Sơn La tạm ngừng tổ chức các lễ hội vì dịch virus Corona

VOV.VN -Thực hiện công điện số 393/CĐ-BVHTTDL về việc phòng, chống dịch bệnh của virus Corona gây ra, tỉnh Sơn La đã tạm ngừng tổ chức các Lễ hội.

Thực hiện công điện số 393/CĐ-BVHTTDL về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích, tỉnh Sơn La đã tạm ngừng tổ chức các Lễ hội.

Theo đó, tỉnh Sơn La đã tạm ngừng tổ chức các Lễ hội như: Tuần văn hóa, thể thao và du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2020, trong đó nổi bật là Hội đua thuyền truyền thống tại Bến Đua thuyền cầu Pá Uôn; Chương trình văn nghệ “Tuổi Xuân dâng Đảng” tại Quảng trường Tây Bắc…

Tỉnh Sơn La đã tạm ngừng các Lễ hội nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Cùng với đó, tỉnh Sơn La cũng ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Tỉnh tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban bí thư Trung ương và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020  của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch này gây ra.

Chủ động xác định công tác phòng, chống dịch do chủng mới của virus Corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành đề ra; huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội An dừng các hoạt động lễ hội đầu xuân để phòng chống dịch bệnh
Hội An dừng các hoạt động lễ hội đầu xuân để phòng chống dịch bệnh

VOV.VN -UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngành, địa  phương trước mắt dừng 3 lễ hội diễn ra vào tháng Giêng hằng năm.

Hội An dừng các hoạt động lễ hội đầu xuân để phòng chống dịch bệnh

Hội An dừng các hoạt động lễ hội đầu xuân để phòng chống dịch bệnh

VOV.VN -UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngành, địa  phương trước mắt dừng 3 lễ hội diễn ra vào tháng Giêng hằng năm.

Tưng bừng Lễ hội đua thuyền dịp Lễ hội mãn chay năm 2019 tại Lào
Tưng bừng Lễ hội đua thuyền dịp Lễ hội mãn chay năm 2019 tại Lào

VOV.VN - Hội đua thuyền là hoạt động sôi nổi nhất của người dân Lào sau khi kết thúc mùa Chay.

Tưng bừng Lễ hội đua thuyền dịp Lễ hội mãn chay năm 2019 tại Lào

Tưng bừng Lễ hội đua thuyền dịp Lễ hội mãn chay năm 2019 tại Lào

VOV.VN - Hội đua thuyền là hoạt động sôi nổi nhất của người dân Lào sau khi kết thúc mùa Chay.

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc
Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc

VOV.VN - GHPGVN yêu cầu các chùa trên toàn quốc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau...

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại các chùa trên toàn quốc

VOV.VN - GHPGVN yêu cầu các chùa trên toàn quốc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau...