Tưng bừng Lễ hội Thái Lan lần thứ 9 tại Hà Nội

VOV.VN - Trong 2 ngày 30/9 và 1/10/2017, “Lễ hội Thái Lan lần 9” sẽ được tổ chức tại công viên Thống Nhất, Hà Nội với nhiều hoạt động văn hoá độc đáo.

11h30 sáng 30/9, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Đại Sứ Quán Thái Lan ở Hà Nội cùng với các tổ chức tư nhân Thái và cộng đồng người Thái ở Việt Nam đã tổ chức khai mạc “Lễ hội Thái Lan lần 9”.

Tới tham dự buổi lễ, có sự góp mặt của ông Manopchai Vongphakdi - Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, ông Trần Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Bùi Hoan - Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, ông Hoàng Kim Hồng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất; cùng khoảng 30 đại sứ và phu nhân; những doanh nghiệp, cộng đồng người Thái tại Việt Nam và hàng trăm du khách yêu mến văn hoá độc đáo của đất nước Thái Lan.

Đại diện các vị lãnh đạo, khách mời cắt băng khai mạc lễ hội

Lễ hội do Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội cùng các tổ chức tư nhân Thái, cộng đồng người Thái tại Việt Nam tổ chức, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị song phương giữa Việt Nam và Thái Lan.

Lễ hội cũng là cơ hội để đưa văn hóa Thái đến gần hơn với người dân Việt Nam thông qua việc giới thiệu các món ăn đến từ nền ẩm thực phong phú của Thái Lan, các sản phẩm thủ công truyền thống, thông tin du lịch Thái Lan…

Ông Manopchai Vongphakdi - Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Manopchai Vongphakdi - Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam chia sẻ: "Lễ hội lần này không những nhằm gắn chặt mối quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan mà còn giới thiệu những nét văn hoá đặc trưng của đất nước chúng tôi.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của các nghệ sĩ Thái Lan

Thông qua những hoạt động biểu diễn nghệ thuật, gian hàng ẩm thực, gian hàng thủ công truyền thống, chúng tôi muốn đưa các bạn lại gần hơn với đất nước Thái Lan tươi đẹp."

Hoạt động này nhằm gắn chặt tình hữu nghị giữa đồng bào Việt - Thái

Tham dự Lễ hội văn hóa Thái Lan 2017 có sự tham gia của hơn 70 nghệ sĩ và nghệ nhân đến từ Thái Lan cùng nhiều tiết mục như biểu diễn nghệ thuật Thái Lan, nghệ thuật truyền thống Thái Lan… các nhạc sĩ đến từ tỉnh Sakon Nakhon, nhóm nhảy Sbunnga đến từ Chiang Mai với màn biểu diễn mang nét truyền thống pha lẫn hiện đại, trình diễn hòa nhạc mini của những ca sĩ nổi tiếng Thái Lan (Palaphol Pholkongseng và Bell Supol), trình diễn đấm bốc Muaythai.

Lễ hội thu hút sự quan tâm của nhiều lứa tuổi

Lễ hội văn hóa Thái Lan lần thứ 9 tại Hà Nội còn giới thiệu nền ẩm thực phong phú của đất nước chùa vàng qua tay nghề điêu luyện của các đầu bếp Thái. Đặc biệt còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng với các giải thưởng hấp dẫn như: xe máy, vé khứ hồi đến tham quan, du lịch tại Bangkok, voucher khách sạn, các thiết bị điện gia dụng…

Số tiền thu được từ sự kiện sau khi khấu trừ các khoản chi phí, sẽ được chuyển đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam  (National Fund for Vietnamese Children).

Màn trình diễn Muaythai ấn tượng

Đây là sự kiện nhằm mục đích quảng bá về đất nước, con người Thái Lan, đồng thời là dịp để hai nước Việt - Thái gặp gỡ, giao lưu về văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhiều gian hàng ẩm thực độc đáo do chính tay các đầu bếp Thái Lan chế biến

Chương trình Lễ hội văn hóa Thái Lan 2017 do Đại sứ quán Thái Lan ở Hà Nội cùng với các tổ chức tư nhân Thái và cộng đồng người Thái ở Việt Nam tổ chức.

Lễ hội văn hóa Thái Lan 2017 sẽ kéo dài trong 2 ngày: từ ngày 30/9 - 1/10, tại công viên Thống Nhất (Hà Nội)./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ra mắt cuốn sách ảnh về Việt Nam của Công chúa Thái Lan
Ra mắt cuốn sách ảnh về Việt Nam của Công chúa Thái Lan

VOV.VN - Cuốn sách ảnh “Việt Nam qua lăng kính của Công chúa Maha Chakri Sirindhorn” do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan biên soạn.

Ra mắt cuốn sách ảnh về Việt Nam của Công chúa Thái Lan

Ra mắt cuốn sách ảnh về Việt Nam của Công chúa Thái Lan

VOV.VN - Cuốn sách ảnh “Việt Nam qua lăng kính của Công chúa Maha Chakri Sirindhorn” do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan biên soạn.

Thưởng thức phim Thái Lan và Colombia trên VTV6
Thưởng thức phim Thái Lan và Colombia trên VTV6

VOV.VN - Từ 1/7, VTV6 có điều chỉnh mới cho khung giờ phim nhằm đáp ứng sự đa dạng về nhu cầu xem phim nước ngoài của khán giả màn ảnh nhỏ.

Thưởng thức phim Thái Lan và Colombia trên VTV6

Thưởng thức phim Thái Lan và Colombia trên VTV6

VOV.VN - Từ 1/7, VTV6 có điều chỉnh mới cho khung giờ phim nhằm đáp ứng sự đa dạng về nhu cầu xem phim nước ngoài của khán giả màn ảnh nhỏ.

Liên hoan nghệ thuật đặc sắc Việt Nam, Lào,Campuchia, Myanma, Thái Lan
Liên hoan nghệ thuật đặc sắc Việt Nam, Lào,Campuchia, Myanma, Thái Lan

VOV.VN - Bước sang ngày thứ 2 của liên hoan ngày 19/07, công chúng yêu nhạc Quảng Trị đã có dịp trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đa sắc màu.

Liên hoan nghệ thuật đặc sắc Việt Nam, Lào,Campuchia, Myanma, Thái Lan

Liên hoan nghệ thuật đặc sắc Việt Nam, Lào,Campuchia, Myanma, Thái Lan

VOV.VN - Bước sang ngày thứ 2 của liên hoan ngày 19/07, công chúng yêu nhạc Quảng Trị đã có dịp trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đa sắc màu.

Phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan”
Phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan”

VOV.VN -Bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan” được phát hành đúng dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan”

Phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan”

VOV.VN -Bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan” được phát hành đúng dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Phật giáo Thái Lan thêm đa sắc bởi sự lan toả trí tuệ Thích Quảng Đức
Phật giáo Thái Lan thêm đa sắc bởi sự lan toả trí tuệ Thích Quảng Đức

VOV.VN -Xử sở chùa vàng Thái Lan vừa qua đã thêm phần phong phú khi khởi nguồn dự án dựng Phật tích Thích Quảng Đức.

Phật giáo Thái Lan thêm đa sắc bởi sự lan toả trí tuệ Thích Quảng Đức

Phật giáo Thái Lan thêm đa sắc bởi sự lan toả trí tuệ Thích Quảng Đức

VOV.VN -Xử sở chùa vàng Thái Lan vừa qua đã thêm phần phong phú khi khởi nguồn dự án dựng Phật tích Thích Quảng Đức.