"Nơi bình yên" của Thanh Lam và Lê Minh Sơn

Hai năm sau sự kết hợp với hàng loạt những dự án âm nhạc gây tiếng vang, Thanh Lam và Lê Minh Sơn lại có một CD chung "Nơi bình yên". Thanh Lam hát, Lê Minh Sơn biên tập và sản xuất.

Công chúng từng ngạc nhiên với sự nhí nhảnh trong âm nhạc của Lê Minh Sơn ở giai đoạn đầu khi anh mới nổi tiếng, rồi thích thú sự tìm tòi và sáng tạo trong việc khai thác vốn âm nhạc dân gian trong các sáng tác tiếp theo.

Đến CD "Nơi bình yên", có thể nhiều người sửng sốt, không ngờ Lê Minh Sơn “chân quê” thế lại có thể tinh tế, lắng đọng và… tràn đầy cảm xúc. 5/9 ca khúc trong "Nơi bình yên" là sáng tác Lê Minh Sơn viết riêng cho Thanh Lam.

Âm nhạc trong "Nơi bình yên" lãng mạn, trẻ trung nhưng thấm đẫm chất tự sự. Người đàn bà tuổi 40 Thanh Lam vẫn đầy khao khát trong tình yêu khi thì trong sáng, ngây thơ hồn nhiên ở ca khúc "Nơi bình yên", lúc lại dữ dội, khát khao đến cuồng cháy trong ca khúc "Em yêu anh"; da diết, khắc khoải và bùng cháy trong từng nốt nhạc với ca khúc "Góc nhỏ của riêng em".

Với "Bài hát ru ngày nắng" của Dương Thụ, người nghe sẽ gặp lại Thanh Lam của 10 năm về trước, thời của "Mây trắng bay về" với lối hát rất tình, rất tinh tế và rất nhẹ nhàng. Trong CD này, khán giả còn bắt gặp lại cảm xúc của "Ôi quê tôi" trong "Chợ quê" của Lê Minh Sơn. Đó chính là những hồi ức tuổi thơ của Lê Minh Sơn về một phiên chợ quê một thời xa lắc. Giọng Thanh Lam khoan nhặt trên nền nhạc phối bằng tiếng nhị gợi lại cảm giác xưa cũ và đầy hoài niệm.

Từng kết hợp với Trọng Tấn khá ấn tượng, lần này Thanh Lam đã mời Bích Thuỷ - giọng Opera trẻ hay nhất hiện nay để cùng hoà giọng trong ca khúc "A nhờ Anh" rất thú vị, tạo nên màu sắc mới. Đó cũng chính là cách làm “khác người” của Lê Minh Sơn, và chính sự “khác người” ấy đã mang lại một ca khúc rất ấn tượng.

Sự kết hợp còn lại là với Tùng Dương - Một giọng ca không còn xa lạ với âm nhạc Lê Minh Sơn. Thanh Lam và Tùng Dương cũng đã từng hợp tác nhiều và lần này phối hợp với nhau trong ca khúc "Buồn" theo phong cách Jazz-blue tạo nên một luồng cảm xúc da diết nhưng mãnh liệt, khép lại album một cách đầy tiếc nuối.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn tỏ ra rất tâm đắc với phần phối khí trong CD này. Những bản hoà âm rất chặt chẽ, khai thác tối đa tính cổ điển trong từng ca khúc, âm nhạc lắng đọng và mang tính học thuật cao. Dàn nhạc với sự kết hợp của các nhạc công tên tuổi như NSƯT Trần Thị Mơ, Trần Bảo Long, Đình Tùng, Phan Kiên, Trịnh Minh Hiền.../. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên