Mộ Whitney Houston luôn có vệ sỹ canh gác

Số trang sức có giá 300.000 bảng Anh đã được chôn cất theo cố diva Whitney Houston tại nghĩa trang Fairview ở Westfield, New Jersey. Chính vì thế gia đình cô đã quyết định thuê vệ sỹ để tuần tra và bảo vệ.

Ngay sau khi đám tang của Whitney Houston kết thúc, một bảo vệ có vũ trang đã được thuê để tuần tra nhằm đề phòng bọn cướp lấy đi số nữ trang chôn cùng Whitney.

Vệ sỹ canh gác khu mộ của Whitney Houston

Với hy vọng trong một thời gian ngắn, tình hình cướp bóc xảy ra tại khu mộ của Whitney sẽ chấm dứt và cố diva sẽ thực sự được an nghỉ nhưng dường như mọi chuyện lại không được như mong muốn, bọn cướp vẫn tiếp tục hoành hành và không từ bỏ ý định.

Trước tình hình đó, gia đình Whitney Houston đã vội vã yêu cầu các bảo vệ tăng giờ tuần tra quanh khu mộ để tránh trường hợp cướp bóc xảy ra. Một nguồn tin cho biết: “Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi quan tài của Whitney chính là mục tiêu của bọn cướp mộ. Những món trang sức có giá trị như bông tai, trâm cài kim cương và quan tài dát vàng luôn là miếng mồi ngon với kẻ xấu”.

Whitney Houston chết đột ngột ngày 11/2 ở tuổi 48 khi đang tắm ở khách sạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên