“Phố ông đồ” đìu hiu trong khuôn viên Hồ Văn

VOV.VN - Các ông đồ cho chữ ở vỉa hè đã bị cấm và phải đăng ký hoạt động tại khu vực Hồ Văn, thuộc Văn Miếu – Quốc Tử Giám.


Cổng vào Hồ Văn, khu vực quy hoạch hoạt động thư pháp của các ông đồ.


36 ki-ốt với khung sắt, mái vải đã được dựng lên trong khu vực tạo thành “Phố ông đồ” mới


Mỗi ki-ốt chỉ cho phép 2 ông đồ được tham gia ngồi sáng tác chữ.


Những ông đồ ở đây phải đăng ký và được phát thẻ.


Mặc dù thời gian hoạt động được quy định là từ 8h30 – 20h hàng ngày, nhưng trên theo cho tới 9h30 sáng nay (22/1), hoạt động thư pháp lại bắt đầu rất muộn, khách đến xin chữ còn khá vắng vẻ.


Kim Oanh, một sinh viên của trường ĐH Quốc gia Hà Nội thường xuyên tới xin chữ cho biết, cũng mới chỉ biết đến khu vực này qua thông tin trên mạng, và thừa nhận vẫn cảm thấy khá lạ lẫm với địa điểm thư pháp mới này

Được biết, hiện nơi này chưa có đủ số lượng ông đồ đăng ký tham gia hoạt động. Một số ki-ốt còn đang được tiến hành sửa sang, trang trí


Lực lượng an ninh có mặt trong khu vực để đảm bảo an toàn, trật tự


Khu vực quy hoạch mới của các ông đồ ở sát bên khu vực nhà dân.


Sinh hoạt của người dân tại khu Hồ Văn cũng bị thông báo tạm ngừng với lý do đảm bảo an ninh cho hoạt động thư pháp


Trong khi đó, hầu hết các ông đồ ở khu vực vỉa hè Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã bị lực lượng an ninh “truy quét”.


Nhưng vẫn còn một số ít các ông đồ phải hoạt động “chui” trên vỉa hè.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông đồ 8x và thư pháp chữ Việt
Ông đồ 8x và thư pháp chữ Việt

Những người trẻ làm ông đồ rất thú vị, họ đã tìm về truyền thống và thưởng thức cái đẹp của văn hóa truyền thống.

Ông đồ 8x và thư pháp chữ Việt

Ông đồ 8x và thư pháp chữ Việt

Những người trẻ làm ông đồ rất thú vị, họ đã tìm về truyền thống và thưởng thức cái đẹp của văn hóa truyền thống.

Bức thư pháp dài 100m trên phố ông đồ
Bức thư pháp dài 100m trên phố ông đồ

Trong nắng ấm, 7 ông đồ trẻ đã thể hiện khả năng thư pháp của mình trên cuộn giấy xuyển chỉ dài 100m trải dài phố Văn Miếu (Hà Nội).

Bức thư pháp dài 100m trên phố ông đồ

Bức thư pháp dài 100m trên phố ông đồ

Trong nắng ấm, 7 ông đồ trẻ đã thể hiện khả năng thư pháp của mình trên cuộn giấy xuyển chỉ dài 100m trải dài phố Văn Miếu (Hà Nội).

NSƯT Trung Hiếu trổ tài "múa bút" với nhà thư pháp Nhật
NSƯT Trung Hiếu trổ tài "múa bút" với nhà thư pháp Nhật

VOV.VN - "Sức mạnh thư pháp" là buổi giao lưu thú vị giữa nhà thư pháp Nhật Bản với NSƯT Trung Hiếu và những người đam mê thư pháp.

NSƯT Trung Hiếu trổ tài "múa bút" với nhà thư pháp Nhật

NSƯT Trung Hiếu trổ tài "múa bút" với nhà thư pháp Nhật

VOV.VN - "Sức mạnh thư pháp" là buổi giao lưu thú vị giữa nhà thư pháp Nhật Bản với NSƯT Trung Hiếu và những người đam mê thư pháp.

Phản ứng trái chiều về quy định cấm ông đồ cho chữ ở vỉa hè
Phản ứng trái chiều về quy định cấm ông đồ cho chữ ở vỉa hè

VOV.VN - Nhiều người dân đã bày tỏ quan điểm trước quy định mới của Sở VHTT&DL Hà Nội cấm hoạt động của ông đồ trên vỉa hè.

Phản ứng trái chiều về quy định cấm ông đồ cho chữ ở vỉa hè

Phản ứng trái chiều về quy định cấm ông đồ cho chữ ở vỉa hè

VOV.VN - Nhiều người dân đã bày tỏ quan điểm trước quy định mới của Sở VHTT&DL Hà Nội cấm hoạt động của ông đồ trên vỉa hè.

Tỏa sáng thư pháp Thăng Long
Tỏa sáng thư pháp Thăng Long

Ngày 4/10, 250 tác phẩm của gần 50 thư pháp gia (từ 25 - 90 tuổi) đã được trưng bày tại nhà Thái học (Văn Miếu) đã tôn vinh vẻ đẹp tinh tế, uyên thâm của nghệ thuật thư pháp Việt Nam.

Tỏa sáng thư pháp Thăng Long

Tỏa sáng thư pháp Thăng Long

Ngày 4/10, 250 tác phẩm của gần 50 thư pháp gia (từ 25 - 90 tuổi) đã được trưng bày tại nhà Thái học (Văn Miếu) đã tôn vinh vẻ đẹp tinh tế, uyên thâm của nghệ thuật thư pháp Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh khai mạc "Phố ông đồ" mừng Xuân
TP Hồ Chí Minh khai mạc "Phố ông đồ" mừng Xuân

(VOV) - Sáng 2/2, tại Cung Văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc "Phố ông đồ" mừng Xuân Quý Tỵ 2013.

TP Hồ Chí Minh khai mạc "Phố ông đồ" mừng Xuân

TP Hồ Chí Minh khai mạc "Phố ông đồ" mừng Xuân

(VOV) - Sáng 2/2, tại Cung Văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc "Phố ông đồ" mừng Xuân Quý Tỵ 2013.

“Phố Ông đồ” Văn Miếu bày "mực tàu, giấy đỏ" đón Tết
“Phố Ông đồ” Văn Miếu bày "mực tàu, giấy đỏ" đón Tết

(VOV) - Những ngày giáp Tết, phố Văn Miếu (Hà Nội) lại nhộn nhịp những "ông đồ" cùng áo the, khăn xếp bày "mực tàu, giấy đỏ" cho chữ.

“Phố Ông đồ” Văn Miếu bày "mực tàu, giấy đỏ" đón Tết

“Phố Ông đồ” Văn Miếu bày "mực tàu, giấy đỏ" đón Tết

(VOV) - Những ngày giáp Tết, phố Văn Miếu (Hà Nội) lại nhộn nhịp những "ông đồ" cùng áo the, khăn xếp bày "mực tàu, giấy đỏ" cho chữ.

Lần đầu triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ
Lần đầu triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ

(VOV) - Sáng 13/5, tại Tòa nhà Viện Dầu khí, Hà Nội, đã khai mạc buổi triển lãm đặc biệt về “Thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ”.

Lần đầu triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ

Lần đầu triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ

(VOV) - Sáng 13/5, tại Tòa nhà Viện Dầu khí, Hà Nội, đã khai mạc buổi triển lãm đặc biệt về “Thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ”.

"Phố ông đồ chưa đẹp nên mới phải dẹp"?
"Phố ông đồ chưa đẹp nên mới phải dẹp"?

VOV.VN - Lãnh đạo Sở VHTT&DL Hà Nội cho rằng đưa “Phố ông đồ” vào khu vực hồ Văn, Văn Miếu, hứa hẹn sẽ đảm bảo mỹ quan đô thị, đưa hoạt động cho và xin chữ ý nghĩa hơn.

"Phố ông đồ chưa đẹp nên mới phải dẹp"?

"Phố ông đồ chưa đẹp nên mới phải dẹp"?

VOV.VN - Lãnh đạo Sở VHTT&DL Hà Nội cho rằng đưa “Phố ông đồ” vào khu vực hồ Văn, Văn Miếu, hứa hẹn sẽ đảm bảo mỹ quan đô thị, đưa hoạt động cho và xin chữ ý nghĩa hơn.