Lễ Rước Phật linh thiêng và hoành tráng tại cố đô Huế

VOV.VN - Lễ Rước Phật là một trong những lễ hội lớn và hoành tráng nhất của đạo Phật tại cố đô Huế hàng năm.

Đoàn Rước Phật bắt đầu xuất phát từ lễ đài chùa Diệu Đế ra đường Bạch Đằng, qua cầu Gia Hội đến đường Trần Hưng Đạo, rẽ trái qua cầu Trường Tiền, tiếp theo là rẽ phải sang đường Lê Lợi, đi đến cuối đường rẽ trái qua đường Điện Biên Phủ, qua cầu Nam Giao và đến đường Sư Liễu Quán, rồi cung nghinh kim tòa Phật đản sanh tôn nghiêm ở lễ đài chùa Từ Đàm. 
Một vị sư niệm cầu với chiếc lồng đèn trước khi chuẩn bị lễ rước.
Đoàn dâng hoa trang nghiêm cung nghinh chuẩn bị lễ rước.
Lễ Rước Phật dẫn đầu là đoàn gánh kiệu Lư Trầm, tiếp theo là đoàn cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo gồm 240 người xếp thành 4 hàng, ban nhạc Ngũ Lôi, đoàn Dâng hoa (100 vị), đoàn Bê tích pháp hiệu (12 vị), đoàn gánh Chuyển Pháp Luân, đoàn Chư thiên 1 trang phục áo mã nạp (20 vị), đoàn nhạc Bát Âm (8 vị), đoàn kiệu và xe hoa rước Phật, đoàn chư thiên 2 mặc trang phục mã nạp (20 vị), đoàn Chư tôn giáo phẩm - Chư Tăng - Chư Ni - Chư Tăng Ni Nam Tông.
Nhiều phật tử lớn tuổi cũng thành tâm tập trung theo đoàn rước.
Chuẩn bị cho lễ rước một cách cẩn thận và thành kính.
Trang nghiêm và thành tâm.
17h30 đoàn rước bắt đầu xuất phát từ chùa Diệu Đế.
Hân hoan đón chào...
Cẩn thận sắp xếp từng chiếc hoa đăng dùng cho lễ rước.
Một chú tiểu đang chụp ảnh kỷ niệm với hoa đăng.
Các thiếu nữ với lẵng hoa hồng vàng trắng đi bộ trong đoàn rước Phật.
Những bông sen trắng thanh tịnh được các nhà sư rước dẫn đầu của đội rước hoa.
Rừng cờ phật giáo và cờ Tổ quốc qua cầu Trường Tiền. 
Lễ Rước Phật là một nét đẹp truyền thống văn hóa Phật giáo, đến mùa Phật đản có một lễ rước Phật như thế ở mọi nơi, sẽ lại mang thông điệp hòa bình đến với nhân loại trong thời đại căng thẳng, ích kỉ hiện nay của thế giới và ý nghĩa giáng trần nhập thế của Đức Phật càng thêm rạng rỡ, giáo pháp của Ngài xoa dịu những nỗi đau mà con người đang gánh chịu, kẻ quay cuồng được soi tỏ lối đi.
Các cháu trong gia đình phật tử cũng có mặt trong đoàn rước qua cầu Trường Tiền.
Từ người già đến trẻ nhỏ đều thành tâm hướng Phật.
Đoàn rước kéo dài hơn 1km.
Đoàn Rước Phật đi qua các con đường, góc phố, cây cầu của lộ trình Rước Phật với hàng lối thẳng đều, trầm lặng, trang nghiêm tạo thành một khung cảnh Rước Phật linh thiêng và hoành tráng ước chừng khoảng 6-7 ngàn người tham dự; bên vệ đường người đứng xem vô số cũng biểu lộ lòng thành kính, vui mừng và chắp tay chào khi đoàn Rước Phật đi qua./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Tăng ni, Phật tử cả nước mừng đại lễ Phật đản năm 2017
Hình ảnh: Tăng ni, Phật tử cả nước mừng đại lễ Phật đản năm 2017

VOV.VN - Đại lễ Phật đản là Đại lễ trọng đại của Tăng Ni và tín đồ Phật tử Việt Nam cũng như Phật giáo đồ trên toàn thế giới.

Hình ảnh: Tăng ni, Phật tử cả nước mừng đại lễ Phật đản năm 2017

Hình ảnh: Tăng ni, Phật tử cả nước mừng đại lễ Phật đản năm 2017

VOV.VN - Đại lễ Phật đản là Đại lễ trọng đại của Tăng Ni và tín đồ Phật tử Việt Nam cũng như Phật giáo đồ trên toàn thế giới.

Huế rực rỡ cờ hoa đón mừng lễ Phật đản
Huế rực rỡ cờ hoa đón mừng lễ Phật đản

VOV.VN -Trong những ngày này,  TP Huế được trang trí với sắc màu rực rỡ của lồng đèn, của cờ hoa chào đón Đại lễ Phật đản 2018- Phật lịch 2562.

Huế rực rỡ cờ hoa đón mừng lễ Phật đản

Huế rực rỡ cờ hoa đón mừng lễ Phật đản

VOV.VN -Trong những ngày này,  TP Huế được trang trí với sắc màu rực rỡ của lồng đèn, của cờ hoa chào đón Đại lễ Phật đản 2018- Phật lịch 2562.

Chùm ảnh: Phật tử TP.HCM vui mừng chào đón ngày Đức Phật đản 2017
Chùm ảnh: Phật tử TP.HCM vui mừng chào đón ngày Đức Phật đản 2017

VOV.VN - Đến chiều tối 9/5, các chùa tại TP.HCM đều đã được trang hoàng, thể hiện sự vui mừng và hoan hỉ chào đón ngày Đức Phật đản sinh.

Chùm ảnh: Phật tử TP.HCM vui mừng chào đón ngày Đức Phật đản 2017

Chùm ảnh: Phật tử TP.HCM vui mừng chào đón ngày Đức Phật đản 2017

VOV.VN - Đến chiều tối 9/5, các chùa tại TP.HCM đều đã được trang hoàng, thể hiện sự vui mừng và hoan hỉ chào đón ngày Đức Phật đản sinh.