Thái Thùy Linh cùng nhiều ca sĩ mang âm nhạc đến bệnh viện

“Chúng tôi không biểu diễn. Chúng tôi mang âm nhạc tới bệnh viện để đổi lấy nụ cười hiếm hoi nơi này." - Đó là thông điệp đầy ý nghĩa mà chương trình gửi gắm đến cộng đồng.

Vào 14h30 chiều 20/7/12, tại một nơi điều trị bệnh, không khí trở nên sôi động, vui tươi khác hẳn với không khí những ngày bình thường ở đây.

Đó là Bệnh viện Bưu điện nằm trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội với chương trình biểu diễn thiện nguyện đặc biệt có tên gọi "Mang âm nhạc đến bệnh viện". Chương trình do Đoàn Thanh niên Bộ Y Tế phối hợp cùng kênh truyền hình Sức khỏe O2 TV và Hội Nghệ sĩ, MC trẻ Hà Nội tổ chức với thông điệp: “Chúng tôi không biểu diễn. Chúng tôi mang âm nhạc tới bệnh viện để đổi lấy nụ cười hiếm hoi nơi này."

Thành công xuất phát từ thông điệp được truyền tải, chương trình đã diễn ra rất vui vẻ trong những tiếng cười đầy hân hoan, rộn ràng và sự cổ vũ nhiệt tình của các bệnh nhân, các y bác sĩ tại Bệnh viện Bưu điện. Ca sỹ Thái Thùy Linh trong vai trò MC duyên dáng dẫn chương trình rất cởi mở, hóm hỉnh khiến các khán giả cảm thấy vô cùng thích thú.

Ca sỹ Thái Thùy Linh xuất hiện trong chương trình với vai trò MC

Rất nhiều những bệnh nhân cùng người nhà có mặt, trong đó có cả những bệnh nhân đang phải nằm truyền hay phải nằm điều trị tại chỗ trên giường bệnh vẫn cố gắng tham dự để được xem các nghệ sỹ biểu diễn.

Rất nhiều bệnh nhân cùng người nhà có mặt trong chương trình

Có những bệnh nhân phải nằm truyền trên giường bệnh cũng cố gắng tham dự

Đây cũng là hoạt động đầy ý nghĩa khi nhằm mục đích tuyên truyền cho cộng đồng sẻ chia, thấu hiểu nhiều hơn đối với những người bệnh cũng như dành sự động viên quý báu cho các y bác sĩ – “những người chiến sĩ áo trắng” ngày đêm tận tụy vì công việc.

Bác sỹ Đỗ Văn Tráng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bưu điện đã bày tỏ sự xúc động trước hoạt động thiết thực mà những người nghệ sĩ cùng nhau mang tới nơi này. Theo ông Tráng, đây là dịp để các bệnh nhân có được tâm lý thoải mái khi đang chữa trị trong bệnh viện, những y bác sĩ lại bớt được căng thẳng trong công việc, đồng thời cũng là cơ hội để bệnh nhân cùng người nhà và các y bác sĩ càng gắn kết với nhau hơn.

Ông Đỗ Văn Tráng bày tỏ sự xúc động trước hoạt động thiết thực và ý nghĩa mà chương trình mang lại

Nữ ca sỹ trẻ Lưu Thanh Thanh - một thí sinh tài năng của Sao Mai Điểm Hẹn 2012 cũng góp mặt trong chương trình. Cô biểu diễn ca khúc tiếng Anh "Mercy" và "Thời gian để yêu" của Đỗ Bảo với một phong cách trẻ trung nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Cô đã dành sự quan tâm và cống hiến đặc biệt của mình cho chương trình thiện nguyện này vì sau khi kết thúc phần diễn của mình, cô đã phải nói lời tạm biệt với khán giả và rời khỏi bệnh viện, lên đường tới sân bay vào Sài Gòn để tiếp tục tham dự cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn.

Lưu Thanh Thanh cũng xuất hiện trong chương trình

Nghệ sỹ Đăng Dương cũng đến với chương trình và đóng góp lời ca tiếng hát. Ca khúc "Giai điệu Tổ quốc" được cất lên với giọng ca trữ tình đầy thiết tha của Đăng Dương. Anh đã gửi gắm tất cả tình yêu thương và nỗi niềm thông cảm của mình đến với các bệnh nhân nói riêng và những con người khó khăn trong cuộc sống nơi đây qua tiếng hát, lời ca của chính mình. Được biết, tổ ấm của anh mới xuất hiện một thành viên mới chào đời. Qua chương trình, anh cũng muốn chia sẻ niềm vui này, góp vào cùng tiếng cười chung của mọi người.

Nghệ sỹ Đăng Dương đang thể hiện ca khúc trữ tình "Giai điệu Tổ quốc"

Chương trình còn có sự góp mặt của nam ca sỹ Bách Nguyễn với ca khúc "Ngẫu hứng phố", một trong những sáng tác nổi tiếng của Trần Tiến. Ca khúc nhận được sự đón nhận của nhiều khán giả với lời ca bình dị, mộc mạc, đậm chất "Hà Nội" cùng giọng hát sâu lắng của Bách Nguyễn.

Ca sỹ Bách Nguyễn thể hiện nhạc phẩm "Ngẫu hứng phố" của Trần Tiến

Đặc biệt, trong chương trình, còn có sự tham gia của nữ bác sỹ trong bệnh viện. Đó là nữ bác sỹ Thùy An, cô đã song ca cùng ca sỹ Bách Nguyễn, thể hiện thành công ca khúc "Lời của gió", và nhận được những tràng pháo tay cổ vũ rất sôi nổi từ phía khán giả.

Nữ bác sỹ Thùy An cùng ca sĩ Bách Nguyễn song ca bài "Lời của gió"

Làm nên thành công cho phần trình diễn ca khúc “Lời của gió” còn có sự góp mặt của nhạc sỹ Nguyễn Tuấn. Anh đã đệm nhạc cho ca khúc chỉ bằng cây ghita mộc của mình.

Nhạc sỹ Nguyễn Tuấn đệm nhạc cho bài "Lời của gió" bằng cây ghita của mình

Một gương mặt nổi tiếng cũng từng bước ra từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, đồng thời cũng đóng góp trong nhiều hoạt động từ thiện xã hội, đó là nữ ca sỹ Minh Chuyên đã biểu diễn ca khúc “Quê hương tuổi thơ tôi”  cho chương trình. Nhiều khán giả đã trở nên trầm lắng và lặng yên lắng nghe khi cô thể hiện ca khúc này. Sau đó, mọi người lại vui vẻ cổ vũ cho phần biểu diễn cuối cùng mà Minh Chuyên song ca cùng Việt Tú.

Nữ ca sỹ Minh Chuyên biểu diễn ca khúc "Quê hương tuổi thơ tôi"

Minh Chuyên song ca cùng Việt Tú

Cuối chương trình, các bệnh nhân, y tá, bác sỹ bệnh viện còn được giao lưu với những nghệ sỹ, thậm chí họ còn có thể đăng ký các bài hát muốn được nghe. Điều này càng làm cho không khí trở nên gần gũi, thân tình hơn.

Bác sỹ và y tá bệnh viện giao lưu cùng các nghệ sỹ

“Mang âm nhạc đến bệnh viện” thực sự không chỉ là một chương trình thiện nguyện đơn thuần, đó còn là cầu nối giữa cộng đồng xã hội và bệnh nhân cũng như ngành y tế. Các bác sỹ, y tá, bệnh nhân của Bệnh viện Bưu Điện đã được tặng một món quá tinh thần lớn lao và ý nghĩa, cũng như nguồn động viên, khích lệ sâu sắc từ chương trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên