Thăng Long - Hà Nội qua nghệ thuật múa đương đại

(VOV) - Tối 8/10, tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, diễn ra cuộc thi “Những tác phẩm múa về Thăng Long – Hà Nội”. 

Đây là sự kiện do Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Hội nghệ sĩ múa Hà Nội phối hợp tổ chức chào mừng 58 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2012).

Sau 2 lần tổ chức vào năm 2008 và 2010, cuộc thi “Những tác phẩm múa về Thăng Long – Hà Nội 2012” đã tăng về số lượng và phong phú hơn về đề tài. 7 tác phẩm lọt vào đêm công diễn tranh tài là những tác phẩm xuất sắc được chọn lọc từ 50 tác phẩm của hội viên Hội nghệ sĩ múa Hà Nội sáng tác gần đây như: Hà Nội ngày trở về (tác giả Bằng Thịnh, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam biểu diễn), Nhớ…(tác giả Ứng Duy Thịnh), Hương cốm làng Vòng (tác giả Ngọc Bích, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam biểu diễn), Vì Hà Nội xanh (tác giả Danh Long, trường Cao đẳng múa Việt Nam biểu diễn),…

Nghệ sĩ Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ múa Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức (BTC) cuộc thi cho biết: “Trong lần thứ 3 tổ chức, 7 tác phẩm tại cuộc thi mỗi tác phẩm mang một màu sắc riêng thể hiện nội dung về Hà Nội của chúng ta. Qua đánh giá của BTC, sau 3 lần tổ chức, cuộc thi đã có những điểm nhấn nhất định và kết quả nhất định!”

BTC đã trao 1 giải Nhất cho tác phẩm “Nhớ…” (tác giả Ứng Duy Thịnh), 3 giải Nhì cho các tác phẩm: “Hà Nội ngày trở về”, “Vì Hà Nội xanh” và “Hương cốm”.

Tác phẩm Nhớ...” đã tái hiện hình ảnh một thành phố anh hùng - thành phố vì hòa bình thật chân thực, thật dung dị nhưng cũng vô cùng lãng mạn. “Nhớ”- tác phẩm múa đầy ý nghĩa, không chỉ giúp khán giả nhớ lại những ký ức của một thời đã qua mà còn là lời nhắc nhở những thế hệ tương lai hãy nhớ về quá khứ oai hùng, oanh liệt và những truyền thống tốt đẹp mà cha ông ta đã gìn giữ.



Thông qua ngôn ngữ hình thể dân gian hiện đại, “Hương Cốm” là hình ảnh đẹp về người phụ nữ Hà Nội thanh bình, dịu dàng và tinh tế. 



“Ngày trở về” chính là ngày mà những người con Hà Nội ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc nay trở về bên vòng tay mẹ yêu thương. 



“Tiên học lễ, hậu học văn” chính là thông điệp mà tác phẩm múa “Hiếu học” muốn hướng tới. Nhắc đến “Hiếu học”, người ta sẽ nhắc đến Văn Miếu- trường Đại học đầu tiên của Việt Nam- nơi đã đào tạo những bậc nhân tài tài năng, đức độ. 



"Khúc tráng ca quyết tử" đã ghi lại ký ức hào hùng của Hà Nội những năm 1946. 



“Tân khoa” muốn nhắc nhở thế hệ trẻ cần trau dồi kiến thức để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông.










Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Olivier Tessier và “Hà Nội những ngày đêm năm 1972”
Olivier Tessier và “Hà Nội những ngày đêm năm 1972”

(VOV) -“Hà Nội, những ngày đêm năm 1972” là chủ đề cuộc triển lãm ảnh sẽ diễn ra từ 11/10 - 9/11 tại Trung tâm văn hóa Pháp.

Olivier Tessier và “Hà Nội những ngày đêm năm 1972”

Olivier Tessier và “Hà Nội những ngày đêm năm 1972”

(VOV) -“Hà Nội, những ngày đêm năm 1972” là chủ đề cuộc triển lãm ảnh sẽ diễn ra từ 11/10 - 9/11 tại Trung tâm văn hóa Pháp.

Tìm giải pháp bảo tồn giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội
Tìm giải pháp bảo tồn giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội

(VOV) - Hội thảo tìm giải pháp hướng dẫn, giáo dục và giúp cộng đồng hiểu rõ vai trò trong việc giữ gìn di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội

Tìm giải pháp bảo tồn giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội

Tìm giải pháp bảo tồn giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội

(VOV) - Hội thảo tìm giải pháp hướng dẫn, giáo dục và giúp cộng đồng hiểu rõ vai trò trong việc giữ gìn di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội

Nữ nghệ sĩ gốc Việt chinh phục nghệ thuật múa Nhật Bản
Nữ nghệ sĩ gốc Việt chinh phục nghệ thuật múa Nhật Bản

Michiyo Phạm Ngà đã và đang là một trong những nghệ sĩ múa đương đại đầu tiên người Nhật gốc Việt thành công và được đánh giá cao.

Nữ nghệ sĩ gốc Việt chinh phục nghệ thuật múa Nhật Bản

Nữ nghệ sĩ gốc Việt chinh phục nghệ thuật múa Nhật Bản

Michiyo Phạm Ngà đã và đang là một trong những nghệ sĩ múa đương đại đầu tiên người Nhật gốc Việt thành công và được đánh giá cao.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn nhất Hà Nội
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn nhất Hà Nội

(VOV) -Đây là bình chọn của các du khách qua trang Web du lịch uy tín TripAdvisor

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn nhất Hà Nội

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn nhất Hà Nội

(VOV) -Đây là bình chọn của các du khách qua trang Web du lịch uy tín TripAdvisor

Hồng Nhung, chính là em mùa thu Hà Nội!
Hồng Nhung, chính là em mùa thu Hà Nội!

(VOV) - Liveshow “Có phải em mùa thu Hà Nội” là một câu chuyện đầy cảm xúc được Hồng Nhung kể bằng âm nhạc tinh tế, quyến rũ và lãng mạn.

Hồng Nhung, chính là em mùa thu Hà Nội!

Hồng Nhung, chính là em mùa thu Hà Nội!

(VOV) - Liveshow “Có phải em mùa thu Hà Nội” là một câu chuyện đầy cảm xúc được Hồng Nhung kể bằng âm nhạc tinh tế, quyến rũ và lãng mạn.

Ngày 6/10, phát động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội”
Ngày 6/10, phát động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội”

(VOV) - Sẽ có hoạt động đi bộ xung quanh hồ Thuyền Quang gây quỹ xây dựng sân chơi cho các em thiếu nhi nghèo

Ngày 6/10, phát động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội”

Ngày 6/10, phát động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội”

(VOV) - Sẽ có hoạt động đi bộ xung quanh hồ Thuyền Quang gây quỹ xây dựng sân chơi cho các em thiếu nhi nghèo

Trao Giải thưởng Nghệ thuật múa 2010
Trao Giải thưởng Nghệ thuật múa 2010

Chùm múa thiếu nhi "Khúc đồng dao tuổi thơ" được trao phần thưởng đặc biệt

Trao Giải thưởng Nghệ thuật múa 2010

Trao Giải thưởng Nghệ thuật múa 2010

Chùm múa thiếu nhi "Khúc đồng dao tuổi thơ" được trao phần thưởng đặc biệt

Liên hoan múa Rồng hội tụ những sắc màu Hà Nội
Liên hoan múa Rồng hội tụ những sắc màu Hà Nội

(VOV) - Sự kiện này chào mừng 58 năm ngày giải phóng Thủ đô và góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Liên hoan múa Rồng hội tụ những sắc màu Hà Nội

Liên hoan múa Rồng hội tụ những sắc màu Hà Nội

(VOV) - Sự kiện này chào mừng 58 năm ngày giải phóng Thủ đô và góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Giải thưởng văn học Hà Nội: Đề cao cá tính của người viết
Giải thưởng văn học Hà Nội: Đề cao cá tính của người viết

(VOV) -Ngày 10/10 tới, Hội nhà văn Hà Nội sẽ tổ chức trao giải thưởng văn học Hà Nội 2012.

Giải thưởng văn học Hà Nội: Đề cao cá tính của người viết

Giải thưởng văn học Hà Nội: Đề cao cá tính của người viết

(VOV) -Ngày 10/10 tới, Hội nhà văn Hà Nội sẽ tổ chức trao giải thưởng văn học Hà Nội 2012.

Hà Nội vinh danh hơn 1.000 cá nhân tiêu biểu năm 2012
Hà Nội vinh danh hơn 1.000 cá nhân tiêu biểu năm 2012

(VOV) -Qua 20 năm phát động, số lượng người tốt, việc tốt không ngừng tăng lên

Hà Nội vinh danh hơn 1.000 cá nhân tiêu biểu năm 2012

Hà Nội vinh danh hơn 1.000 cá nhân tiêu biểu năm 2012

(VOV) -Qua 20 năm phát động, số lượng người tốt, việc tốt không ngừng tăng lên