Nobel Văn học 2012: Murakami được "đặt cược"

Khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường cược Nobel Văn học trở nên rất nóng, vì có nhiều nhà cái đã đoán đúng kết quả

Theo thông lệ, Nobel Văn học thường công bố vào lúc 18h ngày thứ Năm trong tuần, năm nay nhằm ngày 11/10. Khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường cược Nobel Văn học trở nên rất nóng, vì có nhiều nhà cái đã đoán đúng kết quả, ví dụ Ladbrokes đúng năm 2004, 2005 và 2006; Unibet đúng năm 2009 và 2011. 


Nhà văn Murakami.
Danh sách chấm giải năm nay gồm khoảng 46 tác giả, trong đó nổi lên 4 tên tuổi châu Á, mà Murakami Haruki (Nhật) đang có tỷ lệ cược cao nhất (7/1), tiếp đến là nhà văn Mạc Ngôn (Trung Quốc, 12/1), nhà thơ Adonis (Syria) và nhà thơ Ko Un (Hàn Quốc) cùng tỷ lệ 14/1.

Tuy nhiên, nhìn xuyên suốt lịch sử Nobel Văn học, cho dù nhà cái có rêu rao này nọ, thì kết quả trao giải vẫn là bí mật và thường không trao cho tác giả đang nổi tiếng. Dù dẫn đầu danh sách cá cược, nhưng Murakami Haruki có một nhược điểm là quá nổi tiếng, sách lại bán chạy, nên thật khó để BGK chọn lựa (?).

Nobel đã và đang “lắc đầu” với nhiều bậc thầy văn chương như Lev Tolstoy, Joseph Conrad, D.H. Lawrence, Marcel Proust, James Joyce, Nikos Kazantzakis, F. Scott Fitzgerald, George Orwell, Italo Calvino, John Updike, Joseph Heller… và gần đây là Milan Kundera, Philip Roth, Salman Rushdie, Isabel Allende, Margaret Atwood, Ha Jin, Mona Simpson, David Bezmozgis, Arthur Phillips, Francine Prose….

Khi một cái tên mới tinh được xướng lên, cuộc đua dịch thuật và điểm sách sẽ nổi lên trên toàn thế giới, nhất là ở những nên văn chương còn nhiều cách biệt như Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ Việt được "Nobel" Thiên Văn học 2012
Người phụ nữ Việt được "Nobel" Thiên Văn học 2012

“Những khám phá đó không giúp đời được tí nào hết! Nhưng mà người nào cũng vậy, luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn về những thứ mình không biết…”

Người phụ nữ Việt được "Nobel" Thiên Văn học 2012

Người phụ nữ Việt được "Nobel" Thiên Văn học 2012

“Những khám phá đó không giúp đời được tí nào hết! Nhưng mà người nào cũng vậy, luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn về những thứ mình không biết…”

Thế giới tán dương những chủ nhân giải Nobel Hòa bình
Thế giới tán dương những chủ nhân giải Nobel Hòa bình

Giải Nobel Hòa bình 2011 một lần nữa cho thấy, vai trò của phụ nữ trong vấn đề dân chủ và hòa bình được đánh giá cao.

Thế giới tán dương những chủ nhân giải Nobel Hòa bình

Thế giới tán dương những chủ nhân giải Nobel Hòa bình

Giải Nobel Hòa bình 2011 một lần nữa cho thấy, vai trò của phụ nữ trong vấn đề dân chủ và hòa bình được đánh giá cao.

Giải Nobel Kinh tế thuộc về 2 nhà nghiên cứu Mỹ
Giải Nobel Kinh tế thuộc về 2 nhà nghiên cứu Mỹ

Các phương pháp do hai nhà nghiên cứu này phát triển có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phân tích kinh tế vĩ mô.

Giải Nobel Kinh tế thuộc về 2 nhà nghiên cứu Mỹ

Giải Nobel Kinh tế thuộc về 2 nhà nghiên cứu Mỹ

Các phương pháp do hai nhà nghiên cứu này phát triển có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phân tích kinh tế vĩ mô.

3 phụ nữ nhận giải Nobel Hòa bình 2011
3 phụ nữ nhận giải Nobel Hòa bình 2011

Ba phụ nữ nhận Giải gồm Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, "nữ chiến sỹ đấu tranh vì hòa bình" đồng hương Leymah Gbowee và nhà hoạt động người Yemen Tawakkol Karman.

3 phụ nữ nhận giải Nobel Hòa bình 2011

3 phụ nữ nhận giải Nobel Hòa bình 2011

Ba phụ nữ nhận Giải gồm Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, "nữ chiến sỹ đấu tranh vì hòa bình" đồng hương Leymah Gbowee và nhà hoạt động người Yemen Tawakkol Karman.