Tác giả "Sát thủ online" khóc vì bị nhân vật ám ảnh

VOV.VN - Bộ phim "Sát thủ online" được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy đang nhận được sự chú ý của khán giả.

Bộ phim “Sát thủ online” được chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi viết “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2010 do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức. VOV đã có cuộc trò chuyện với “cha đẻ” của tác phẩm đang nhận được sự chú ý của khán giả.

“Tôi đã khóc cho nhân vật của mình”

PV: Bộ phim truyền hình dài tập “Sát thủ online” đang được trình chiếu, với tư cách là tác giả, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy cảm nhận bộ phim như thế nào?

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy: Khi xem tập một của “Sát thủ online”, dù đã được đạo diễn Mai Hiền “cảnh báo” trước nhưng tôi vẫn cảm thấy gai người trước những hành động, suy nghĩ đáng sợ của một số nhân vật, mặc dù đó đều là những “đứa con” mình “đẻ ra”. Một vài đồng nghiệp khác cũng có chia sẻ tương tự. Bộ phim còn dài, càng về sau sẽ càng hấp dẫn.

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy

PV: Anh đánh giá thế nào về dàn diễn viên của phim, họ đã làm được những gì mà anh kỳ vọng thể hiện các nhân vật của mình?

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy: Bộ phim này chọn diễn viên khá khó vì các nhận vật chính đều ở tuổi vị thành niên. Hầu hết diễn viên ở tuổi này đều chưa nổi tiếng, họ cũng mới vào nghề và đang bước những bước đầu tiên trên sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy những bước đi đầy tự tin ở Quang Minh, Kim Ngọc, Bạch Quỳnh...

Khi những tập phim đầu tiên được phát, các bạn diễn viên trẻ cũng hay hỏi cảm nhận của tôi về vai họ diễn, họ gọi tôi là “cha đẻ” của các “sát thủ”. Tôi thấy các bạn có một thái độ lao động rất nghiêm túc. Trước khi vào vai, các bạn đã tìm mua tiểu thuyết để đọc, nghiền ngẫm để diễn ra “chất” nhân vật của mình. Tôi nghĩ, không cần đến sự kỳ vọng của tôi thì họ cũng biết cần phải làm gì…

Tác phẩm là của nhà văn, còn phim là của đạo diễn nên tôi không can dự vào việc tác phẩm của tôi lên phim như thế nào. Nhưng không phải vì thế mà tôi thờ ơ với bộ phim. Tôi sẽ đón nhận và xem phim với tư cách là một khán giả, nhưng là khán giả đặc biệt.

PV: Về nhân vật chính “Mr Mouse”, liệu trên phim có giữ được sự ám ảnh như trong tiểu thuyết?

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy: Diễn viên Quang Minh, người đảm nhận vai Mr Mouse chia sẻ rằng, đây là lần đầu tiên cậu ấy nhận một vai vai nặng ký và phức tạp như vậy. Tôi thấy Quang Minh đã thể hiện rất tốt. Đạo diễn Mai Hiền đã có một lựa chọn tuyệt vời. Diễn viên tài năng thì nhiều, nhưng chọn diễn viên tài năng để vào vai một cậu bé vị thành niên không hề dễ.

Đây là một nhân vật có tâm lý quá phức tạp, bị dẫn dụ sống giữa hai thế giới thực và ảo. Cậu bé từ nhỏ đã bị bạo hành gia đình, đem theo ký ức tồi tệ đó trong hành trình đi tìm mẹ và sa đà vào thế giới ảo, ít nhiều sa vào tự kỷ. Quang Minh đã tìm cách thể hiện chiều sâu tính cách nhân vật rất riêng với những biểu hiện như thường xuyên bặm môi, cắn móng tay, luôn ăn táo như một “ngón nghề”…

Thực ra khi viết tác phẩm này, đến phần kết của tiểu thuyết tôi đã khóc cho nhân vật của mình. Tôi rất thương cậu bé - nhân vật do chính tôi tạo ra. Một số độc giả khi đọc “Sát thủ online” cũng nói với tôi, họ bị ám ảnh bởi nhân vật Tí - Mr Mouse.


Một cảnh trong phim "Sát thủ online"

PV: Qua những tập đầu, anh đã nhìn thấy bóng dáng đứa con tinh thần của mình?

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy: Tất nhiên, câu chuyện đang dần dần được lộ sáng, người xem sau khi được dẫn vào ma trận của thế giới Game online đã bắt đầu hình dung được đường đi nước bước của phim.

Đạo diễn Mai Hiền đã chọn cách kể câu chuyện với tiết tấu khá nhanh, phù hợp với vấn đề của câu chuyện và đời sống của giới trẻ. Bây giờ, “Sát thủ online” đã đi được non nửa chặng đường. Tôi xin gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến đạo diễn Mai Hiền đã dồn tâm sức để những “đứa con” của tôi được hiện hữu bằng xương bằng thịt.

Đây là một trong số ít tác phẩm văn học khi được chuyển thể thành phim mà giữ được nguyên tên. Bản thân tôi tranh đấu nhiều để giữ cái tên đó. Thực ra nếu chưa đọc tác phẩm, cảm tính thì dễ nhận thấy đó là một cái tên không mấy văn học. Nhưng tôi cân nhắc, chọn cái tên trực diện để định danh vấn đề mình viết. Đó là vấn đề nóng không chỉ của riêng Việt Nam mà của toàn cầu trước mặt trái của internet và những tội phạm nương nhờ vào nó.

“Ký ức đủ đầy thì sẽ có niềm tin sống”

PV: Anh viết tác phẩm này trong hoàn cảnh như thế nào?

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy: Tôi viết “Sát thủ online” vào năm 2008, sau khi Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phát động cuộc thi viết về An ninh Tổ quốc và Bình yên cuộc sống. Khi tôi đang viết dở “Sát thủ online”, các báo đưa tin Việt Nam kỷ niệm 10 năm internet có mặt. Đấy cũng là một dấu mốc khiến tôi quan tâm. Hơn 10 năm internet vào Việt Nam, tiện ích mà nó mang lại cũng lắm, nhưng hệ lụy từ nó cũng nhiều.

Thực ra bi kịch của Tí là bi kịch đời thường, một cậu bé có đời sống tinh thần khuyết tật từ thơ bé, bị dẫn dụ và sa ngã trong ma trận của internet. Những đoạn văn mang âm hưởng hát ru tôi đưa vào đầu mỗi chương của tác phẩm như những đoạn điếu văn đau xót cho nhân vật Tí - kẻ đã sống một cuộc sống còn đau đớn hơn cái chết.

Bìa cuốn sách "Sát thủ online"

PV: Anh nghĩ sao khi nhiều người cho rằng xã hội càng phát triển, công nghệ càng phát triển thì con người càng trở nên cô đơn?

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy: Ai cũng nhận ra sự xâm lấn của công nghệ vào đời sống hiện đại, ai cũng phàn nàn, nhưng nếu bảo ai đó đổi một cuộc sống văn minh để đi đến những vùng tăm tối, những vùng mà chưa có sự xâm lấn của internet trên thế giới này, tôi chắc rằng số người lựa chọn sẽ đếm trên đầu ngón tay.

PV: Xin cám ơn anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“The Hobbit 2” vượt "Frozen" dẫn đầu doanh thu Bắc Mỹ
“The Hobbit 2” vượt "Frozen" dẫn đầu doanh thu Bắc Mỹ

VOV.VN -Mở màn với 73,7 triệu USD, phần tiếp theo của bộ phim “The Hobbit 2” đã đạt doanh thu cao nhất phòng vé Bắc Mỹ.

“The Hobbit 2” vượt "Frozen" dẫn đầu doanh thu Bắc Mỹ

“The Hobbit 2” vượt "Frozen" dẫn đầu doanh thu Bắc Mỹ

VOV.VN -Mở màn với 73,7 triệu USD, phần tiếp theo của bộ phim “The Hobbit 2” đã đạt doanh thu cao nhất phòng vé Bắc Mỹ.

“12 Years a Slave” dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng 2014
“12 Years a Slave” dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng 2014

VOV.VN - Cùng với “12 Years a Slave”, bộ phim “American Hustle” cũng giành được 7 đề cử tại giải thưởng danh giá Quả cầu vàng 2014.

“12 Years a Slave” dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng 2014

“12 Years a Slave” dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng 2014

VOV.VN - Cùng với “12 Years a Slave”, bộ phim “American Hustle” cũng giành được 7 đề cử tại giải thưởng danh giá Quả cầu vàng 2014.

Những chuyện chưa từng kể về "Phi công Mỹ ở Việt Nam"
Những chuyện chưa từng kể về "Phi công Mỹ ở Việt Nam"

VOV.VN - “Phi công Mỹ ở Việt Nam” là cuốn sách viết về cuộc sống, sinh hoạt của tù binh phi công Mỹ, đặc biệt trong những năm từ 1970-1973.

Những chuyện chưa từng kể về "Phi công Mỹ ở Việt Nam"

Những chuyện chưa từng kể về "Phi công Mỹ ở Việt Nam"

VOV.VN - “Phi công Mỹ ở Việt Nam” là cuốn sách viết về cuộc sống, sinh hoạt của tù binh phi công Mỹ, đặc biệt trong những năm từ 1970-1973.

Phim bom tấn "The Hobbit 2" đến Việt Nam vào đầu 2014
Phim bom tấn "The Hobbit 2" đến Việt Nam vào đầu 2014

VOV.VN - Được đạo diễn bởi nhà làm phim nổi tiếng Peter Jackson, "The Hobbit 2" sẽ mở màn cho phim chiếu rạp tại Việt Nam năm 2014.

Phim bom tấn "The Hobbit 2" đến Việt Nam vào đầu 2014

Phim bom tấn "The Hobbit 2" đến Việt Nam vào đầu 2014

VOV.VN - Được đạo diễn bởi nhà làm phim nổi tiếng Peter Jackson, "The Hobbit 2" sẽ mở màn cho phim chiếu rạp tại Việt Nam năm 2014.

Trên 500 tác phẩm dự thi Liên hoan truyền hình toàn quốc
Trên 500 tác phẩm dự thi Liên hoan truyền hình toàn quốc

VOV.VN -Thông tin tại buổi họp báo tổ chức chiều nay (16/12) tại Đài PT-TH Quảng Ninh, đơn vị đăng cai liên hoan lần 33.

Trên 500 tác phẩm dự thi Liên hoan truyền hình toàn quốc

Trên 500 tác phẩm dự thi Liên hoan truyền hình toàn quốc

VOV.VN -Thông tin tại buổi họp báo tổ chức chiều nay (16/12) tại Đài PT-TH Quảng Ninh, đơn vị đăng cai liên hoan lần 33.

Lễ hội vẫn loay hoay chuyện quản lý
Lễ hội vẫn loay hoay chuyện quản lý

VOV.VN - Trong những bất cập về quản lý lễ hội thì vấn đề quản lý tiền công đức vẫn là câu chuyện nhạy cảm và vẫn chưa có hồi kết.

Lễ hội vẫn loay hoay chuyện quản lý

Lễ hội vẫn loay hoay chuyện quản lý

VOV.VN - Trong những bất cập về quản lý lễ hội thì vấn đề quản lý tiền công đức vẫn là câu chuyện nhạy cảm và vẫn chưa có hồi kết.

Ráo riết chuẩn bị cho Festival Đờn ca tài tử 2014
Ráo riết chuẩn bị cho Festival Đờn ca tài tử 2014

VOV.VN - Việc UNESCO công nhận Đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể tạo niềm hân hoan cho công tác chuẩn bị Festival vào năm tới.

Ráo riết chuẩn bị cho Festival Đờn ca tài tử 2014

Ráo riết chuẩn bị cho Festival Đờn ca tài tử 2014

VOV.VN - Việc UNESCO công nhận Đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể tạo niềm hân hoan cho công tác chuẩn bị Festival vào năm tới.