Ngọc Tình bị loại khỏi "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Mặc dù nhận nhiều lời khen từ phía BGK, đặc biệt là đánh giá cao từ Khánh Thi, Ngọc Tình vẫn phải dừng cuộc chơi sau màn nhảy Rumba.

Sau hai đêm đầu tiên diễn ra thành công, chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” 2013 tiếp tục với đêm thi thứ ba của 10 cặp thí sinh. Trong đêm thi này, các thí sinh đã có những màn trình diễn ấn tượng và phong phú để thể hiện khả năng thông qua các điệu nhảy Rumba, Paso Doble, International Tango.

Thí sinh đầu tiên trổ tài trong liveshow thứ ba là Yến Trang. Cô cùng với bạn nhảy Tisho lựa chọn ca khúc “Diamonds” làm nhạc nền trình diễn điệu Pasodoble. Luôn được đánh giá là có kỹ thuật tốt nhất trong các thí sinh tham dự, Yến Trang vẫn khẳng định được ưu thế này của mình, đặc biệt cô đã thể hiện ngôn ngữ cơ thể tốt qua điệu nhảy ở phần khung và tay.

Yến Trang

Cách dàn dựng bố cục cho bài diễn cũng được BGK đánh giá cao. Tuy nhiên, gương mặt biểu cảm của Yến Trang chưa được tốt lắm. Điệu nhảy này thể hiện một sự mạnh mẽ nhưng mãnh liệt nên Yến Trang thiếu đi sự sắc lạnh biểu hiện ở khuôn mặt.

Hòa Hiệp là thí sinh thứ hai thể hiện tài năng qua điệu Rumba trên nền nhạc của ca khúc “Tender Heart”. Hòa Hiệp đã hòa rất đúng nhịp và phối hợp vô cùng ăn ý với bạn nhảy trong điệu Rumba này. Trong đó, Hòa Hiệp còn thực hiện thành công động tác khó là đưa bạn nhảy quay ở phần dưới bụng trong khi nền nhịp chậm của Rumba lại khó để thực hiện động tác như vậy.

Hòa Hiệp

Thậm chí, Khánh Thi còn nhận xét: “Tôi cảm thấy Hòa Hiệp hôm nay thể hiện tốt hơn bạn nhảy của mình.” Kỹ thuật được nhận xét tốt nhưng Hòa Hiệp còn thiếu sự uyển chuyển, thoải mái trong cách trình diễn. Biểu cảm gương mặt cần thể hiện sự say đắm cũng chưa đủ.

Còn Trương Thế Vinh lại có màn diễn qua điệu Tango với một sáng tác của Michael Jackson có tên “Beat it”. Không giống như hai màn đầu của Yến Trang và Hòa Hiệp, Trương Thế Vinh lại thể hiện được biểu cảm tốt trên gương mặt. Đạo diễn Lê Hoàng còn cho rằng: “Vẻ mặt của Trương Thế Vinh rất hợp với điệu Tango, rất đanh và sắc”.

Trương Thế Vinh

Nhưng đáng tiếc là về kỹ thuật và cách dàn dựng thì chưa chinh phục được BGK. Tango đòi hỏi sự di chuyển mạnh, dứt khoát, nhất là với giai điệu nhạc của Michael Jackson thì yêu cầu này được đòi hỏi cao hơn thì bài diễn của Thế Vinh lại khiến cho điệu Tango này trữ tình hơn. Và dù phải thể hiện vai trò mình là nhân vật chính trong bài nhảy, thì Thế Vinh lại chưa tỏ ra nổi bật so với bạn diễn.


Cũng có sự lựa chọn điệu Pasodoble cho bài nhảy trong đêm thi này, Bảo Anh quyết định trở nên táo bạo hơn với ca khúc “Unstoppable”. Điệu nhảy mạnh mẽ tạo không khí sôi động cho khán phòng. Mặc dù vậy, các động tác mà Bảo Anh thể hiện khi nhảy còn yếu so với nhạc.
Bảo Anh

Cô nhảy cũng chưa được khớp nhạc lắm, thiếu sự cân đối, và còn chưa hòa hợp hết mình với bạn diễn. Nhưng Bảo Anh cũng đã cố gắng tập luyện và đầu tư nhiều cho màn diễn, nên ưu điểm của cô lại là ở sự sáng tạo trong phục trang trình diễn và kết cấu bài nhảy tốt.  

Ngọc Tình thì lại có bài nhảy điệu Rumba và ca khúc được lựa chọn cho màn diễn là một ca khúc nổi tiếng của Aerosmith, đó là “I don’t want to miss a thing”. Khánh Thi tỏ rất khâm phục và ấn tượng với Ngọc Tình ở tiết mục này khi khẳng định: “Đêm nay Ngọc Tình nhảy đẹp nhất. Trang phục của bạn đẹp. Ngọc Tình không lắc hông thì sẽ đẹp hơn, tuy không uyển chuyển nhiều nhưng lại đỡ bạn nữ được rất chắc.”

Ngọc Tình

Nhưng Trần Ly Ly thì lại thích thú với phần chuyển động hông của Ngọc Tình, và cô cũng đồng tình với các giám khảo còn lại ở phần hỗ trợ xuất sắc của Ngọc Tình với bạn nhảy.  Điểm trừ duy nhất với anh cũng chỉ là thiếu sự thả lỏng thoải mái trong cánh tay khi nhảy.


Lựa chọn giai điệu Hàn Quốc quen thuộc của Wonder Girls – “Nobody” cho màn nhảy điệu Tango của mình, Ngô Kiến Huy cũng gây được ấn tượng lớn trước BGK. Anh đã chinh phục người xem trước tạo hình rất đẹp. Ngô Kiến Huy tỏ ra khá hoàn hảo trong bài nhảy, đặc biệt anh làm rất tốt ở khung và tay.
Ngô Kiến Huy

Đạo diễn Lê Hoàng vốn là vị giám khảo khó tính đã nói: “Tôi cứ chăm chăm để bắt lỗi tay của bạn ở điệu nhảy này nhưng tay của bạn lúc nào cũng để đúng.” Biểu cảm của Kiến Huy cũng tạo sự đặc biệt và phù hợp với bài nhảy. Khánh Thi đã phải thốt lên: “Hôm nay chị rất thích vẻ đểu cáng trên gương mặt của em.” Chỉ duy nhất là ở động tác đứng lên, anh chưa làm đúng với điệu Tango,

Là một thí sinh thu hút được người xem và cũng nhận được nhiều sự ngợi khen từ BGK ở hai đêm diễn trước, Ngọc Quyên đã nỗ lực để phát huy sở trường của mình ở đêm thứ ba này với điệu Pasodoble qua nền nhạc “Air”. Tuy nhiên, màn diễn này lần của Ngọc Quyên lại chưa hoàn toàn thuyết phục BGK.

Ngọc Quyên

Dù tinh thần bài nhảy đã bộc tả đúng tính chất của điệu Pasodoble, tạo hình, ánh sáng, và trang phục cũng đều hay, phần mở màn cũng tốt nhưng càng về đến cuối bài nhảy Ngọc Quyên càng trở nên loạng choạng. Cô chưa có sự kết nối với bạn diễn để thể hiện được sự mạnh mẽ trong điệu nhảy. Điểm nén phần bàn chân thiếu đi độ mạnh và sâu.


Hồ Vĩnh Khoa là thí sinh tiếp theo có màn diễn bị đánh giá là giảm “năng lực” hơn hẳn so với hai đêm trước. Lần này cùng với bạn nhảy Anna, Hồ Vĩnh Khoa thể hiện điệu Rumba kết hợp với nền nhạc của ca khúc “Remember”. Có lẽ Rumba không hẳn là sở trường để Vĩnh Khoa có “đất diễn” ở đêm thứ ba.
Hồ Vĩnh Khoa

So với bạn nhảy, anh bị thiếu đi sự nổi trội. Phần mở đầu anh đã bị vào nhịp chậm hơn so với nhạc, lại tỏ ra hơi uể oải. Dù BGK vẫn đánh giá là Vĩnh Khoa đã có sự cố gắng để bắt nhịp hơn ở phần sau và làm tốt hơn ở những đoạn gần cuối, nhưng đạo diễn Lê Hoàng thì chưa hài lòng lắm: “Bạn hơi thiên về cái dẻo, uốn mà quên đi sự đam mê.”

Từng làm hài lòng BGK ở hai đêm thi trước, tới đêm tiếp theo này, Lan Phương vẫn tiếp tục chinh phục BGK với điệu Tango. Cô lựa chọn giai điệu “Santa Maria” cho bài nhảy của mình. Dù còn bị chút căng thẳng, nhưng Lan Phương trình diễn rất tuyệt vời.

Lan Phương

Cô hòa hợp ăn ý với bạn diễn, thể hiện được sự gắn bó mãnh liệt qua điệu nhảy. Và nếu như ở hai đêm trước đấy, Lan Phương thể hiện khả năng qua các bài diễn có phần uyển chuyển, thiên về múa nhiều hơn, thì tới lần này, cô lại thể hiện một sự nhanh nhạy, nhịp nhàng rõ hơn.

Maya là thí sinh cuối cùng dự thi trong liveshow thứ 3. Cô cùng bạn nhảy thể hiện điệu Rumba trên nền nhạc của ca khúc “Feelings”. Chưa được BGK đánh giá cao qua hai đêm thi đầu, nhưng đêm thi này, Maya lại tỏ ra tiến bộ vượt trội.

Maya

Mặc dù Khánh Thi cho rằng những bước chân trong bài nhảy của cô chưa có đủ độ sâu,  nhưng tạo hình lại rất lôi cuốn, gợi cảm, kết hợp với không gian tình yêu lãng mạn làm bối cảnh cho phần trình diễn khiến cho bài nhảy của Maya trở nên đẹp, gây cảm động với người xem. Giám khảo khó tính Lê Hoàng không hề chê bai gì với màn diễn: “Với điệu nhảy quá hay và gợi cảm, về biểu cảm nét mặt, giai điệu và bước chân không còn gì để bàn.”


Tới phần công bố kết quả ở cuối đêm thi, Trương Thế Vinh cùng với bạn nhảy Inna đã vui mừng đón nhận giải “Thí sinh được yêu thích nhất trong tuần” khi thể hiện thành công điệu Cha cha cha tại đêm diễn trước.

Đáng tiếc là sau liveshow thứ 3 này, Ngọc Tình đã bất ngờ phải nói lời tạm biệt chương trình do có số điểm thấp nhất qua ba đêm thi. Ngọc Tình có chia sẻ anh đã cố gắng hết sức để cống hiến những màn diễn thú vị, và đây là sân chơi vui khiến anh hào hứng tham gia.

Liveshow thứ 4 của “Bước nhảy hoàn vũ” 2013 sẽ tiếp tục diễn ra vào 21h30 thứ 7 (13/4) trên VTV3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngọc Quyên, Maya ra sức tập luyện cho "Bước nhảy hoàn vũ"
Ngọc Quyên, Maya ra sức tập luyện cho "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Nhiều nghệ sỹ tham gia cảm thấy khó khăn với bộ môn nghệ thuật này nhưng họ đều nỗ lực trong quá trình tập luyện

Ngọc Quyên, Maya ra sức tập luyện cho "Bước nhảy hoàn vũ"

Ngọc Quyên, Maya ra sức tập luyện cho "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Nhiều nghệ sỹ tham gia cảm thấy khó khăn với bộ môn nghệ thuật này nhưng họ đều nỗ lực trong quá trình tập luyện

Đoan Trang ngồi "ghế nóng" giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”
Đoan Trang ngồi "ghế nóng" giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”

(VOV) - Đoan Trang - Á quân “Bước nhảy hoàn vũ” mùa đầu sẽ ngồi "ghế nóng" của chương trình ở liveshow 2.

Đoan Trang ngồi "ghế nóng" giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”

Đoan Trang ngồi "ghế nóng" giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”

(VOV) - Đoan Trang - Á quân “Bước nhảy hoàn vũ” mùa đầu sẽ ngồi "ghế nóng" của chương trình ở liveshow 2.

Ngọc Quyên tái xuất cùng "Mỹ nhân kế" ở "Bước nhảy hoàn vũ"
Ngọc Quyên tái xuất cùng "Mỹ nhân kế" ở "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Ngọc Quyên và các thí sinh đã có những màn diễn đặc sắc cùng các thể loại nhảy khác nhau, tạo nên sắc màu cho liveshow đầu tiên.

Ngọc Quyên tái xuất cùng "Mỹ nhân kế" ở "Bước nhảy hoàn vũ"

Ngọc Quyên tái xuất cùng "Mỹ nhân kế" ở "Bước nhảy hoàn vũ"

(VOV) - Ngọc Quyên và các thí sinh đã có những màn diễn đặc sắc cùng các thể loại nhảy khác nhau, tạo nên sắc màu cho liveshow đầu tiên.

Dàn sao “Bước nhảy hoàn vũ” hồ hởi đón bạn diễn nước ngoài
Dàn sao “Bước nhảy hoàn vũ” hồ hởi đón bạn diễn nước ngoài

(VOV) - Các thí sinh đã chào đón người bạn nhảy sẽ cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Dàn sao “Bước nhảy hoàn vũ” hồ hởi đón bạn diễn nước ngoài

Dàn sao “Bước nhảy hoàn vũ” hồ hởi đón bạn diễn nước ngoài

(VOV) - Các thí sinh đã chào đón người bạn nhảy sẽ cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Lương Mạnh Hải, Đông Nhi làm MC "Bước nhảy hoàn vũ 2013"
Lương Mạnh Hải, Đông Nhi làm MC "Bước nhảy hoàn vũ 2013"

(VOV) - Chàng “Hotboy nổi loạn” sẽ cùng với Đông Nhi dẫn dắt “Bước nhảy hoàn vũ” trong suốt mùa thứ 4.

Lương Mạnh Hải, Đông Nhi làm MC "Bước nhảy hoàn vũ 2013"

Lương Mạnh Hải, Đông Nhi làm MC "Bước nhảy hoàn vũ 2013"

(VOV) - Chàng “Hotboy nổi loạn” sẽ cùng với Đông Nhi dẫn dắt “Bước nhảy hoàn vũ” trong suốt mùa thứ 4.

Thủy Tiên tái xuất, làm giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”
Thủy Tiên tái xuất, làm giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”

(VOV) - Sau khi sinh con, Thủy Tiên - Á quân của chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" mùa thứ 2 sẽ xuất hiện trở lại với trong trò giám khảo.

Thủy Tiên tái xuất, làm giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”

Thủy Tiên tái xuất, làm giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”

(VOV) - Sau khi sinh con, Thủy Tiên - Á quân của chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" mùa thứ 2 sẽ xuất hiện trở lại với trong trò giám khảo.

10 gương mặt tham gia “Bước nhảy hoàn vũ 2013” lộ diện
10 gương mặt tham gia “Bước nhảy hoàn vũ 2013” lộ diện

(VOV) - Đó là "dàn sao": Ngọc Tình, Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Maya, Bảo Anh, Yến Trang, Lan Phương, Hòa Hiệp, Ngọc Quyên, Hồ Vĩnh Khoa.

10 gương mặt tham gia “Bước nhảy hoàn vũ 2013” lộ diện

10 gương mặt tham gia “Bước nhảy hoàn vũ 2013” lộ diện

(VOV) - Đó là "dàn sao": Ngọc Tình, Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Maya, Bảo Anh, Yến Trang, Lan Phương, Hòa Hiệp, Ngọc Quyên, Hồ Vĩnh Khoa.

Yến Trang nhận điểm 10, giành ngôi đầu sau 2 đêm thi
Yến Trang nhận điểm 10, giành ngôi đầu sau 2 đêm thi

(VOV) - Với điểm 10 từ giám khảo, Yến Trang vươn lên dẫn đầu sau 2 đêm diễn.

Yến Trang nhận điểm 10, giành ngôi đầu sau 2 đêm thi

Yến Trang nhận điểm 10, giành ngôi đầu sau 2 đêm thi

(VOV) - Với điểm 10 từ giám khảo, Yến Trang vươn lên dẫn đầu sau 2 đêm diễn.

Thí sinh "Bước nhảy hoàn vũ" hào hứng trước đêm nhảy Latin
Thí sinh "Bước nhảy hoàn vũ" hào hứng trước đêm nhảy Latin

(VOV) - Đêm diễn thứ 3 của "Bước nhảy hoàn vũ" 2013 hứa hẹn quyến rũ với những điệu nhảy Rumba/ Pasodoble/ International Tango.

Thí sinh "Bước nhảy hoàn vũ" hào hứng trước đêm nhảy Latin

Thí sinh "Bước nhảy hoàn vũ" hào hứng trước đêm nhảy Latin

(VOV) - Đêm diễn thứ 3 của "Bước nhảy hoàn vũ" 2013 hứa hẹn quyến rũ với những điệu nhảy Rumba/ Pasodoble/ International Tango.