Tranh cãi bi hài vì băng rôn “Mừng Bok Núp 100 tuổi”

VOV.VN - Khoảng 60 băng rôn với dòng chữ như vậy được treo trên các tuyến phố ở tỉnh Gia Lai đã gây ra tranh cãi trên các diễn đàn mạng. 

Hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Anh hùng Núp (2/5/1914 – 2/5/2014), từ ngày 24/4, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã treo khoảng 60 băng rôn với dòng chữ lớn “Mừng Bok Núp 100 tuổi” ở nhiều tuyến phố trung tâm thành phố Pleiku. Băng rôn này ngay lập tức đã gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội, cũng như ở phương diện các cơ quan quản lý về tính đúng – sai.

Anh Nguyễn Hoàng Khánh, một du khách đến từ Hà Nội khi đọc băng rôn “Mừng Bok Núp 100 tuổi” liền thán phục: “Anh hùng Núp sống thọ thật, những 100 tuổi rồi cơ đấy”?! Sau khi được giải thích rằng Anh hùng Núp đã mất từ lâu, anh Khánh lắc đầu ngán ngẩm: “Họ viết thế kia thì rõ ràng Anh hùng Núp đang còn sống, năm nay tròn 100 tuổi còn gì. Viết như thế thì ai mà chẳng hiểu lầm”.

Tấm băng rôn "Mừng Bok Núp 100 tuổi" gây hiểu lầm ở tỉnh Gia Lai

Còn chị Linh, một người dân sống ở đường Hai Bà Trưng, phường Hội Thương, thành phố Pleiku cho biết: “Băng rôn lúc vừa treo lên là dân phản ứng, bàn tán liền. Sai rõ ràng, vô lí quá, anh hùng đã mất rồi sao mà mừng được, có thể ghi là kỷ niệm hay tưởng nhớ 100 năm ngày sinh mới đúng chứ”.

Nhiều người cũng cảm thấy khó hiểu khi dòng chữ sử dụng chữ “Bok Núp”. Đa số người được hỏi cho rằng đó là lỗi đánh máy, hoặc nhầm lẫn. Họ không biết rằng “Bok Núp” là cách gọi thân thương theo tiếng của dân tộc Ba Na.

Chị Nguyễn Bảo Phương một du khách đến từ tỉnh Đăk Lăk đến Pleiku lắc đầu: “Băng rôn treo ở chốn công cộng để đông đảo người dân nhìn vào, phải viết làm sao đơn giản, dễ hiểu nhất, ai cũng có thể hiểu được. Vừa tiếng phổ thông, vừa tiếng dân tộc thiểu số, lại còn khó hiểu về ý nghĩa thì khác nào đánh đố dân thường”.

Trước phản ứng của người dân và du khách tham quan về băng rôn “Mừng bok Núp 100 tuổi”, ngay trong ngày 24/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Hội Văn học Nghệ thuât tỉnh tiến hành tháo gỡ toàn bộ những băng rôn có nội dung “Mừng Bok Núp 100 tuổi” và thay vào đó nội dung “Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Anh hùng Núp".

Văn bản của Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai gửi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, đề nghị tiến hành tháo gỡ các băng rôn gây hiểu lầm

Tuy nhiên, cũng trong ngày 24/4, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Sở VHTT&DL tỉnh và cho rằng việc “Mừng Anh hùng Núp tròn 100 tuổi”  là lẽ tự nhiên, một sự kính trọng cần thiết, vì Anh hùng Núp là một biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, là một “già làng của cả Tây Nguyên”, Anh hùng Núp sống mãi trong lòng nhân dân Gia Lai. Đồng thời, Hội Văn học Nghệ thuật cũng đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh giải thích: “Băng rôn có nội dung “Mừng Bok Núp 100 tuổi” đã gây hiểu lầm cho du khách tham quan cũng như người dân thành phố như thế nào? Quý sở có hiểu lầm không, cụ thể hiểu ra sao?”

Đến chiều tối ngày 25/4, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã thay toàn bộ số băng rôn với dòng chữ lớn “Mừng Bok Núp 100 tuổi” bằng dòng chữ “Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Anh hùng Núp” ở các tuyến phố trung tâm thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai.

Mặc dù chấp nhận thay băng rôn nhưng ông Lê Xuân Hoan - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Gia Lai vẫn khẳng định băng rôn “Mừng Bok Núp 100 tuổi” là hoàn toàn không sai. Việc thay thế băng rôn là làm theo ý kiến chỉ đạo trong cuộc họp khẩn cấp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và theo văn bản đề nghị thay đổi băng rôn của Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai.

Băng rôn mới đã được thay thế vào tối 25/4

Về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, ông Thái Thanh Bình – Phó trưởng ban thường trực cho biết, băng rôn “Mừng bok Núp 100 tuổi” đã gây hiểu nhầm cho nhân dân. Quan điểm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là khi treo băng rôn để đông đảo quần chúng nhân dân đọc thì phải đơn giản, dễ hiểu, tránh gây hiểu nhầm. Do đó, Ban đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp các ngành liên quan và yêu cầu phải thay băng rôn có dòng chữ “Mừng Bok Núp 100 tuổi” bằng băng rôn có dòng chữ “Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Anh hùng Núp".

Trong khi đó, trên các diễn đàn mạng, việc tranh cãi về tính đúng – sai của băng rôn “Mừng Bok Núp 100 tuổi” vẫn chưa dừng lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Cắt băng rôn ca nhạc để “dìm hàng” đối thủ
Hà Nội: Cắt băng rôn ca nhạc để “dìm hàng” đối thủ

(VOV) - Trong vòng 3 ngày, băng rôn chương trình ca nhạc “Người Hà Nội” đã 2 lần bị cắt ngang nhiên ngay tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hà Nội: Cắt băng rôn ca nhạc để “dìm hàng” đối thủ

Hà Nội: Cắt băng rôn ca nhạc để “dìm hàng” đối thủ

(VOV) - Trong vòng 3 ngày, băng rôn chương trình ca nhạc “Người Hà Nội” đã 2 lần bị cắt ngang nhiên ngay tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội.

Loại bỏ quảng cáo băng rôn trái phép là cần thiết!
Loại bỏ quảng cáo băng rôn trái phép là cần thiết!

VOV.VN -Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, quyết tâm loại bỏ quảng cáo băng rôn, phướn trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Loại bỏ quảng cáo băng rôn trái phép là cần thiết!

Loại bỏ quảng cáo băng rôn trái phép là cần thiết!

VOV.VN -Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, quyết tâm loại bỏ quảng cáo băng rôn, phướn trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Gia Lai náo nức ngày hội văn hóa truyền thống
Gia Lai náo nức ngày hội văn hóa truyền thống

VOV.VN - Lễ mừng chiến thắng cổ truyền của dân tộc Ba Na được phục dựng đã thu hút đông đảo du khách và người dân trong tỉnh.

Gia Lai náo nức ngày hội văn hóa truyền thống

Gia Lai náo nức ngày hội văn hóa truyền thống

VOV.VN - Lễ mừng chiến thắng cổ truyền của dân tộc Ba Na được phục dựng đã thu hút đông đảo du khách và người dân trong tỉnh.

Đầu tư để Gia Lai phát huy lợi thế văn hóa và du lịch
Đầu tư để Gia Lai phát huy lợi thế văn hóa và du lịch

Ngày 9/8, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cùng đoàn công tác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về hoạt động văn hóa thể thao và du lịch của địa phương.

Đầu tư để Gia Lai phát huy lợi thế văn hóa và du lịch

Đầu tư để Gia Lai phát huy lợi thế văn hóa và du lịch

Ngày 9/8, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cùng đoàn công tác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về hoạt động văn hóa thể thao và du lịch của địa phương.

Gia Lai đang sở hữu 5.655 bộ cồng chiêng
Gia Lai đang sở hữu 5.655 bộ cồng chiêng

Huyện Ia Grai sở hữu số lượng cồng chiêng lớn nhất tới 1.116 bộ.

Gia Lai đang sở hữu 5.655 bộ cồng chiêng

Gia Lai đang sở hữu 5.655 bộ cồng chiêng

Huyện Ia Grai sở hữu số lượng cồng chiêng lớn nhất tới 1.116 bộ.

Phát hiện bia đá lớn có ký tự lạ ở Gia Lai
Phát hiện bia đá lớn có ký tự lạ ở Gia Lai

Bia có kích thước 1,6m x 2m được người dân phát hiện tại khu rẫy thuộc thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.

Phát hiện bia đá lớn có ký tự lạ ở Gia Lai

Phát hiện bia đá lớn có ký tự lạ ở Gia Lai

Bia có kích thước 1,6m x 2m được người dân phát hiện tại khu rẫy thuộc thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.

Gia Lai hưởng ứng năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt
Gia Lai hưởng ứng năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt

VOV.VN - Năm 2014, Gia Lai sẽ tổ chức chuyến tham quan du lịch đến các địa điểm văn hóa, du lịch đặc sắc trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai hưởng ứng năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt

Gia Lai hưởng ứng năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt

VOV.VN - Năm 2014, Gia Lai sẽ tổ chức chuyến tham quan du lịch đến các địa điểm văn hóa, du lịch đặc sắc trên địa bàn tỉnh.