Trao phiên bản khắc Mộc bản “Chiếu dời đô” cho TP Hà Nội

Đây là nguồn tư liệu quý, giúp các nhà nghiên cứu và độc giả hiểu sâu sắc hơn về truyền thống văn hóa lịch sử của Thủ đô Hà Nội - Việt Nam.

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, sáng 24/9, tại  phòng khánh tiết UBND TP Hà Nội diễn ra lễ tiếp nhận phiên bản tài liệu Mộc bản “Chiếu dời đô” do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ trao tặng.

Bản  khắc “Chiếu dời đô” của Vua Lý Công Uẩn được các cán bộ của Trung tâm Lưu trữ quốc gia 4 thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tìm thấy trong quá trình tìm kiếm tài liệu thuộc khối Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới liên quan đến chủ đề Thăng Long – Hà Nội. Tài liệu mộc bản Triều Nguyễn phần lớn là những bộ ván khắc in các tác phẩm được triều đình Nhà Nguyễn biên soạn. Bản khắc “Chiếu dời đô” nằm trong bộ sách Đại Việt sử ký toàn thư. Đây là bản khắc chữ Hán ngược, khổ khuôn in 20 x 29,5 cm, toàn bộ “Chiếu dời đô” gồm 214 chữ (không  kể phần chú thích). Tuy chưa xác định được bản khắc này có từ thời Lê hay thời Nguyễn, nhưng tính đến thời điểm này, đây là bản khắc cổ nhất còn lại của Việt Nam về nội dung “Chiếu dời đô”.

Lãnh đạo TP Hà Nội tiếp nhận phiên bản khắc Mộc bản “Chiếu dời đô”
(ảnh: Dân trí)

Bà Vũ Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho biết: “Mỗi tấm mộc bản không chỉ là một trang tài liệu quý phản ánh mọi mặt của xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn về lịch sử, địa lý, chính trị, xã hội, quân sự, văn hoá, giáo dục, tôn giáo, tư tưởng, triết học... mà đây còn là tác phẩm nghệ thuật với những nét chữ khắc gỗ rất điêu luyện và tinh xảo. Mỗi nét chữ như rồng bay phượng múa, chuyển tải tâm tư, tình cảm và tâm huyết của người thợ khắc in.

Từ trước đến nay, có khá nhiều tài liệu liên quan đến “Chiếu dời đô” của Vua Lý Công Uẩn được giới thiệu, song đó chỉ là những bản in, bản chụp. Vì vậy, việc trao tặng bản khắc “Chiếu dời đô” cho UBND TP Hà Nội trong dịp Đại lễ mang một ý vô cùng quan trọng, giúp nhân dân Thủ đô, bạn bè trong nước và quốc tế hiểu sâu sắc thêm về truyền thống ngàn năm văn hiến của Thủ đô Hà Nội anh hùng.

Ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: “Đây là sự đóng góp rất là lớn của Cục lưu trữ Quốc gia trong phía Nam. Các cán bộ, nhân viên đã làm trên cơ sở bản chính để tạo thành phiên bản tặng cho Thủ đô Hà Nội lần này. Trước tiên là minh chứng để nhân dịp 1000 năm này chúng ta giới thiệu không những trong nước mà cả bạn bè quốc tế về lịch sử 1000 năm Hà Nội luôn luôn là trung tâm chính trị, trung tâm lớn kinh tế - văn hoá - xã hội rất lớn của đất nước trong suốt chiều dài 1000 năm vừa qua. Đồng thời thể hiện tình cảm của nhân dân phía Nam gửi cho Thủ đô - trái tim cả nước”. 

Phiên bản của bản khắc mộc "Chiếu dời đô" cổ nhất (ảnh: Dân trí)

Cũng trong Lễ tiếp nhận này, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trao tặng TP Hà Nội 1.000 bản của hai cuốn sách “Khoa bảng Thăng Long – Hà Nội qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn” và cuốn “Mộc bản triều Nguyễn – Chiếu dời đô và một số kiệt tác”. Đây là những tài liệu gốc có giá trị văn hóa, lịch sử về khoa bảng Thăng Long – Hà Nội, bản khắc cổ các tác phẩm có giá trị lịch sử thiêng liêng với dân tộc như: Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn năm 1010; bài thơ thần Nam quốc Sơn hà; Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi...

Đây là nguồn tư liệu quý, giúp các nhà nghiên cứu và độc giả hiểu sâu sắc hơn về truyền thống văn hóa lịch sử của Thủ đô Hà Nội - Việt Nam. Đồng thời cũng là món quà ý nghĩa chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên