Triển lãm ảnh về 9 di tích quốc gia đặc biệt của Hà Nội

VOV.VN -Những di tích này không chỉ là địa chỉ lưu giữ những truyền thuyết, tư liệu lịch sử của Thủ đô, mà còn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Sáng 24/9 tại Nhà Thái học Trung tâm Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm ảnh về 9 di tích quốc gia đặc biệt của thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014).

Với gần 100 bức ảnh, bản đồ, triển lãm đã giới thiệu đến công chúng cái nhìn tổng thể về 9 di tích quốc gia đặc biệt của thành phố Hà Nội là Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hoàng thành Thăng Long, Thành Cổ Loa, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đền Hát Môn, đền Hai Bà Trưng, hồ Hoàn Kiếm – đền Ngọc Sơn, đình Tây Đằng và đền Phù Đổng.

Đình Tây Đằng

Những di tích này không chỉ là địa chỉ lưu giữ những truyền thuyết, tư liệu lịch sử của Thủ đô văn hiến mà còn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, là những địa điểm thu hút khách du lịch tham quan, tìm hiểu những nét đẹp văn hóa, những giá trị nhân văn của vùng đất và con người Thăng Long- Hà Nội. Đặc biệt là những bức ảnh về Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nơi lưu giữ những kỷ niệm về Bác Hồ trong thời gian Người sống và làm việc từ năm 1954 đến năm 1969.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của người dân thủ đô

Tham quan triển lãm, ông Doãn Chí Thành (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Có thể nói đây là niềm tự hào, một vinh dự lớn của thủ đô Hà Nội khi mà trong bề dày lịch sử đã mang trong mình 9 di tích quốc gia đặc biệt. Có cả những di tích rất cổ như Cổ Loa từ thời An Dương Vương đến thời ngày nay là di tích Hồ Chí Minh. Trong dịp 60 năm kỷ niệm Ngày Giải phóng thủ đô thì việc trưng bày các di tích quốc gia đặc biệt này theo tôi có ý nghĩa rất lớn vì đây là dịp nhắc lại những truyền thống văn hóa, lịch sử có giá trị lớn ở Hà Nội và chúng ta được chiêm ngưỡng lại những giá trị của cha ông để lại”.

Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 24/10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xếp hạng Khu di tích lịch sử nhà Trần là Di tích quốc gia đặc biệt
Xếp hạng Khu di tích lịch sử nhà Trần là Di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Khu di tích lịch sử nhà Trần bao gồm 14 cụm di tích nằm tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Xếp hạng Khu di tích lịch sử nhà Trần là Di tích quốc gia đặc biệt

Xếp hạng Khu di tích lịch sử nhà Trần là Di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Khu di tích lịch sử nhà Trần bao gồm 14 cụm di tích nằm tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Di tích lịch sử nhà Trần đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt
Di tích lịch sử nhà Trần đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Khu Di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều là khu Di tích Quốc gia đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch

Di tích lịch sử nhà Trần đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Di tích lịch sử nhà Trần đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Khu Di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều là khu Di tích Quốc gia đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch

Công bố cổ vật Chăm khai quật tại khu di tích Quá Giáng
Công bố cổ vật Chăm khai quật tại khu di tích Quá Giáng

VOV.VN - Đặc sắc nhất trong số 161 hiện vật là bậc tam cấp làm bằng đá nguyên khối, với bậc dưới cùng tạo thành hình sen rộng

Công bố cổ vật Chăm khai quật tại khu di tích Quá Giáng

Công bố cổ vật Chăm khai quật tại khu di tích Quá Giáng

VOV.VN - Đặc sắc nhất trong số 161 hiện vật là bậc tam cấp làm bằng đá nguyên khối, với bậc dưới cùng tạo thành hình sen rộng

59 tỷ đồng tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ
59 tỷ đồng tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ

VOV.VN -Dự án bổ sung danh mục 12 di tích xuống cấp nghiêm trọng cần hỗ trợ tu bổ, sửa chữa.

59 tỷ đồng tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ

59 tỷ đồng tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ

VOV.VN -Dự án bổ sung danh mục 12 di tích xuống cấp nghiêm trọng cần hỗ trợ tu bổ, sửa chữa.

Khu di tích Dục Thanh thu hút du khách trong dịp Quốc khánh
Khu di tích Dục Thanh thu hút du khách trong dịp Quốc khánh

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, tỉnh Bình Thuận thu hút khá đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Khu di tích Dục Thanh thu hút du khách trong dịp Quốc khánh

Khu di tích Dục Thanh thu hút du khách trong dịp Quốc khánh

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, tỉnh Bình Thuận thu hút khá đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Tổng Bí thư thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
Tổng Bí thư thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm xúc động khi trở lại nơi đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại quyết định vận mệnh của dân tộc.

Tổng Bí thư thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Tổng Bí thư thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm xúc động khi trở lại nơi đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại quyết định vận mệnh của dân tộc.