Thí sính dính “nghi án tình cảm” bị loại khỏi Top Model 2014

VOV.VN - Đức Anh - người từng khiến nhiều thí sinh nghi vấn có tình cảm với Tiêu Ngọc Linh đã bị loại khỏi chương trình ở tập 4 do không có nhiều tiến bộ…

Mở đầu cho tập 4 của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2014 là sự xuất hiện của giám khảo Adam Williams ngay tại Ngôi nhà chung. Sự có mặt bất ngờ của GK Adam Williams đã mang lại một không khí vô cùng sôi nổi và hào hứng cho 13 thí sinh còn lại của chương trình.

Vị giám khảo này đã đến và truyền đạt về bài học cảm thụ âm nhạc khi tạo dáng và cách sử dụng âm nhạc để điều khiển cảm xúc, tâm trạng. Bài học cơ bản này sẽ giúp cho cảm xúc của các thí sinh thăng hoa và thoát khỏi “chiếc hộp” mà họ tự tạo ra cho mình. Bên cạnh đó, họ sẽ hiểu được rằng âm nhạc chính là một trong những điều quan trọng không thể thiếu đối với nghề người mẫu.

Giám khảo Adam Williams cùng các thí sinh tại Ngôi nhà chung.

Thí sinh Đức Anh chia sẻ: “Tôi đã có một buổi tiệc âm nhạc nho nhỏ và đã nhảy rất là thích thú”. Trái ngược với Đức Anh, Công Toàn lại tỏ ra lo lắng: “Tôi xuất thân từ một người nông dân và gia đình không có ai làm nghệ thuật nên khả năng cảm thụ âm nhạc rất yếu. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng cảm nhận âm nhạc và nhảy cùng các bạn”.

Ngay sau khi có những giây phút “quậy” với âm nhạc, các thí sinh được “nhốt” trong một căn phòng để thỏa sức giải phóng cơ thể với âm nhạc và thực hành những gì mà giám khảo Adam vừa hướng dẫn.

Phần thể hiện của Duy Anh và Kim Dung

Duy Anh và Kim Dung đã khiến các thí sinh ngỡ ngàng khi có những động tác rất ăn ý, họ cùng hòa mình vào một bản nhạc. Chính âm nhạc đã kết nối và khoảng cách giữa họ.

“Kết thúc bài học, tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giải phóng hình thể và một đôi tai biết lắng nghe âm nhạc” - Duy Anh chia sẻ sau khi được GK Adam Williams hướng dẫn.

Chính Nguyễn Chế Quỳnh Châu cũng thốt lên rằng: “Màn biểu diễn giữa Duy Anh và Kim Dung khiến tôi rất thích thú, cứ như họ đang yêu nhau thật sự”.

Kết thúc buổi học, các thí sinh cảm thấy rất thích thú với những bài học tuy đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng đối với nghề nghiệp mà họ đang theo đuổi.

Nhưng, đó chỉ là một trải nghiệm nhỏ của các thí sinh trong tập 4 của chương trình trước khi bước vào thử thách thực sự. Nếu như tập trước, khán giả truyền hình khá căng thẳng với phần thử thách catwalk trên sàn diễn hình xoắn ốc cùng đôi giầy cao 20cm thì với tập này, một lần nữa, phải “giật mình” khi chứng kiến các thí sinh tạo dáng trên nền nhạc punk rock trong bối cảnh sôi động với đôi giày patin.

13 thí sinh trước khi bước vào thử thách ở tập 4

Ở thử thách này, các thí sinh được chia theo nhóm và lần lượt từng người sẽ chụp hình, những thí sinh còn lại sẽ làm “phông nền” hỗ trợ bạn diễn của mình. Khó khăn ở thử thách này, các thí sinh phải tạo dáng trên nền nhạc punk rock trong bối cảnh sôi động trên đôi giày patin trơn trượt.

Họ phải thể hiện sự cảm thụ âm nhạc và tạo những dáng ấn tượng để tôn vinh lên những bộ trang phục của các nhà thiết kế, mặt khác lại phải giữ thăng bằng trên đôi giày patin. Như vậy mới vượt qua được thử thách vô cùng cam go này.

Tất cả khá hào hứng với thử thách lần này, nhưng khi thực hiện thì không có một thí sinh nào có thể đứng vững với đôi giày patin trơn trượt. Tinh thần của họ càng hoang mang hơn sau mỗi lần té ngã.

Tấn Khanh không nhận được đánh giá cao từ phía giám khảo khi tạo dáng trong thử thách chụp hình với giầy patin

Tấn Khang cho biết: “Khi vào phần chụp hình tất cả đều ngã lên ngã xuống và điều này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi khá lo lắng khi kết thúc phần thi của mình do chưa làm tốt”.

Đó cũng là điều mà Đức Anh cảm thấy: “Điều này thật sự khó so với những gì tôi nghĩ lúc đầu. Tôi không thể di chuyển được theo ý mình và tôi phải ngồi xuống và dùng hai tay để bò đi. Tôi nghĩ mình không có một bức hình nào tốt ở phần chụp hình này vì liên tục ngã”.

Về phía các thí sinh nữ, dù đã biết đi patin từ trước nhưng Quỳnh Châu hoàn toàn lúng túng và chật vật trong việc tạo dáng. Những bộ trang phục ôm sát là một rào cản khiến cho Tiêu Linh và Cao Ngân gặp trở ngại rất nhiều và thậm chí, cả hai còn ngã khi cố gắng tạo những dáng mới lạ và phù hợp với chủ đề.

Quỳnh Châu liên tục vấp ngã ở phần chụp hình

“Tôi biết đi giày patin nhưng tâm trạng rất là rối nên việc điều khiển chân của mình cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tôi thấy rất thất vọng về buổi chụp hình lần này, dù đã cố đổi dáng liên tục nhưng có vẻ nó không phù hợp với yêu cầu của BGK”. 

Kết thúc thử thách, giám khảo Nam Trung đã nhận xét với Ngọc Oanh rằng, đừng bao giờ để anh nhìn thấy đôi mắt vô hồn như vậy ở những tấm hình sau này.

Đăng Khánh được BGK đánh giá cao khi đã thể hiện được chuyển động... yêu cầu của giám khảo đề ra

Đăng Khánh được đánh giá cao khi là thí sinh duy nhất làm được chuyển động trong bức hình và luôn sáng tạo trong từng cách tạo dáng. Còn, Đặng Văn Hội, được đánh giá cao với thái độ tích cực làm việc và giám khảo Adam Williams mệnh danh là “ngôi sao” của buổi chụp hình này.

Tuy nhiên, chiến thắng ở thử thách trong tập 4 lại là Công Toàn. Với chính sự tự nhiên, điềm tĩnh và đôi mắt tràn đầy năng lượng và khả năng kiểm soát mọi thứ xung quanh cực kỳ tốt – đã có sự “bứt phá” ngoạn mục để anh giành chiến thắng. Giám khảo Nam Trung chỉ đơn giản nói rằng: “Tôi rất thích phần thể hiện của em cũng như tấm hình này”.

Bức hình đem về chiến thắng cho Công Toàn ở tập 4

Người phải nói lời chia tay với chương trình ở tập 4 - Đức Anh, sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Với việc “dậm chân tại chỗ”, Đức Anh đã khiến cho BGK nghi ngờ về khả năng và tố chất người mẫu của mình.

Trong phần chụp hình, giám khảo Nam Trung nhận xét, đây là bức hình duy nhất mà êkíp có thể chọn, còn những tấm hình khác đều không thể vì Đức Anh không chế ngự được nỗi sợ hãi khi đi giầy patin.

Còn giám khảo Adam lại nói: “Mặc dù chúng tôi đã giúp đỡ bạn rất nhiều trong phần chụp hình để có bức hình đẹp nhưng bạn không thể làm được. Bạn đã thất bại”.

Phần thể hiện của Đức Anh trong thử thách chụp hình với patin.

Đức Anh cũng là người khiến nhiều thí sinh đặt câu hỏi về những tình cảm mà anh dành cho Tiêu Ngọc Linh trong Ngôi nhà chung. Và nhiều thí sinh nghĩ rằng cả hai đã nảy sinh tình cảm khi sống chung tại đây.

“Tôi thấy Đức Anh và Linh khá là thân nhau và có một điều gì đó rất đặc biệt với nhau. Họ rất hay nắm tay nhau và bên cạnh nhau” – Yến Nhi nhận xét về mối quan hệ của Đức Anh – Ngọc Linh.

 

Chính Đức Anh cũng chia sẻ: “Tôi và Ngọc Linh thân thiết kiểu Mỹ nên thoải mái hơn và hay gần gũi với nhau một chút”. Đồng thời, trước khi rời cuộc thi, Đức Anh đã nói: “Tôi thấy thực sự buồn và chúc mọi người hãy thi thật tốt và giữ sức khỏe. Còn Linh, khi về Hà Nội hãy nhớ đi ăn bữa mà bạn nợ tôi và có thể hãy cưới nhau…”.

Một điều đáng chú ý khác trong tập 4 đó là việc Ngọc Oanh bị ngất ngay trong vòng phân loại và đánh giá. Khi giám khảo đang nhận xét, đánh giá về bức hình của Cao Thị Ngân thì Nguyễn Oanh bất ngờ choáng váng và ngất đi.

Nguyễn Oanh bị ngất khi giám khảo đang đánh giá và phân loại

“Khi đang đứng, tôi thấy vai mọi, chân bắt đầu run run và mắt hoa lên không nhìn thấy gì nữa” – Nguyễn Oanh cho biết.

Tuy nhiên, sau khi được sự giúp đỡ của BTC cũng như các thí sinh khác Nguyễn Oanh đã có thể tiếp tục quay lại buổi đánh giá, phân loại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên