Thắm sắc chợ hoa cúng tiễn ông bà ngày mồng 3 Tết Ất Mùi

VOV.VN - Trên bàn thờ gia tiên hay mâm lễ không thể thiếu một bình hoa thắm sắc thể hiện lòng thành kính.

Mồng 3 tết Ất Mùi, dù hoạt động mua bán tại các chợ truyền thống ở thành phố Đà Nẵng vẫn chưa trở lại nếp thường nhật. Người dân đi chợ chủ yếu để mua các loại hoa trái để cúng tiễn ông bà.

Mùng 3 Tết, lễ cúng tiễn ông bà được nhiều gia đình tổ chức trang trọng. Cũng như ngày rước ông bà về ăn Tết, ngày này con cháu dù đang vui chơi ở đâu cũng tề tựu đông đủ để làm lễ hóa vàng.

Tùy hoàn cảnh mỗi gia đình mà cách chuẩn bị khác nhau- gọi là lễ tạ gia tiên gia thần và chư vị thánh thần, phật. Theo quan niệm dân gian, có lễ tạ thì tấm lòng của chủ nhà mới được người âm chứng giám. Trên bàn thờ gia tiên hay mâm lễ không thể thiếu một bình hoa thắm sắc thể hiện lòng thành kính.

 Hoa lay ơn được thương lái chuyển từ Đà Lạt về tập kết trước chợ Hàn- TP Đà Nẵng
 Hoa Lay ơn màu vàng được khách hỏi thăm
 Các hàng hoa tranh thủ bày bán trên lề đường
 Ngoài cung cáp sỉ cho các cửa hiệu các thương lái vẫn bán lẻ cho người đi chợ
 Vội vã chợ sớm
 Những người buôn bán nhỏ tranh thủ mua sỉ về bán lại trong ngày mồng 3 Tết
 Vội vã chở hoa tiêu thụ ở những địa điểm khác
 Những sắc hoa của xứ sương mù Đà Lạt
 Sắc hoa Đà Lạt vẫn chiếm vị trí tại các cửa hàng
 Phân loại hoa trước khi bày bán
 Hàng hoa trang trí cũng mở cửa sớm
 Góc phố Bạch Đằng- Nguyễn Thái Học cạnh chợ Hàn
 Hoa Cúc được nhiều người lựa chọn
 Mang hoa Cúc về nhà
 Vàng là màu sắc chủ đạo với hoa cúc, vạn thọ..
 Trầu cau tươi năm nay rất có giá tại Đà Nẵng
 Hoa quả cũng là vật cúng được mua để bày biện mâm ngũ quả trong ngày này
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữ xe chợ hoa xuân “chém” gấp 5 lần quy định
Giữ xe chợ hoa xuân “chém” gấp 5 lần quy định

Người dân phải trả 20.000 đồng/lần gửi xe tay ga và phải trả tiền trước, xe số là 10.000 đồng/lượt.

Giữ xe chợ hoa xuân “chém” gấp 5 lần quy định

Giữ xe chợ hoa xuân “chém” gấp 5 lần quy định

Người dân phải trả 20.000 đồng/lần gửi xe tay ga và phải trả tiền trước, xe số là 10.000 đồng/lượt.

Cùng người Hà Nội đi chợ hoa Tết Mai Động ngày cuối năm
Cùng người Hà Nội đi chợ hoa Tết Mai Động ngày cuối năm

VOV.VN -Chợ hoa Tết Mai Động chủ yếu là đào và quất với giá bình dân được vận chuyển từ Hưng Yên sang hoặc khu vực Nam Hà Nội tới.

Cùng người Hà Nội đi chợ hoa Tết Mai Động ngày cuối năm

Cùng người Hà Nội đi chợ hoa Tết Mai Động ngày cuối năm

VOV.VN -Chợ hoa Tết Mai Động chủ yếu là đào và quất với giá bình dân được vận chuyển từ Hưng Yên sang hoặc khu vực Nam Hà Nội tới.

Tiền Giang: Dân bất bình Ban tổ chức Chợ hoa xuân thiếu công bằng
Tiền Giang: Dân bất bình Ban tổ chức Chợ hoa xuân thiếu công bằng

VOV.VN - Đa số người trồng hoa ở địa phương đều bốc phải các lô nằm trong hẻm; các lô ở mặt đường đều rơi vào các hộ dân ngoài tỉnh.

Tiền Giang: Dân bất bình Ban tổ chức Chợ hoa xuân thiếu công bằng

Tiền Giang: Dân bất bình Ban tổ chức Chợ hoa xuân thiếu công bằng

VOV.VN - Đa số người trồng hoa ở địa phương đều bốc phải các lô nằm trong hẻm; các lô ở mặt đường đều rơi vào các hộ dân ngoài tỉnh.

Rực rỡ sắc màu chợ Hoa Xuân xứ Huế
Rực rỡ sắc màu chợ Hoa Xuân xứ Huế

VOV.VN - Cứ vào những ngày cuối cùng của năm cũ, hội chợ Hoa Xuân lại được tổ chức tại Thương Bạc bên bờ sông Hương thơ mộng.

Rực rỡ sắc màu chợ Hoa Xuân xứ Huế

Rực rỡ sắc màu chợ Hoa Xuân xứ Huế

VOV.VN - Cứ vào những ngày cuối cùng của năm cũ, hội chợ Hoa Xuân lại được tổ chức tại Thương Bạc bên bờ sông Hương thơ mộng.

Chợ hoa Tết Phước-Lộc-Thọ của người Việt tại Mỹ tưng bừng đón Xuân
Chợ hoa Tết Phước-Lộc-Thọ của người Việt tại Mỹ tưng bừng đón Xuân

VOV.VN - Năm nay chợ hoa lần đầu tiên có thêm cây mai thế của Việt Nam tạo ra một không khí xuân mang đậm nét quê hương trong lòng nước Mỹ.

Chợ hoa Tết Phước-Lộc-Thọ của người Việt tại Mỹ tưng bừng đón Xuân

Chợ hoa Tết Phước-Lộc-Thọ của người Việt tại Mỹ tưng bừng đón Xuân

VOV.VN - Năm nay chợ hoa lần đầu tiên có thêm cây mai thế của Việt Nam tạo ra một không khí xuân mang đậm nét quê hương trong lòng nước Mỹ.