Vở kịch bóng "Biên giới" ra mắt khán giả Hà Nội

VOV.VN - Do đoàn nghệ thuật Les Rémouleurs kết hợp với nhóm nghệ sĩ múa rối Thái Lan trình diễn

Les Rémouleurs, đoàn kịch nổi tiếng với sức sáng tạo mạnh mẽ và những cỗ máy làm kịch (kịch rối và kịch bóng) sẽ kết hợp cùng nhóm nghệ sỹ múa rối truyền thống Thái Lan (Ban Silpa Khang và Empty Space Chiang Mai) để ra mắt khán giả Hà Nội vở kịch bóng Biên giới.

 
Ra đời trong khuôn khổ trại sáng tác ở Thái Lan, vở kịch bóng Biên giới không chỉ phù hợp với đối tượng trẻ em mà còn rất hấp dẫn với khán giả người lớn.

 

Biên giới là một vở kịch bóng kết hợp nghệ thuật trình diễn ánh sáng và nhạc không lời. Bài đồng dao truyền thống của Thái Lan này kể lại cuộc phiêu lưu của một chú chim đi tìm một cái tổ mới. Bài đồng dao được hát kèm với một bài thơ được phổ nhạc do nghệ sỹ bộ gõ Francesco Pastacaldi và nghệ sỹ đa nhạc cụ Ajan Ko sáng tác.

Những chiếc đèn lồng kỳ diệu, những cảnh huyền hoặc và những hiệu ứng hình ảnh khác trong Biên giới sẽ giúp khán giả khám phá những điều kỳ diệu cũng như những cay đắng, thăng trầm của cuộc sống.

Sau 31 năm thành lập và phát triển, Đoàn kịch Les Rémouleurs được xem là một trong những đoàn kịch có nhiều sáng tạo nhất trong lĩnh vực múa rối, kịch bóng và trình diễn hình ảnh ở Pháp. Xuất thân từ một đoàn kịch đường phố, mặc dù hiện nay Les Rémouleurs thường xuyên có cơ hội biểu diễn trong các nhà hát nhưng họ vẫn luôn tìm kiếm những địa điểm biểu diễn gây bất ngờ như các trang trại, quảng trường làng, nhà thờ, quán bar... Chính điều này đã giúp Đoàn kịch luôn tiếp cận rộng rãi với với một đối tượng công chúng hết sức đa dạng.

Les Rémouleurs luôn khám phá những vùng đất mới trong lĩnh vực trình chiếu hình ảnh và biểu diễn sân khấu. Les Rémouleurs đã xây dựng cho chính họ và cho các đoàn nghệ thuật khác nhiều thiết bị làm kịch từng được vinh danh bằng các giải thưởng như Arts năm 2009, hay giải thưởng Louis Jouvet năm 2002.v.v...

Họ thường xuyên kết hợp với các nhà soạn nhạc như Petros Korelis, Albert Marcoeur, Laurent Brusetti ...) và các nhóm nhạc thính phòng như Tứ tấu Béla Tứ, Nhóm Cairn... bởi lẽ âm nhạc luôn tạo nguồn cảm hứng cho những sáng tạo của họ.

 Các nghệ sĩ tham gia vở kịch

 ANNE BITRAN- Đạo diễn, nghệ sĩ điều khiến rối 

 

 
Anne Bitran là nữ diễn viên hài và là nghệ sĩ điều khiển rối tài năng người Pháp. Cô là đồng sáng lập của Đoàn nghệ thuật Les Rémouleurs cùng với Olivier Vallet vào năm 1983. Anne Bitran sản xuất, điều khiển và là người thổi hồn vào những con rối. Các vở kịch của cô (“Pierre và con chó sói”, “Chaosmos”, “Ginette Guirolle”, “Cái rốn của Adam”, “Lubie”, “Hulul”, “Machina Memorialis”, “Nouveau Spectacle Extraordinaire”)  đã được trình diễn tại nhiều lễ hội múa rối lớn ở Pháp và trên thế giới. Anne Bitran luôn đề cao tuyệt đối mối liên hệ giữa âm nhạc và hình ảnh trong các tác phẩm kịch của mình. 
 OLIVIER VALLET- Nghệ sĩ kịch bóng, diễn viên hài, Thiết kế hiệu ứng ánh sáng đặc biệt (bóng và chiếu sáng)


 Đam mê ánh sáng và các hiệu ứng ánh sáng, Olivier Vallet miệt mài lao động từ 15 năm nay để không ngừng làm mới ngôn ngữ hình ảnh cho bộ môn kịch bóng. Nhờ đó, người nghệ sỹ đã  mang lại cho kịch bóng nhiều phương tiện biểu đạt mới lấy cảm hứng từ kỹ thuật chiếu sáng cổ xưa. Những sáng tạo đổi mới của anh được đền bù xứng đáng với ba lần đoạt Giải « Ánh sáng » tại liên hoan Trophées Louis Jouvet, (năm 1998 – cho việc chế tạo đèn gobo có trục xoay, năm 2000 cho việc chế tạo đèn clope, đèn chiếu cho phép chiếu hình ảnh động, có màu sắc các đồ vật có kích thước lớn và năm 2002 cho hệ thống chiếu với hiệu ứng 3D), cũng như những giải thưởng Nghệ thuật, Nghiên cứu, Kỹ thuật và Khoa học năm 2009 đo CEA và Nhà hát Quốc gia Meylan trao tặng.

MARTINA MENCONI- Nghệ sĩ điều khiển rối 



 

Sinh năm 1983 tại Ý, Martina ban đầu được đào tạo nghành hoạt hình tại trường International School of Comics ở Florence, Ý. Năm 2003, cô tốt nghiệp và bắt đầu con đường sáng tạo nghệ thuật của mình trong lĩnh vực tạo hình, minh họa và nghệ thuật biểu diễn. Cô đã thực hiện nhiều dự án triển lãm và trình diễn ở nhiều nơi tại Ý và Pháp.  

 FRANCESCO PASTACALDI- Nhạc sỹ


 
 

Francesco Pastacaldi sinh ra tại Florence (Ý) năm 1978.
Năm 2003, anh là một trọng hai nghệ sĩ  bộ gõ duy nhất được nhận vào khoa Jazz của Học Viện Âm nhạc Paris. Trong những năm đầu sống ở Pháp, anh tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực từ âm nhạc ngẫu hứng, nhạc nhạc thính phòng đến việc hợp tác với Jérôme DeschampsMacha Makeïeff  trong các dự án âm nhạc phim của Jacques Tati.

Anh cùng với Aymeric Avice và Joachim Florent thành lập nhóm JEAN LOUIS. Với cách tiếp cận âm nhạc rất đặc biệt, tam tấu đã giành được giải nhì trong cuộc thi Jazz à la Défense năm 2007 và giải ba trong cuộc thi tại Francesco.

Anh cũng cộng tác với nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc tên tuổi khác như Akosh S, Quatuor Béla, Fantazio, David Lafore, Cheveu hay Naïssam Jalal.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên