Mùng 4 Tết Vui xuân tại Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN - Hôm nay (22/2), tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam khai mạc chương trình Vui xuân Ất Mùi với nhiều hoạt động thu hút du khách.

Điệu múa Khèn ngày Tết của người Mông
Chương trình năm nay giới thiệu đến công chúng những nét sinh hoạt văn hóa dân gian của một số tộc người miền núi tỉnh Lào Cai như người Mông, Dao, Nùng, Bố Y… Đó là các hoạt động trình diễn phong phú như: trích đoạn lễ hội Gầu tào, múa khèn trên chảo thắng cố, đàn môi, sáo, hát ống của người H’Mông; múa nghi lễ của người Dao Tuyển, múa mừng đám cưới của người Dao Đỏ…Ngoài các trò chơi dân gian của người Việt, năm nay công chúng Thủ đô có dịp trải nghiệm nhiều trò chơi mới lạ của người Thổ, Si La, Sán Chay, Dao, Mông...

Ngoài ra, người Mông ở Si Ma Cai sẽ hướng dẫn du khách chơi đánh quay, ném pao, đánh cầu lông gà. Người Dao Đỏ ở Tả Phìn giới thiệu tri thức dân gian về cách khai thác và sử dụng lá thuốc tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm ngâm chân bằng lá thuốc.

Trần Phương Thảo, sinh viên năm nhất, Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự Vui Xuân Ất Mùi cho biết: Đến Bảo tàng Dân tộc dịp Tết năm nay có nhiều hoạt động. Tôi thấy hoạt động nào cũng thú vị nhưng tôi thích nhất là trò chơi ở nhà Mông, đặc biệt là trò đánh lông gà. Trò này giống đánh cầu lông của người Kinh, nhưng mà cái vợt và quả cầu khá khác biệt, đòi hỏi nhiều sức lực hơn, khi đánh nghe vui tai hơn. Đây cũng là một trải nghiệm mới lạ và tôi rất thích.

Người dân Thủ đô còn được chiêm ngưỡng những màn trình diễn và cách chơi pháo đất đến từ Hải Dương. Phường rối Minh Tâm, Hải Phòng trình diễn các tích trò đặc sắc gắn với cuộc sống của người nông dân. Những người thích thư pháp xin chữ nhân dịp đầu năm mới và tìm hiểu ý nghĩa của các chữ. Người yêu tranh Tết thì gặp gỡ nghệ nhân in tranh Đông Hồ...

Đánh cầu lông gà của người Mông
Nghi thức dựng cây nêu trong lễ Gầu Tào ( H Mông)
Với chủ đề khám phá 12 con giáp, các em nhỏ có thể nặn tò he, vẽ và tô tranh, nhất là tranh về những chú dê… Hương vị ẩm thực độc đáo của một số dân tộc ở Hòa Bình cũng tạo sức hút đối với du khách dịp đầu Xuân với trâu xào lá rừng, cá đày khày ốt, chả rau đáu, rau ốt thập cẩm… sẽ làm cho không khí vui chơi thêm giàu hương sắc.

Chị Nguyễn Phương Anh, một du khách đến từ Cầu Diễn, Hà Nội chia sẻ: Hoạt động nào của Bảo tàng hôm nay cũng ý nghĩa vì nó mang đậm văn hóa của Việt Nam. Khi mà khách tham quan đến đây sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa nước mình. Tuy nhiên, trong các dân tộc ở đây tôi tấn tượng nhất là hoạt động của người Mông, vì khác hoàn toàn với các dân tộc Kinh, họ có trang phục đến các trò chơi của họ. Người Mông họ rất thân thiện, mọi người có thể giao lưu với họ.

Theo ban tổ chức, thông qua các hoạt động trình diễn, công chúng được được thưởng thức, giao lưu trực tiếp với người dân địa phương cũng như các nhà nghiên cứu văn hóa.

Ông Chảo Văn Lâm, thuộc nhóm Dao tuyển, phụ trách đoàn nghệ nhân tham dự chương trình Vui xuân Ất Mùi, Trung tâm văn hóa tỉnh Lào Cai cho biết: Đây là dịp để cho nền tảng cho người dân địa phương muốn giữ gìn, quảng bá nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc. Đặc biệt, chúng tôi đưa những nghệ nhân đến đây, rất có ý nghĩa với thế hệ trẻ. Vì trẻ em thủ đô chưa hiểu sâu sắc và chưa có dịp lên vùng cao để chứng kiển bản sắc như vậy. Từ đó gây dựng được niềm tin cho các cháu, các cháu góp phần một phần nào đó công sức để phát huy bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc dân tộc tốt đẹp.

Lúc 18h chiều nay (mùng 4 Tết), công chúng có cơ hội thưởng thức màn đốt pháo bông tại sân trước của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Chương trình Vui xuân Ất Mùi diễn ra đến hết ngày 23/02./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tàng Dân tộc học tổ chức nhiều hoạt động dịp năm mới
Bảo tàng Dân tộc học tổ chức nhiều hoạt động dịp năm mới

VOV.VN -Xuân Giáp Ngọ năm nay, Bảo tàng Dân tộc học sẽ đem đến công chúng thủ đô những sắc màu văn hóa của khu vực bắc miền Trung.

Bảo tàng Dân tộc học tổ chức nhiều hoạt động dịp năm mới

Bảo tàng Dân tộc học tổ chức nhiều hoạt động dịp năm mới

VOV.VN -Xuân Giáp Ngọ năm nay, Bảo tàng Dân tộc học sẽ đem đến công chúng thủ đô những sắc màu văn hóa của khu vực bắc miền Trung.

Cúng Táo quân, dựng cây nêu ở Bảo tàng Dân tộc học
Cúng Táo quân, dựng cây nêu ở Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN - Chương trình diễn ra với nghi lễ dựng cây nêu, cây đu, cúng Táo quân, gói bánh chưng... và nhiều hoạt động văn hoá dân gian.

Cúng Táo quân, dựng cây nêu ở Bảo tàng Dân tộc học

Cúng Táo quân, dựng cây nêu ở Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN - Chương trình diễn ra với nghi lễ dựng cây nêu, cây đu, cúng Táo quân, gói bánh chưng... và nhiều hoạt động văn hoá dân gian.

Sôi nổi các hoạt động vui xuân tại Bảo tàng Dân tộc học
Sôi nổi các hoạt động vui xuân tại Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN -Chương trình sẽ đáp ứng nhu cầu vui chơi đầu năm mới của đông đảo công chúng.

Sôi nổi các hoạt động vui xuân tại Bảo tàng Dân tộc học

Sôi nổi các hoạt động vui xuân tại Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN -Chương trình sẽ đáp ứng nhu cầu vui chơi đầu năm mới của đông đảo công chúng.

Tưng bừng vui Xuân ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Tưng bừng vui Xuân ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

(VOV) - Công chúng lần đầu tiên được tìm hiểu những nét văn hóa của các dân tộc ở Yên Bái tại Bảo tàng Dân tộc học.

Tưng bừng vui Xuân ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Tưng bừng vui Xuân ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

(VOV) - Công chúng lần đầu tiên được tìm hiểu những nét văn hóa của các dân tộc ở Yên Bái tại Bảo tàng Dân tộc học.

Vui Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học
Vui Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN -Không chỉ vui chơi Trung thu, các em thiếu nhi còn được tìm hiểu, khám phá sự đa dạng văn hóa của các nước Đông Nam Á.

Vui Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học

Vui Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN -Không chỉ vui chơi Trung thu, các em thiếu nhi còn được tìm hiểu, khám phá sự đa dạng văn hóa của các nước Đông Nam Á.

Các đại biểu ASEAN thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Các đại biểu ASEAN thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Chuyến thăm đã để lại ấn tượng thật sâu sắc với các thành viên trong đoàn về lịch sử-văn hoá của dân tộc Việt Nam          

Các đại biểu ASEAN thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Các đại biểu ASEAN thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Chuyến thăm đã để lại ấn tượng thật sâu sắc với các thành viên trong đoàn về lịch sử-văn hoá của dân tộc Việt Nam          

Bảo tàng Dân tộc học tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc vui Tết
Bảo tàng Dân tộc học tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc vui Tết

(VOV) - Nhiều chương trình với các tiết mục biểu diễn, trò chơi dân gian đặc sắc sẽ được diễn ra trong dịp Tết Nguyên Đán tại Bảo Tàng.

Bảo tàng Dân tộc học tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc vui Tết

Bảo tàng Dân tộc học tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc vui Tết

(VOV) - Nhiều chương trình với các tiết mục biểu diễn, trò chơi dân gian đặc sắc sẽ được diễn ra trong dịp Tết Nguyên Đán tại Bảo Tàng.

Bảo tàng Dân tộc học hấp dẫn thứ 4 trong Top 25 bảo tàng Châu Á
Bảo tàng Dân tộc học hấp dẫn thứ 4 trong Top 25 bảo tàng Châu Á

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam xếp thứ 4 trong Top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất Châu Á năm 2014. Kết quả bình chọn của TripAdvisor, trang web đánh giá chất lượng du lịch uy tín thế giới.

Bảo tàng Dân tộc học hấp dẫn thứ 4 trong Top 25 bảo tàng Châu Á

Bảo tàng Dân tộc học hấp dẫn thứ 4 trong Top 25 bảo tàng Châu Á

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam xếp thứ 4 trong Top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất Châu Á năm 2014. Kết quả bình chọn của TripAdvisor, trang web đánh giá chất lượng du lịch uy tín thế giới.

Tưng bừng vui xuân Ất Mùi tại Bảo tàng Dân tộc học
Tưng bừng vui xuân Ất Mùi tại Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN -Người dân Thủ đô sẽ có cơ hội được tham gia các hoạt động mừng năm mới cùng đồng bào các dân tộc trong hai ngày mồng 4-5 Tết (22-23/2/2015).

Tưng bừng vui xuân Ất Mùi tại Bảo tàng Dân tộc học

Tưng bừng vui xuân Ất Mùi tại Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN -Người dân Thủ đô sẽ có cơ hội được tham gia các hoạt động mừng năm mới cùng đồng bào các dân tộc trong hai ngày mồng 4-5 Tết (22-23/2/2015).

Dạy đan cỏ tế ở Bảo tàng Dân tộc học
Dạy đan cỏ tế ở Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức lớp học đan cỏ tế cho các em học sinh trong thời gian 2 tháng hè, từ 15/6 - 15/8. 

Dạy đan cỏ tế ở Bảo tàng Dân tộc học

Dạy đan cỏ tế ở Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức lớp học đan cỏ tế cho các em học sinh trong thời gian 2 tháng hè, từ 15/6 - 15/8.