Tăng cường đảm bảo an ninh lễ hội Chùa Hương 2013

(VOV) - Bên cạnh các phương án của Ban Tổ chức lễ hội, du khách tham quan cũng cần nâng cao ý thức đảm bảo an ninh, trật tự.

Sáng nay (15/2), mùng 6 Tết Quý Tỵ, hàng vạn du khách đổ về huyện Mỹ Đức (TP.Hà Nội) tham dự ngày khai hội Lễ hội chùa Hương 2013. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho du khách, các cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức đã tăng cường tối đa lực lượng, túc trực từ trước, trong và sau lễ hội.

Theo ước tính của Ban tổ chức lễ hội, riêng ngày hôm nay – ngày khai hội, có khoảng 5-6 vạn khách thập phương hành hương du xuân lễ Phật. Trước đó trong 4 ngày từ mùng 2-5 Tết đã có hơn 10 vạn khách nên công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường tối đa. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông đã có nhiều phương án giải quyết ách tắc khi lượng du khách đổ dồn về vào sáng nay (15/2).

Du khách xếp thành hàng dài đợi đi cáp treo  (ảnh: Hà An/Thanh Niên)

Ông Nguyễn Văn Liệu, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông ngã tư chùa Hương cho biết, những xe trên 16 chỗ ngồi sẽ phải đỗ ở bãi ngoài, cách bến Yến 200m, trong khi đó những xe nhỏ hơn có thể vào sát bến đò. BTC đã cho tu sửa lại cầu Yến nên rất thuận tiện cho người đi.

Theo ông Liệu thì lòng đường bắt đầu từ địa bàn Mỹ Đức vào đến bến Yến có bộ phận tuần tra riêng nên rất thông thoáng. Chiều ra sẽ được phân một đường, vào một đường để không ách tắc. Không chỉ lực lượng cảnh sát của huyện Mỹ Đức mà các huyện kế cận như Ứng Hoà, Thanh Oai cũng phối hợp làm công tác từ tầm xa.

Nhiều trường hợp tài xế dù mua vé thắng cảnh đã bao gồm cả tiền gửi xe ở bến chính, nhưng vẫn muốn gửi xe tại khu vực nhà dân sát bến đò thì cần thoả thuận trước với chủ nhà, tránh xảy ra xô xát mất trật tự. BTC cũng lập ra 16 chốt an ninh rải khắp khu vực diễn ra lễ hội cũng như dọc trên đường du khách về hành hương để kịp thời xử lý mọi tình huống mất an ninh trật tự, đồng thời thiết lập đường dây nóng.

Ông Trần Văn Thanh, Phó Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cảnh báo người đi lễ chùa cần thể hiện trách nhiệm của mình với danh lam thắng cảnh. Mọi người cần thực hiện theo hướng dẫn của BTC và lực lượng chức năng, chủ động phòng ngừa trộm cắp móc tui, tránh những va chạm không cần thiết. Khi có sự cố du khách có thể liên lạc qua nhiều kênh thông tin đến BTC. BTC cũng kêu gọi tất cả du khách có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan để ngày đi lễ hội đầu xuân thực sự ý nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội chùa Hương 2013: Kiên quyết loại "cò"
Lễ hội chùa Hương 2013: Kiên quyết loại "cò"

(VOV) -Các đội thanh tra liên ngành sẽ chốt tại nhiều điểm thường xuất hiện lực lượng “cò”. .

Lễ hội chùa Hương 2013: Kiên quyết loại "cò"

Lễ hội chùa Hương 2013: Kiên quyết loại "cò"

(VOV) -Các đội thanh tra liên ngành sẽ chốt tại nhiều điểm thường xuất hiện lực lượng “cò”. .

Hơn 10 vạn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội
Hơn 10 vạn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

Ngày 15/2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), lễ khai hội chùa Hương với chủ đề “Nét đẹp truyền thống văn hóa Việt” sẽ chính thức diễn ra.

Hơn 10 vạn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

Hơn 10 vạn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

Ngày 15/2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), lễ khai hội chùa Hương với chủ đề “Nét đẹp truyền thống văn hóa Việt” sẽ chính thức diễn ra.

Chùa Hương sẵn sàng mở hội
Chùa Hương sẵn sàng mở hội

(VOV) -Vé đò và vé thắng cảnh lễ hội chùa Hương là hai loại vé tách biệt, không chung và vẫn giữ nguyên mức phí như năm trước

Chùa Hương sẵn sàng mở hội

Chùa Hương sẵn sàng mở hội

(VOV) -Vé đò và vé thắng cảnh lễ hội chùa Hương là hai loại vé tách biệt, không chung và vẫn giữ nguyên mức phí như năm trước