Sôi động “Lễ hội đường phố” tại thành phố Huế

VOV.VN - Chiều tối 28/4, Ban Tổ chức Festival Huế 2018 đã khai mạc lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu văn hóa” phục vụ người dân và khách

Chương trình lễ hội đường phố diễn ra lúc 16h các ngày từ 28/4 đến 1/5 trên các tuyến phố chính với sự tham gia của hơn 500 diễn viên đến từ 19 quốc gia.

Biểu diễn đường phố của vũ công Hồng Hạnh và vũ đoàn Bellydance.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2018 cho biết: “Sắc màu văn hóa” là sự kiện văn hóa góp phần quan trọng cho thành công của Festival Huế 2018 khẳng định và tôn vinh những giá trị tinh hoa của văn hóa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Lễ hội đường phố đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Liên đoàn xiếc Việt Nam mang đến những tiết mục độc đáo, vừa đi vừa biểu diễn, người dân rất thích thú bởi sự khéo léo và tài tình của các nghệ sĩ. Lễ hội còn có sự kết hợp biểu diễn múa Sư tử của Nhật Bản và Lân Sư rồng của Việt Nam trên nền trống sôi động; đoàn Cà kheo đến từ Vương Quốc Bỉ cùng các đoàn nghệ thuật đến từ Thái Lan, Ba Lan, Nga… biểu diễn trên đường phố cũng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp".

Đoàn nghệ thuật Thái Lan biểu diễn trên đường phố.

Anh Lê Đình Phước, một người dân thành phố Huế cho biết: "Nhìn chung chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố khá đa dạng với không khí sôi động. Các đoàn nghệ thuật biểu diễn trong năm nay nhiều hơn, sôi động và hào hứng hơn các kỳ lễ hội trước".

Đoàn cà kheo của các nghệ sĩ Vương quốc Bỉ.

Trong khuôn khổ Festival Huế, tối 28/4 tại sân khấu Phu Văn, diễn ra chương trình âm nhạc “Nguồn cội” của Trịnh Công Sơn. Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng, như: Hồng Nhung, Lệ Quyên, Đức Tuấn, Ngọc Mai, Lân Nhã…

Đêm nghệ thuật âm nhạc với chủ đề “Nguồn cội”, giới thiệu những ca khúc về quê hương, thân phận, tình yêu với phố,... Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật này để phục vụ công chúng, cũng là tưởng nhớ 17 năm Trịnh Công Sơn rời cõi tạm. Không gian công viên Phu Văn Lâu với sức chứa khoảng 20.000 khán giả cùng trở về “Nguồn cội” với Trịnh Công Sơn. 

Tại Đại Nội Huế diễn ra chương trình “Văn Hiến Kinh Kỳ” do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện. Đây là một chương trình kết hợp giữa nhiều yếu tố: hát múa, diễn xướng, hoạt cảnh, ngâm thơ, âm nhạc, hiệu ứng âm thanh, kỹ xảo màn hình led và những công nghệ hiện đại…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Festival Huế 2018: Lễ hội đường phố ngập tràn sắc màu
Festival Huế 2018: Lễ hội đường phố ngập tràn sắc màu

VOV.VN - Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2018 với chủ đề “Sắc màu văn hóa” diễn ra chiều 28/4 đã tạo ra một không khí sôi động tại thành phố Huế.

Festival Huế 2018: Lễ hội đường phố ngập tràn sắc màu

Festival Huế 2018: Lễ hội đường phố ngập tràn sắc màu

VOV.VN - Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2018 với chủ đề “Sắc màu văn hóa” diễn ra chiều 28/4 đã tạo ra một không khí sôi động tại thành phố Huế.

Festival Huế 2018: Chợ quê ngày hội ở cầu ngói Thanh Toàn hút khách
Festival Huế 2018: Chợ quê ngày hội ở cầu ngói Thanh Toàn hút khách

VOV.VN - "Chợ quê ngày hội" tái hiện bức tranh đồng quê đầy sắc màu, giới thiệu về đời sống văn hóa nông thôn.

Festival Huế 2018: Chợ quê ngày hội ở cầu ngói Thanh Toàn hút khách

Festival Huế 2018: Chợ quê ngày hội ở cầu ngói Thanh Toàn hút khách

VOV.VN - "Chợ quê ngày hội" tái hiện bức tranh đồng quê đầy sắc màu, giới thiệu về đời sống văn hóa nông thôn.