Ngỡ ngàng với tuyệt tác của những họa sĩ đầy nghị lực trên thế giới

Sinh ra với khuyết tật trên cơ thể, tuy nhiên nhiều họa sĩ đã có niềm đam mê không có giới hạn dành cho hội họa cũng như một nghị lực phi thường.

Dù sinh ra với đôi tay bị dị tật nhưng anh chàng Mariusz Kedzierski vẫn quyết định theo đuổi niềm đam mê mỹ thuật của mình. Bằng sự nghị lực không có giới hạn, chàng họa sĩ đường phố này đã tạo ra những bức vẽ chân dung “siêu thực” khiến mọi người phải ngỡ ngàng.
Peter Longstaff mất hoàn toàn hai cánh tay ngay từ khi sinh ra, bởi mẹ anh đã dùng thuốc an thần trong khi mang thai. Tuy nhiên, những gì mà người đàn ông này có thể thực hiện chỉ với đôi chân của mình sẽ khiến bạn phải kinh ngạc thực sự.
Huang Guofu mất đi hai cánh tay sau một vụ tai nạn điện năm 4 tuổi. Đến năm 12 tuổi, anh tìm thấy niềm đam mê trong hội họa và bắt đầu tập vẽ tranh bằng chân và miệng. Đến nay, họa sĩ Huang Guofu đã trở thành một niềm tự hào của những người khuyết tật trên toàn thế giới.
Rakan Abdulaziz Kurdi là một họa sĩ khuyết tật cực kì nổi tiếng của Ả Rập Xê Út. Những tác phẩm được thực hiện từ xe lăn của chàng họa sĩ này gây ấn với người xem bởi sự chân thực không khác gì bức ảnh chụp của chúng.
Sau một tai nạn khủng khiếp ở thời trung học, Doug Landis đã bị liệt hoàn toàn các bộ phận trên cơ thể từ cổ trở xuống. Tuy nhiên, chỉ với phần đầu, niềm đam mê hội họa cũng như nghị lực phi thường, Landis đã khiến cả thế giới phải ngả mũ kính phục.
Dù chỉ có thể cầm cọ bằng đôi chân, Uttam Kumar Bhardwaj vẫn có thể tạo ra những tuyệt tác khiến cả các họa sĩ khỏe mạnh phải nể phục. Được biết, trong sự nghiệp của mình, người đàn ông khuyết tật này đã giành được đến 33 giải thưởng danh giá của lĩnh vực hội họa.
Việc cả tứ chi đều không thể sử dụng không thể ngăn cản Doug Jackson đến với hội họa. Từ năm 11 tuổi, người đàn ông khuyết tật đến từ Mỹ này đã bắt đầu tập vẽ với chiếc cọ được gắn ở một giá đỡ đặc biệt trên đầu. Đến nay, các tác phẩm của Jackson đã thực sự gây được tiếng vang lớn trên khắp cả nước.
“Khuyết tật” về bộ gen khiến Stephen Wiltshire có thể ghi nhớ chi tiết gần như tất cả mọi thứ đã xảy ra trong đời mình. Trên ảnh chính là bức tranh toàn cảnh thành phố Luân Đôn đang được Wiltshire thực hiện chỉ với những ký ức ở trong đầu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huỳnh Văn Thuận - họa sĩ cuối cùng của Mỹ thuật Đông Dương qua đời
Huỳnh Văn Thuận - họa sĩ cuối cùng của Mỹ thuật Đông Dương qua đời

VOV.VN - Vào lúc 20h40 ngày 18/10, họa sĩ Huỳnh Văn Thuận qua đời tại bệnh viện Nhân dân Gia Định TP. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 97 tuổi.

Huỳnh Văn Thuận - họa sĩ cuối cùng của Mỹ thuật Đông Dương qua đời

Huỳnh Văn Thuận - họa sĩ cuối cùng của Mỹ thuật Đông Dương qua đời

VOV.VN - Vào lúc 20h40 ngày 18/10, họa sĩ Huỳnh Văn Thuận qua đời tại bệnh viện Nhân dân Gia Định TP. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 97 tuổi.

Phố Phùng Hưng “khoác áo mới” qua bàn tay của các hoạ sĩ Hàn Quốc
Phố Phùng Hưng “khoác áo mới” qua bàn tay của các hoạ sĩ Hàn Quốc

VOV.VN - Các hoạ sĩ Hàn Quốc đã vẽ hoàn thành 6 bức tranh, những bức còn lại do hoạ sĩ Việt Nam đảm nhiệm.

Phố Phùng Hưng “khoác áo mới” qua bàn tay của các hoạ sĩ Hàn Quốc

Phố Phùng Hưng “khoác áo mới” qua bàn tay của các hoạ sĩ Hàn Quốc

VOV.VN - Các hoạ sĩ Hàn Quốc đã vẽ hoàn thành 6 bức tranh, những bức còn lại do hoạ sĩ Việt Nam đảm nhiệm.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính: “Đã ăn trộm thì không có nhân cách“
Họa sĩ Ngô Xuân Bính: “Đã ăn trộm thì không có nhân cách“

VOV.VN - Theo họa sĩ Ngô Xuân Bính, đạo tranh, ăn cắp ý tưởng hội họa là kẻ phá hoại văn hoá của một quốc gia và "đã là ăn trộm thì không còn có nhân cách".

Họa sĩ Ngô Xuân Bính: “Đã ăn trộm thì không có nhân cách“

Họa sĩ Ngô Xuân Bính: “Đã ăn trộm thì không có nhân cách“

VOV.VN - Theo họa sĩ Ngô Xuân Bính, đạo tranh, ăn cắp ý tưởng hội họa là kẻ phá hoại văn hoá của một quốc gia và "đã là ăn trộm thì không còn có nhân cách".

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Tạo đất cho hội họa phát triển
Họa sĩ Lê Thiết Cương: Tạo đất cho hội họa phát triển

VOV.VN - 12 năm qua, Gallery 39 của họa sĩ Lê Thiết Cương đã mở ra cánh cửa sự nghiệp cho không ít tác giả trẻ.

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Tạo đất cho hội họa phát triển

Họa sĩ Lê Thiết Cương: Tạo đất cho hội họa phát triển

VOV.VN - 12 năm qua, Gallery 39 của họa sĩ Lê Thiết Cương đã mở ra cánh cửa sự nghiệp cho không ít tác giả trẻ.