua (14/9, tức ngày 16/8 âm lịch), tại nội tự đền Kiếp Bạc (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) diễn ra lễ Khai ấn và Ban ấn đền Kiếp Bạc.

Linh thiêng Lễ khai ấn đền Kiếp Bạc 2019

Linh thiêng Lễ khai ấn đền Kiếp Bạc 2019

VOV.VN - Đêm qua (14/9, tức ngày 16/8 âm lịch), tại nội tự đền Kiếp Bạc (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) diễn ra lễ Khai ấn và Ban ấn đền Kiếp Bạc.

Lưu giữ phong tục hạ nêu ngày tết của đồng bào Mường ở Đắk Lắk
Lưu giữ phong tục hạ nêu ngày tết của đồng bào Mường ở Đắk Lắk

VOV.VN - Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức cúng thành hoàng và cầu mùa. 

Lưu giữ phong tục hạ nêu ngày tết của đồng bào Mường ở Đắk Lắk

Lưu giữ phong tục hạ nêu ngày tết của đồng bào Mường ở Đắk Lắk

VOV.VN - Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức cúng thành hoàng và cầu mùa.