Những ngày châu Âu năm 2009 tại Việt Nam

Chương trình kỷ niệm Ngày châu Âu (9/5) kéo dài 1 tháng sẽ đưa hình ảnh của EU trở nên gần gũi hơn với khán giả Việt Nam và cộng đồng quốc tế thông qua hàng loạt các chương trình giải trí và tri thức đầy thú vị.  

Phiên bản lần thứ 6 của "Những ngày châu Âu" năm 2009 tại Việt Nam sẽ có 16 sự kiện văn hóa và tri thức đa dạng mang màu sắc châu Âu.

Mở đầu là Triển lãm nghệ thuật tựa đề Alberto Corazon gồm có hội hoạ, điêu khắc và các tác phẩm khái niệm do Đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Phần điện ảnh là 14 bộ phim hay nhất từ các nước thành viên EU. Các bộ phim này sẽ được chiếu từ  ngày 11 - 21/5 tại Hà Nội và từ ngày 21 - 30/5 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình hòa nhạc phim câm sẽ giới thiệu bộ phim câm kinh điển được sản xuất năm 1925 "Chiến hạm Potemkin'' của đạo diễn Sergei Eisenstein với phần nhạc đệm của hai nghệ sĩ piano đến từ Đức. Vé vào xem được phát miễn phí.

Nhằm tăng cường ngoại giao cộng đồng và nhận thức về các vấn đề quan tâm chung của Việt Nam và EU, tại Huế và Đà Nẵng sẽ diễn ra hội thảo về quan hệ thương mại EU-Việt Nam; các cuộc nói chuyện của các Đại sứ EU tại các trường đại học với tiêu đề về biến đổi khí hậu.

Tiếp theo những năm trước, chương trình năm nay cũng sẽ bao gồm Giải bóng đá thiếu nhi Âu-Việt tại trường Đại học bách khoa Hà Nội; Cuộc thi vẽ tranh về bình đẳng giới với nhiều giải thưởng và Liên hoan ẩm thực châu Âu...

Phát biểu tại cuộc họp báo về chương trình, tổ chức ngày 4/5, tại Hà Nội, Đại sứ Cộng hòa Czech Michal Kral, hiện nắm quyền Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, và Đại sứ-Trưởng phái đoàn Uỷ ban châu Âu tại Việt Nam Sean Doyle bày tỏ hy vọng chuỗi các sự kiện kéo dài hơn 1 tháng kỷ niệm Ngày châu Âu (9/5) sẽ mang lại hình ảnh của Liên minh châu Âu trở nên gần gũi hơn với khán giả Việt Nam và cộng đồng quốc tế thông qua hàng loạt các chương trình giải trí và tri thức đầy thú vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên