Những màn biểu diễn nghệ thuật tôn vinh văn hóa các dân tộc thiểu số

VOV.VN -Chương trình đem đến cho người xem những trải nghiệm độc đáo về văn hóa các dân tộc Mông, Dao, Thái, Pà Thẻn, Khmer…

Chương trình “Tôi tin Tôi có thể” diễn ra tối 22/1 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hà Nội) đem đến những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Chương trình là nơi tụ hội của các cộng đồng dân tộc thiểu số đã tham gia phát triển cộng đồng mình trong thời gian qua (dân tộc Mông, Dao, Thái, Pà Thẻn, Paco, Khmer…). Mỗi dân tộc đóng góp các tiết mục và tổ chức các trò chơi đặc trưng cho văn hóa dân tộc mình. Trong khi cộng đồng dân tộc Dao từ Cao Bằng cho người xem thấy cách tổ chức lễ cúng của dân tộc mình, thì người Dao từ Mộc Châu, Sơn La sẽ biểu diễn tiết mục múa xòe.

Màn múa của người Dao tới từ Sơn La

Tục kéo vợ được tái hiện trên sân khấu bởi cộng đồng người Mông ở Lào Cai cũng những lí giải về thực hành văn hóa. Người Pà Thẻn từ Hà Giang đóng góp tiết mục hát giao duyên của cộng đồng mình. Và hàng chục tiết mục khác không chỉ giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, mà qua đó còn thể hiện nội lực mạnh mẽ của các dân tộc thiểu số. Mỗi nền văn hóa đều có những vẻ đẹp và những đặc sắc riêng, việc trình diễn các vẻ đẹp đó trước công chúng thông qua các tiết mục, các trò chơi giúp bà con thêm tự hào về văn hóa của dân tộc mình cũng như tự tin vào bản thân.

Người xem sẽ có dịp trải nghiệm văn hóa các dân tộc, tôn vinh sự giàu có của nền văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa giàu bản sắc nhờ sự đa dạng, phong phú của các cộng đồng khác nhau.

Bà Nguyễn Bích Tâm, đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Chương trình này là cơ hội để người xem được chứng kiến những nét đẹp của các thực hành văn hóa của các dân tộc. Những điệu múa, lời ca không đơn giản chỉ là những làn điệu, những tác động mềm mại, mà hơn thế nó mang những ý nghĩa sâu sắc và nhân văn. Khi được nghe, được xem những thực hành văn hóa và lại được chính người dân sở hữu những tài sản đó giải thích về ý nghĩa của từng hoạt động, sẽ vô cùng thú vị và hấp dẫn”.

Chương trình do Viện nghiên cứu kinh tế, môi trường và phát triển (iSSEE), tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng (CUCA) phối hợp tổ chức./.

Một số màn biểu diễn của các nghệ nhân là người dân tộc thiểu số:



Một nghệ nhân người Raglai ở Bắc Ái - Ninh Thuận giới thiệu về đàn Chapi
Múa Then của người Thái (Yên Bái)
Một điệu hát của người Pa Kô (Dakrông - Quảng Trị)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I tại Lai Châu
Bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I tại Lai Châu

VOV.VN - Lễ bế mạc tại Quảng trưởng Nhân dân tỉnh Lai Châu, với chương trình nghệ thuật ấn tượng, đầy bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I tại Lai Châu

Bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ I tại Lai Châu

VOV.VN - Lễ bế mạc tại Quảng trưởng Nhân dân tỉnh Lai Châu, với chương trình nghệ thuật ấn tượng, đầy bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Điều tra thực trạng kinh tế- xã hội 53 dân tộc
Điều tra thực trạng kinh tế- xã hội 53 dân tộc

VOV.VN - Đề án sẽ điều tra, thu thập thông tin về dân số và phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; kinh tế; nghèo đói, an sinh xã hội; văn hoá, xã hội...

Điều tra thực trạng kinh tế- xã hội 53 dân tộc

Điều tra thực trạng kinh tế- xã hội 53 dân tộc

VOV.VN - Đề án sẽ điều tra, thu thập thông tin về dân số và phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; kinh tế; nghèo đói, an sinh xã hội; văn hoá, xã hội...

Khai mạc “Ngày hội văn hóa dân tộc Thái” tại Lai Châu
Khai mạc “Ngày hội văn hóa dân tộc Thái” tại Lai Châu

VOV.VN - Tối 27/12, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, năm 2014.

Khai mạc “Ngày hội văn hóa dân tộc Thái” tại Lai Châu

Khai mạc “Ngày hội văn hóa dân tộc Thái” tại Lai Châu

VOV.VN - Tối 27/12, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, năm 2014.

Phát huy sức mạnh toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc
Phát huy sức mạnh toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc

VOV.VN - Đón bắt thời cơ, phát huy sức mạnh của toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đưa đất nước tiếp tục tiến lên

Phát huy sức mạnh toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc

Phát huy sức mạnh toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc

VOV.VN - Đón bắt thời cơ, phát huy sức mạnh của toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đưa đất nước tiếp tục tiến lên

Cần quan tâm công tác cán bộ trong vùng đồng bào dân tộc
Cần quan tâm công tác cán bộ trong vùng đồng bào dân tộc

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Giàng Seo Phử, dù đã có nhiều cố gắng, nhưng một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác này

Cần quan tâm công tác cán bộ trong vùng đồng bào dân tộc

Cần quan tâm công tác cán bộ trong vùng đồng bào dân tộc

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Giàng Seo Phử, dù đã có nhiều cố gắng, nhưng một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác này