Nhà tù Hỏa Lò trưng bày triển lãm “Lửa thanh xuân”

VOV.VN -Sáng nay (15/3), triển lãm trưng bày chuyên đề "Lửa thanh xuân" đã được khai mạc tại Di tích lịch sử Nhà tù Hoả Lò, Hà Nội

Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), 69 năm ngày truyền thống củ lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 -15/7/2019) và 55 năm phong trào "Ba sẵn sàng (9/8/1964 - 9/8/2019), dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hoả Lò tổ chức trưng bày chuyên đề "Lửa Thanh Xuân". 

Ông Vũ Mão nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại buổi khai mạc trưng bày. 

Tham dự buổi lễ khai mạc có ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, ông Vũ Mão nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng nhiều cán bộ đoàn, nguyên cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Với 3 nội dung chính: "Khúc ca tuổi trẻ", "Ánh sao nơi tù ngục", "Niềm tin và Khát vọng", triển lãm giới thiệu về sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đoàn viên, thanh niên trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Những hiện vật như giấy khen, thư, khăn mùi soa, Bằng khen…gắn với những người lính, những anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ đều được trưng bày. 

Trưng bày còn giới thiệu đến công chúng 25 hiện vật gắn liền với ký ức thanh xuân, quá trình hoạt động Đoàn của các nhân chứng lịch sử như: Huy hiệu "Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam" do ông Dương Tự Minh, cán bộ Thành đoàn Hà Nội đeo khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 25/10 đến ngày 04/11/1956

Đến với trưng bày "Lửa Thanh xuân", người xem sẽ được chụp hình lưu niệm với những khẩu hiệu cầm tay được thiết kế thú vị, độc đáo. Đó là những câu nói truyền động lực, cảm hứng như: Cuộc đời có một bầu trời còn ta có một đôi cánh; Trong cơn mưa bạn sẽ thấy cầu vồng, trong đêm tối bạn sẽ thấy những vì sao; Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm...

Những nhân chứng lịch sử không kìm được nước mắt khi chiêm ngưỡng những kỷ vật gợi lại ký ức thời thanh niên nhiệt huyết. 

Mỗi tư liệu, hiện vật, hình ảnh trong trưng bày chuyên đề "Lửa Thanh xuân" sẽ giúp người xem hiểu hơn về bước đường phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; những đóng góp, hy sinh của các thế hệ Thanh niên Việt Nam vì sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc; truyền động lực để thế hệ thanh niên hôm nay tiếp nối truyền thống của cha ông, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh

Trưng bày diễn ra từ 15/3 - 30/6 tại Di tích lịch sử Nhà tù Hoả Lò, Hà Nội ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm “44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột-Những chặng đường lịch sử“
Triển lãm “44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột-Những chặng đường lịch sử“

VOV.VN - Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức Triển lãm ảnh “44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột – Những chặng đường lịch sử”. 

Triển lãm “44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột-Những chặng đường lịch sử“

Triển lãm “44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột-Những chặng đường lịch sử“

VOV.VN - Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức Triển lãm ảnh “44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột – Những chặng đường lịch sử”. 

TPHCM: Khai mạc triển lãm của các nhiếp ảnh gia nữ
TPHCM: Khai mạc triển lãm của các nhiếp ảnh gia nữ

VOV.VN - Triển lãm ảnh “Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh nữ TPHCM” năm nay trưng bày 120 tác phẩm của 40 nhiếp ảnh gia nữ.

TPHCM: Khai mạc triển lãm của các nhiếp ảnh gia nữ

TPHCM: Khai mạc triển lãm của các nhiếp ảnh gia nữ

VOV.VN - Triển lãm ảnh “Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh nữ TPHCM” năm nay trưng bày 120 tác phẩm của 40 nhiếp ảnh gia nữ.

Có nên công khai giá tranh tại triển lãm?
Có nên công khai giá tranh tại triển lãm?

VOV.VN -Việc công khai giá tranh tại triển lãm của các họa sĩ đương đại vẫn là câu chuyện nhạy cảm, không chỉ với các gallery mà còn với chính các họa sĩ.

Có nên công khai giá tranh tại triển lãm?

Có nên công khai giá tranh tại triển lãm?

VOV.VN -Việc công khai giá tranh tại triển lãm của các họa sĩ đương đại vẫn là câu chuyện nhạy cảm, không chỉ với các gallery mà còn với chính các họa sĩ.