Lễ hội chùa Hương 2013: Kiên quyết loại "cò"

(VOV) -Các đội thanh tra liên ngành sẽ chốt tại nhiều điểm thường xuất hiện lực lượng “cò”.
.

Lễ hội chùa Hương 2013 được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn là lễ hội trọng điểm của năm; đồng thời là lễ hội đầu xuân của Hà Nội được chọn tham gia hưởng ứng Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng. Ngày 15/2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Quý Tỵ) sẽ khai hội chùa Hương với chủ đề “Nét đẹp truyền thống văn hóa Việt”.

Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2013 cho biết, công tác chuẩn bị khai hội chùa Hương đã sẵn sàng, đảm bảo văn minh và chu đáo. Để du khách thập phương về trẫy hội chùa Hương được thuận lợi, an toàn, hiện các tuyến giao thông từ huyện Mỹ Đức vào đến chùa Hương đã hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa và lắp đặt hệ thống biển báo chỉ dẫn.

Chùa Hương mùa chính hội. Ảnh: toquoc

Năm nay, Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nên đã tổ chức tập huấn cho các hộ trực tiếp kinh doanh, chế biến thực phẩm ở khu vực chùa Hương về cách bảo quản; đồng thời cấm quảng cáo và tổ chức các dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã trong khu vực lễ hội. Các hàng quán, dịch vụ được qui hoạch, có biển hiệu thống nhất về kích thước.

Khu vực thuộc quần thể Di tích thắng cảnh Hương Sơn đã xây dựng, lắp ghép hàng chục nhà vệ sinh đạt chuẩn và bố trí thùng rác ở nhiều địa điểm. Lòng suối Yến cũng đã được dọn vệ sinh. Cùng với việc tổ chức các đội thanh tra liên ngành chốt tại nhiều điểm thường xuất hiện lực lượng “cò”, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đã ký kết cam đoan với các hộ dân xã Hương Sơn về việc không chèo kéo, “cò” khách.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trưởng ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2013 cho biết ngày khai hội sẽ tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, múa rồng múa lân. Sau khi đại biểu dự lưu hương cầu nguyện ở trên Tam Bảo sẽ xuống tham gia lễ phóng sinh tại suối Yến. Công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch và chuẩn bị khá chu đáo.

Dự kiến, lượng khách sẽ tăng khoảng 8 đến 9% so với năm ngoái, tức khoảng 1,5 triệu lượt người. Phí tham quan danh thắng chùa Hương và phí thuyền, đò, cáp treo năm nay không tăng so với năm ngoái. Giá vé tham quan thắng cảnh chung cho toàn khu di tích chùa Hương là 50.000 đồng/lượt, giá vé thuyền đò tuyến Hương Tích (tuyến chính) là 40.000 đồng/lượt. Mùa hội này, có khoảng 4.800 thuyền, đò được đưa vào sử dụng phục vụ du khách. ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giăng lưới để “vớt” tiền ở Chùa Hương
Giăng lưới để “vớt” tiền ở Chùa Hương

Thành phố Hà Nội sẽ cương quyết thực hiện thu gom tiền “giọt dầu” được đặt ở mọi nơi, để sử dụng đúng mục đích, vì tiền có in hình Quốc huy, hình Lãnh tụ.

Giăng lưới để “vớt” tiền ở Chùa Hương

Giăng lưới để “vớt” tiền ở Chùa Hương

Thành phố Hà Nội sẽ cương quyết thực hiện thu gom tiền “giọt dầu” được đặt ở mọi nơi, để sử dụng đúng mục đích, vì tiền có in hình Quốc huy, hình Lãnh tụ.

Xả rác bừa bãi tại chùa Hương sẽ bị chụp ảnh
Xả rác bừa bãi tại chùa Hương sẽ bị chụp ảnh

Lễ hội chùa Hương năm nay sẽ có 2 tổ kiểm tra có máy chụp hình tại chỗ để xử lý các hành vi vứt rác không đúng nơi quy định.  

Xả rác bừa bãi tại chùa Hương sẽ bị chụp ảnh

Xả rác bừa bãi tại chùa Hương sẽ bị chụp ảnh

Lễ hội chùa Hương năm nay sẽ có 2 tổ kiểm tra có máy chụp hình tại chỗ để xử lý các hành vi vứt rác không đúng nơi quy định.  

Lễ hội chùa Hương và những điều bên lề cần nói
Lễ hội chùa Hương và những điều bên lề cần nói

Từ điểm dừng đèn đỏ ở ngã tư Ba La – quận Hà Đông đã có hàng chục những “cò” đò mai phục mời chào du khách.  

Lễ hội chùa Hương và những điều bên lề cần nói

Lễ hội chùa Hương và những điều bên lề cần nói

Từ điểm dừng đèn đỏ ở ngã tư Ba La – quận Hà Đông đã có hàng chục những “cò” đò mai phục mời chào du khách.  

Em đi chùa Hương
Em đi chùa Hương

Bằng cảm xúc cùng với việc tìm kiếm được một giai điệu rất phù hợp, bài hát “Em đi chùa Hương” đã đi vào lòng người từ những điều vô cùng giản dị.

Em đi chùa Hương

Em đi chùa Hương

Bằng cảm xúc cùng với việc tìm kiếm được một giai điệu rất phù hợp, bài hát “Em đi chùa Hương” đã đi vào lòng người từ những điều vô cùng giản dị.

Tăng giá vé tham quan Chùa Hương
Tăng giá vé tham quan Chùa Hương

Giá vé sẽ tăng lên mức 50.000 đồng/vé người lớn. Mức giá này đã bao gồm cả phí tham quan và phí bảo hiểm cho khách.

Tăng giá vé tham quan Chùa Hương

Tăng giá vé tham quan Chùa Hương

Giá vé sẽ tăng lên mức 50.000 đồng/vé người lớn. Mức giá này đã bao gồm cả phí tham quan và phí bảo hiểm cho khách.

Chùa Hương sẵn sàng mở hội
Chùa Hương sẵn sàng mở hội

(VOV) -Vé đò và vé thắng cảnh lễ hội chùa Hương là hai loại vé tách biệt, không chung và vẫn giữ nguyên mức phí như năm trước

Chùa Hương sẵn sàng mở hội

Chùa Hương sẵn sàng mở hội

(VOV) -Vé đò và vé thắng cảnh lễ hội chùa Hương là hai loại vé tách biệt, không chung và vẫn giữ nguyên mức phí như năm trước