Triển lãm sắp đặt “Transito”

Thông điệp của triển lãm: cơ thể con người là một lãnh địa về mặt sinh học, xã hội, văn hóa và tâm linh.  

Tại Hà Nội đang diễn ra triển lãm nhiếp ảnh và nghệ thuật sắp đặt có tên “Transito”  của 2 nghệ sỹ: Sitthiporn Banjongpetch (người Thái Lan) và Carol Canto (người Tây Ban Nha). Cả hai nghệ sĩ này đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Cả hai nghệ sĩ đều đam mê sáng tạo những tác phẩm mang tính chất chủ quan, như một đặc tính và như một phần của văn hóa. Với ý tưởng lấy con người làm tâm điểm của sự phản ánh, Carol phản ánh tác động của thành phố lên cơ thể con người và mọi thứ kéo theo đó. Còn Sittiporn lại bày tỏ hành động hoặc cảm xúc mà một số người không hay để lộ ra ngoài trong mối quan hệ tương tác giữa người và người. Thông điệp mà hai nghệ sĩ Sitthiporn và Carol muốn gửi gắm người xem thông qua triển lãm là: cơ thể con người là một lãnh địa về mặt sinh học, xã hội, văn hóa và tâm linh. Người nghệ sĩ mượn cơ thể người để nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Có thể coi đó là một vũ trụ của sự thay đổi từ đó khám phá ý nghĩa đa chiều chứ không chỉ là một cái gì đó thuần túy.

Triển lãm diễn ra từ 05 –12/8  tại Chaap Art, phường Tứ Liên, quận  Tây Hồ, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên