UNESCO đánh giá cao Hồ sơ tín ngưỡng Hùng Vương

(VOV) - Việt Nam có cơ hội được vinh danh 2 lần, 1 với hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và 2 là bản báo cáo về công tác bảo tồn di sản.

Ngày 28/11, tại cuộc họp báo ở trụ sở UNESCO, Paris, bà Cécile Duvelle, Trưởng ban thư ký của Công ước 2003 về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cho biết, Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã được chuẩn bị rất tốt và nằm trong số 18 di sản được khuyến nghị công nhận tại cuộc họp Ủy ban liên chính phủ của Công ước 2003 về di sản văn hóa phi vật thể tuần tới tại Paris.

Cũng theo bà Cécile Duvelle, lịch trình kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ của Công ước này sẽ diễn ra tại Paris từ 3-7/12 tới. Đáng chú ý, Ủy ban sẽ dành thời gian để xem xét hai danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo tồn khẩn cấp và Danh sách các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trong danh sách này có Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ của Việt Nam.

Bà Cécile Duvelle phát biểu tại cuộc họp báo


Đặc biệt, bà Cécile Duvelle cho biết, Việt Nam là quốc gia được chọn làm báo cáo tại hội nghị về công tác bảo tồn di sản mà Việt Nam đang làm rất tốt. Bà Duvelle đánh giá cao hồ sơ của Việt Nam đệ trình năm nay và khẳng định: “Việt Nam lần này có cơ hội được vinh danh 2 lần, một với hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hai là bản báo cáo về công tác bảo tồn di sản”

Theo bà Duvelle, trong phiên họp lần này, các chuyên gia của ban xét duyệt hồ sơ di sản khuyến nghị Ủy ban liên chính phủ về di sản văn hóa phi vật thể công nhận 18 trong tổng số 35 hồ sơ đệ trình vào danh sách các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 3 trong tổng số 7 hồ sơ đệ trình vào danh sách các di sản văn hóa phi vật thể cần bảo tồn khẩn cấp.

Cùng với hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, một số di sản đáng chú ý có khả năng được công nhận năm nay như: Nghệ thuật gốm đất nung ở Kgatleng, Botswana; nghệ thuật đan túi Noken của Indonesia; Điệu dân ca truyền thống Arirang của Hàn Quốc ; nghệ thuật làm đàn violon ở Crémone, Italy ; hay nghệ thuật nuôi chim ưng săn bắt của nhóm 13 nước như Áo, Bỉ, UAE, Pháp, Hungaria, Tây Ban Nha, Mông Cổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNESCO thẩm định Hồ sơ di sản phi vật thể
UNESCO thẩm định Hồ sơ di sản phi vật thể

112 bộ hồ sơ của 53 quốc gia đã được gửi tới Ủy ban UNESCO để ứng cử vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việt Nam có một hồ sơ là “Dân ca quan họ Bắc Ninh”.

UNESCO thẩm định Hồ sơ di sản phi vật thể

UNESCO thẩm định Hồ sơ di sản phi vật thể

112 bộ hồ sơ của 53 quốc gia đã được gửi tới Ủy ban UNESCO để ứng cử vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việt Nam có một hồ sơ là “Dân ca quan họ Bắc Ninh”.

Thuật châm cứu và kinh kịch Bắc Kinh được bình chọn di sản phi vật thể
Thuật châm cứu và kinh kịch Bắc Kinh được bình chọn di sản phi vật thể

Kinh kịch Bắc Kinh và thuật châm cứu của Trung Quốc vừa được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO xếp vào danh sách di sản thế giới phi vật thể.  

Thuật châm cứu và kinh kịch Bắc Kinh được bình chọn di sản phi vật thể

Thuật châm cứu và kinh kịch Bắc Kinh được bình chọn di sản phi vật thể

Kinh kịch Bắc Kinh và thuật châm cứu của Trung Quốc vừa được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO xếp vào danh sách di sản thế giới phi vật thể.  

Công nhận 12 di sản phi vật thể mới của nhân loại
Công nhận 12 di sản phi vật thể mới của nhân loại

UNESCO đã công nhận 12 di sản văn hoá phi vật thể mới của nhân loại.

Công nhận 12 di sản phi vật thể mới của nhân loại

Công nhận 12 di sản phi vật thể mới của nhân loại

UNESCO đã công nhận 12 di sản văn hoá phi vật thể mới của nhân loại.