“Siêu nhện tái xuất” phá vỡ doanh thu phòng vé

Với 35 triệu USD trong ngày đầu công chiếu, hãng Sony cho biết, “Siêu nhện tái xuất” hiện đang là tâm điểm của làng điện ảnh thế giới.

Trên trang web chính thức của hãng Sony cho biết, ngay trong ngày đầu công chiếu “Siêu nhện tái xuất” đã làm bùng nổ các phòng vé tại Mỹ và Cannada. Được làm theo công nghệ 3D hiện đại, bộ phim đã phá vỡ kỷ lục trước đó của “Transformers” (27,8 triệu USD) trong ngày đầu công chiếu. Riêng tại hệ thống chiếu phim Imax, “Siêu nhện tái xuất” đã thu về tổng cộng 4 triệu USD.

Các báo cáo cho biết, doanh thu bán vé mang về khoảng 110 đến 120 triệu USD trong 4 ngày (từ 1/7 đến 4/7). Tại một vài phòng bán vé khác, doanh số vào khoảng hơn 125 triệu USD. Trước đó, vào năm 2007, “Transformers” mới chỉ thu được 146 triệu USD sau một tuần công chiếu.

Poster chính của "Siêu nhện tái xuất"

Với bộ phim được làm theo công nghệ tiên tiến nhất, Sony đã tiêu tốn 215 triệu USD để mang lại những cảnh quay với kỹ xảo đẹp nhất. Ngoài ra, việc quảng bá phim cũng lấy mất khoảng 10 triệu USD của hãng này.

“Người nhện tái xuất” là bộ phim nằm trong chuỗi phim về Người nhện, được công chiếu vào năm 2002. Bộ phim với sự hợp tác của hãng Sony và Marvel Studios đã có 3 phần với tổng doanh thu khoảng 2.5 tỷ USD tại các phòng vé trên toàn cầu.

Phần 4 của Người nhện mang tên “Siêu nhện tái xuất” do đạo diễn tài năng Marc Webb chỉ đạo với dàn diễn viên hoàn toàn mới: Andrew Garfield trong vai Người Nhện và Emma Stone trong vai Gwen Stacy. Bộ đôi đang được trông đợi sẽ vượt trội đôi Tobey Maguire và Kirsten Dunst trước.

Emma Stone và Andrew Garfield tại buổi công chiếu phim

Tại Việt Nam, “Siêu nhện tái xuất” bắt đầu công chiếu tại các hệ thóng rạp từ ngày 29/6, trước 1 tuần so với thị trường Mỹ./.

Xem Trailer "Siêu nhện tái xuất"

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên