Triển lãm tranh thiếu nhi của CLB "Hoa và mặt trời"

VOV.VN - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra triển lãm tranh thiếu nhi của CLB Hoa và Mặt trời

Triển lãm trưng bày hơn 80 bức tranh của thiếu nhi - là thành viên Câu lạc bộ "Hoa và mặt trời". Các bức tranh thể hiện nội dung phong phú, từ khung cảnh thiên nhiên, làng quê với những trò chơi dân gian như thả diều, múa lân, múa rồng đến những cảm nhận về biển đảo, hay tưởng tượng về chuyến du hành qua các xứ sở nước ngoài.

Em Đồng Tiến Trung (10 tuổi) bên bức tranh "Múa rồng"

Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, hoạt động này còn hướng đến mục đích từ thiện, tạo cơ hội cho các em thấu hiểu sự đồng cảm, sẻ chia với bạn bè có hoàn cảnh khó khăn. Các bức tranh được câu lạc bộ bán đấu giá và sẽ dành một phần cho hoạt động từ thiện với chương trình "Cơm có thịt" (Quỹ trò nghèo vùng cao).

Tháp Pisa (Trương Quang Diệu - 7 tuổi)

Chị Lương Thị Quỳnh Mai - một phụ huynh cho biết: “Năm nay là năm đầu tiên tôi được xem triển lãm và rất bất ngờ về chất lượng tranh, các cháu tuy nhỏ nhưng có những bức tranh rất đẹp. Ngoài ra, triển lãm còn có ý nghĩa rất nhân văn. Đây là triển lãm dành cho các họa sĩ nhí, như một cách nhằm khơi gợi tiềm năng và mơ ước nghệ thuật. Hơn nữa, các bức tranh bán được sẽ đóng góp cho chương trình từ thiện và các cháu cũng được đóng góp sức nhỏ của mình”.

Biển mưa (Vũ Nam Anh - 12 tuổi)

Câu lạc bộ "Hoa và mặt trời" do họa sĩ Nguyễn Như Quỳnh làm chủ nhiệm. Tính đến nay, câu lạc bộ được thành lập hơn 2 năm với hơn 100 thành viên - là thiếu nhi Thủ đô. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là mỹ thuật do câu lạc bộ tổ chức thường xuyên với mong muốn tạo ra sân chơi nghệ thuật cho các em nhỏ.

Triển lãm "Hoa và mặt trời" lần thứ 2 sẽ mở cửa từ nay đến hết ngày 5/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên