“Ngày Châu Âu 2010” tại Việt Nam

Những ngày châu Âu tại Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy sự giao thoa giữa văn hoá các nước thành viên EU với văn hoá Việt.

Tại buổi họp báo sáng 27/4 tại Hà Nội, đại diện Phái đoàn Ủy ban châu Âu và đại diện một số Đại sứ quán thuộc Liên minh châu Âu (EU) tại Hà Nội đã giới thiệu các hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong những ngày châu Âu 2010; cũng như sự đa dạng văn hóa của 27 quốc gia thành viên của EU.

Theo đó, trong khuôn khổ “Những Ngày châu Âu 2010”, bắt đầu từ tháng 5 tới, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Mở đầu là triển lãm của nghệ sĩ José María Cano với tên gọi "Tôi không phải là một nghệ sĩ, tôi là một chiếc máy fax", do Đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức, khai mạc vào 17h, ngày 6/5/2010 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Điểm nhấn là Hòa nhạc Ngày châu Âu của nhóm The Melchior Ensemble, giới thiệu một số tài năng âm nhạc xuất chúng của châu Âu. Được báo chí châu Âu ca ngợi là một trong những nhóm nhạc trẻ thành công nhất thời đại, The Melchior Ensemble biểu diễn các tác phẩm cổ điển, lãng mạn. Với các nghệ sĩ đến từ các nước châu Âu, The Melchior Ensemble là một ví dụ điển hình của sự đa dạng văn hóa châu Âu.

Cùng với văn hoá nghệ thuật, chương trình giới thiệu học bổng Erasmus Mundus diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh, hứa hẹn sẽ hấp dẫn các sinh viên Việt Nam trong tìm kiếm cơ hội học bổng ở châu Âu.

Ngoài ra, Liên hoan phim châu Âu cũng được diễn ra tại các địa phương trên.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Andrea Rossi, Tham tán Phái đoàn Uỷ ban Châu Âu tại Việt Nam nói: “Những ngày châu Âu tại Việt Nam sẽ đem lại những cái nhìn mới về châu Âu; sẽ tạo nên giao thoa giữa văn hoá của 27 nước thành viên EU với Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên