Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản văn hóa quốc gia

VOV.VN - Quyết định này góp phần quan trọng trong việc xây dựng, bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Tối 12/9, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ công bố quyết định Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Năm Du lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Lê Khắc Nam khẳng định: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã có cách đây gần 1.000 năm, vào khoảng đời Vua Lý Thánh Tông. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, năm 1990, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn đã được khởi phục.

Đến nay, sau 24 năm liên tục tổ chức, lễ hội không ngừng được bảo tồn, phát huy các giá trị, hoàn thiện, nâng cao về quy mô, đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, giá trị văn hóa truyền thống.

Bằng những nỗ lực trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của nhân dân Hải Phòng cũng như những giá trị văn hóa phi vật thể truyền thống độc đáo, vốn có của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, năm 2000, lễ hội này được Bộ VH,TT&DL công nhận là một trong 15 lễ hội lớn của cả nước. 

Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam cũng nhấn mạnh, đợt vinh danh lần này góp phần khẳng định giá trị của lễ hội mang tầm quốc gia, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhân dịp này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho các nghệ nhân có nhiều công sức, thành tích trong việc phục hồi và phát triển Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn; Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Bằng tôn vinh các giá trị kỷ lục Việt Nam trên địa bàn quận Đồ Sơn. 

Phần lễ mang đậm tính sử thi với phần mở đầu bằng nghi lễ rước đuốc, đèn của 8 vạn chài quanh vùng qua các tráng đinh được tuyển lựa. 

Sau phần lễ, tiêu điểm của chương trình là phần hội diễn ra trong thời gian 60 phút công phu tái hiện lại đúng bản sắc của một lễ hội dân gian truyền thống từ thuở sơ khai, khi con người đầu tiên xuất hiện trên đất Đồ Sơn. Lễ hội là lời cung thỉnh thần linh của người Đồ Sơn mong thần linh phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, làm ăn thuận lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(VOV) - Ngày 27/12, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh đã ký quyết định số 5079 công bố danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia đợt 1.

Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(VOV) - Ngày 27/12, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh đã ký quyết định số 5079 công bố danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia đợt 1.

Tranh Đông Hồ sắp “ứng cử” di sản văn hóa phi vật thể
Tranh Đông Hồ sắp “ứng cử” di sản văn hóa phi vật thể

Theo quyết định mới nhất của Bộ VH,TT&DL, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ sẽ được đưa vào danh sách di sản lập hồ sơ trình UNESCO để xin xét tặng danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể trong giai đoạn 2012- 2016.

Tranh Đông Hồ sắp “ứng cử” di sản văn hóa phi vật thể

Tranh Đông Hồ sắp “ứng cử” di sản văn hóa phi vật thể

Theo quyết định mới nhất của Bộ VH,TT&DL, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ sẽ được đưa vào danh sách di sản lập hồ sơ trình UNESCO để xin xét tặng danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể trong giai đoạn 2012- 2016.

“Ngày hội Lục Bát”: Tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể
“Ngày hội Lục Bát”: Tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN -“Ngày hội Lục Bát Qúy Tỵ” sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8/9/2013 tại Trung tâm Văn hóa Thành Phố, số 4 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

“Ngày hội Lục Bát”: Tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể

“Ngày hội Lục Bát”: Tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN -“Ngày hội Lục Bát Qúy Tỵ” sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8/9/2013 tại Trung tâm Văn hóa Thành Phố, số 4 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

Thêm 2 hồ sơ đề cử Di sản văn hóa phi vật thể
Thêm 2 hồ sơ đề cử Di sản văn hóa phi vật thể

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ tới UNESCO.

Thêm 2 hồ sơ đề cử Di sản văn hóa phi vật thể

Thêm 2 hồ sơ đề cử Di sản văn hóa phi vật thể

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ tới UNESCO.

Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho hát Then
Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho hát Then

(VOV) - Chứng nhận Nghi Lễ hát Then là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia được trao cho tỉnh Tuyên Quang.

Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho hát Then

Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho hát Then

(VOV) - Chứng nhận Nghi Lễ hát Then là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia được trao cho tỉnh Tuyên Quang.