Lễ hội Minh Thề: Những lời thề chưa bao giờ cũ

VOV.VN -Năm nay, Lễ hội Minh Thề có sự tham gia của đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện Kiến Thụy và đông đảo nhân dân địa phương.

Ngày 18/2 (14 tháng Giêng), tại thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, diễn ra Lễ hội Minh Thề - mở đầu hội Đền - Chùa Hòa Liễu 2019.

Các nghi lễ trong Lễ Minh Thề được tiến hành trang trọng. Chủ lễ và các vị bồi lễ đọc chúc văn ôn lại công đức của Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản, vợ của Thái Thượng hoàng Mạc Đăng Dung, người đã có công tu tạo chùa Hòa Liễu vào thế kỷ 16 và lập ra Hịch văn Minh thề. 

Ông Nguyễn Trọng Khải, Chủ tịch UBND xã Thuận Thiên đánh trống khai hội làng Hòa Liễu 2019.
Sau lễ dâng hương, dâng rượu, dâng nước tế Thần, vị chủ lễ đứng trước đài thề đọc Hịch văn Minh Thề, rằng: “Dù là người có chức có quyền trong làng, người dạy học hay nông dân đều phải lấy lời hay lẽ phải mà dạy bảo con cháu làm điều tốt đẹp, tuân theo thuần phong mỹ tục của làng. Nếu dùng uy quyền làm những việc ác, lấy của công đem về làm của tư, nguyện cầu thần linh đả tử…”.
Lễ hội đình - chùa Hòa Liễu diễn ra trong 3 ngày (từ 14 đến 16 tháng Giêng) trong đó, Lễ Minh Thề được tổ chức ngay buổi khai hội.
Sau tiếng hô vang “Y như lời thề”, chủ lễ, các bậc cao niên và mọi người cùng uống chén rượu Kim Kê để khẳng định sự đoàn kết và thực hiện đúng lời thề.

Ông Nguyễn Trọng Khải, Chủ tịch UBND xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy cho biết: “Những lời thề có ý nghĩa hết sức sâu sắc mà trong đời sống hiện đại ngày nay vẫn mang tính thời sự. Giá trị của Hội Minh thề góp phần giáo dục, định hướng nhân cách sống, phẩm chất đạo đức trung thực, chí công vô tư, tình yêu thương đùm bọc, tình thương nhân ái trong xã hội, trong cộng đồng làng xã việt Nam”. 

Lễ hội Minh Thề 2019 có sự tham dự của nhiều lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, huyện Kiến Thụy và đông đảo người dân địa phương.
Năm nay, Lễ hội Minh Thề do huyện Kiến Thụy tổ chức có sự tham gia của đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện Kiến Thụy và đông đảo nhân dân địa phương.
Chủ tế dùng động tác “chỉ trời vạch đất” rồi vẽ một vòng tròn đường kính khoảng 2m ở giữa sân miếu gọi là Đài thề; sau đó, cầm dao cắm mạnh xuống đất biểu thị sự quyết tâm thực hiện lời thề.
 Anh Phạm Văn Dơn, người dân làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên cho rằng: Lễ hội Minh Thề không chỉ độc đáo về lịch sử, văn hóa... mà còn mang tính thời sự về xây dựng trật tự, kỷ cương, tinh thần thượng tôn pháp luật.
Đại diện tư văn đứng trước Đài thờ đọc Hịch văn Minh thề. 
Tôi là một người con làng Hòa Liễu cũng hướng theo những lời thề. Những lời thề này giúp những người trẻ tuổi như tôi và thế hệ sau này hướng thiện hơn. Trong thâm tâm chúng tôi luôn phải làm theo lời thề”, anh Dơn nói.
Mọi người cùng giơ tay và hô vang "Y như lời thề".
Lễ Minh Thề được tổ chức ngay trong ngày đầu tiên của Hội làng Hoà Liễu kéo dài trong 3 ngày (14, 15 và 16 tháng Giêng); lễ hội cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia./
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương cho nhiều học sinh nghỉ học dịp lễ hội rằm tháng giêng
Bình Dương cho nhiều học sinh nghỉ học dịp lễ hội rằm tháng giêng

VOV.VN - Dịp lễ hội rằm tháng giêng, tỉnh Bình Dương cho nhiều học sinh nghỉ học, tuy nhiên nhiều phụ huynh không thực sự đồng tình.

Bình Dương cho nhiều học sinh nghỉ học dịp lễ hội rằm tháng giêng

Bình Dương cho nhiều học sinh nghỉ học dịp lễ hội rằm tháng giêng

VOV.VN - Dịp lễ hội rằm tháng giêng, tỉnh Bình Dương cho nhiều học sinh nghỉ học, tuy nhiên nhiều phụ huynh không thực sự đồng tình.