Lê Minh Sơn chơi nhạc về biển Đông

Chương trình nghệ thuật ‘Sóng vọng Biển Đông’ diễn ra tại Hà Nội tối 22/10, nhân 45 năm thành lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Tổng đạo diễn chương trình âm nhạc “Sóng vọng Biển Đông” là GS Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Lê Minh Sơn chỉ đạo nghệ thuật. Các ca sĩ tham gia có NSND Quang Thọ, Trọng Tấn, Đăng Dương, Khánh Linh, Tân Nhàn, Anh Thơ…

“Sóng vọng biển Đông” bao gồm các ca khúc được dàn dựng theo 4 phần: Xây dựng đất nước và bảo vệ biển đảo; Vọng phu; Câu chuyện của người mẹ; Một ngày bình thường.

Chương trình mang đến một cuộc đối thoại giữa những con người thời bình ở nhiều lứa tuổi khác nhau, khi cùng nhìn lại một giai đoạn hào hùng về biển và lịch sử. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng sẽ trình diễn tác phẩm mang tên “Sóng vọng Biển Đông” do anh sáng tác ở phần cuối của chương trình.

Nói về chủ đề chương trình, GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cho biết: “Chương trình lấy tên biển Đông vì muốn nhắc mọi người nhớ đến 1 phần thiêng liêng, gắn liền với toàn bộ lãnh thổ đất nước. Mặc dù vậy, chương trình sẽ không đặt nặng tính chính trị mà nghiêng về âm nhạc, nghệ thuật”.

“Sóng vọng Biển Đông” cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động hàng năm, mà Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam dự định tổ chức. Đó là chuỗi sự kiện văn hóa, xã hội nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng đối với các vấn đề thời sự và lịch sử của đất nước, bên cạnh Diễn đàn Sử học được tổ chức thường niên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên