Trang phục dân tộc đẹp và độc đáo tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015

VOV.VN - Phi thuyền không gian, con công rực rỡ,  đền thờ trang trí công phu… là những trang phục dân tộc đẹp và độc đáo tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản ngày 5/11 vừa qua.


Cô gái tóc vàng Lindsay Becker đại diện của nước Mỹ mặc bộ catsuit màu trắng bạc bó sát được trang trí huy hiệu NASA và một mũ bảo hiểm du hành vũ trụ. Cô cũng khoác trên lưng một chiếc tàu vũ trụ giống hình máy bay phản lực, một lá cờ Mỹ lấp lánh và một mặt trăng. Trang phục này lấy cảm hứng từ chương trình không gian của NASA. 

Hoa hậu Paraguay Monica Mariani Pascualoto trình diễn trang phục dân tộc hình chim công rực rỡ.
Hoa hậu Honduras Jennifer Valle chọn lông công màu xanh lá cây và màu cam cho bộ trang phục, mặc dù loài chim nổi tiếng của Honduras là vẹt đỏ.

Hoa hậu Ấn Độ Supriya Aiman mặc bộ trang phục lấy cảm hứng từ một ngôi chùa ở Delhi. Trang phục của cô cũng đặc trưng cho con công, con chim quý của Ấn Độ với những giọt nước vàng dẫn đến vòm chính được trang trí bằng một bức tượng Phật. 

Một trang phục cầu kỳ của Hoa hậu Indonesia Chintya Fabiola lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống dành cho các điệu múa dân gian, 

Hoa hậu Malaysia mặc một chiếc váy rực rỡ sắc màu thêu lót chỉ vàng với những bông hoa lấp lánh.

Trang phục của Hoa hậu Bolivia có bóng dáng lá cờ của đất nước qua màu đỏ, xanh lá cây và màu vàng. Chiếc váy đẹp này còn giúp cô khoe đôi chân hoàn hảo. 

Hoa hậu Argentina Helena Zuiani tạo dáng với đôi cánh màu da cam, màu nâu, màu xám và sọc trắng nhìn giống một con đà điểu. Trang phục của Helena hoàn hảo hơn với vạt áo nạm ngọc và vương miện trên đầu

Nếu bạn đã từng đến Thái Lan bạn sẽ nhận ra Hoa hậu Thái Lan mặc trang phục truyền thống của một vũ công, tất nhiên thiết kế này đặc biệt hơn với chiếc mũ lấy cảm hứng từ những ngôi chùa và các chi tiết mang dáng dấp một làng quê thu nhỏ của Thái Lan. 
Hoa hậu Peru gây ấn tượng với trang phục có đôi cánh màu vàng gắn đá quý màu xanh và các chi tiết cũng như đôi giày lấp lánh ánh vàng.

Trang phục của Hoa hậu Hà Lan lấy cảm hứng từ màu xanh, đỏ, trắng của quốc kỳ với biểu tượng cối xay gió sau lưng.

Hoa hậu Tây Ban Nha mặc một chiếc váy phong cách flamenco với lớp vải tuyn đong đưa khi cô bước đi. 

Trang phục của Hoa hậu Singapore mang hình dáng linh vật của đất nước, nửa sư tử nửa cá.

Sabrina Yeung đại diện Hồng Kông mặc chiếc váy lụa thêu hoa anh đào và hình rồng Trung Quốc. 

Hoa hậu El Salvador mang đến phong cách  đơn giản với chiếc váy trắng miêu tả một phong cảnh đặc trưng của đất nước cô.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên